Đến nội dung chính

Chương 15: Một Kiếm Phá Vọng, Hướng Tâm Sinh Tử

admin 1.508 Chữ Cài Đặt

Tam trưởng lão vừa dứt lời tuyên bố, trên lôi đài bằng đá thanh cương, Tống Liệt lập tức gầm lên một tiếng như dã thú nhỏ. Linh lực Luyện Khí tầng một sơ cấp trong cơ thể hắn ồ ạt bùng phát, hỏa linh khí nóng rực điên cuồng rót vào thanh trường đao Hoàng cấp Trung phẩm khiến lưỡi đao tỏa ra hung quang đỏ chói. Hắn dậm mạnh chân, mang theo khí thế xẻ non chẻ đá, hung hăng chém thẳng một nhát từ trên không xuống đỉnh đầu Tống Sơ.

Nhát đao này động thủ toàn lực, mang theo dã tâm ngùn ngụt của Nhị phòng. Tống Liệt muốn mượn cơ hội này, dùng ưu thế cảnh giới để triệt để phế bỏ uy phong của đích nữ dòng chính, chứng minh cho toàn gia tộc thấy bàng chi (nhánh phụ) chúng mới là tương lai của Tống gia.

Trên đài cao, đám người xôn xao, vài vị trưởng lão khẽ nhíu mày. Nhát đao này sát khí quá nặng so với một cuộc tỷ thí nội tộc, nhưng tuyệt nhiên không một ai lên tiếng ngăn cản. Bọn họ đều muốn mượn đao của Nhị phòng để dò xét thực hư vị thiên tài Đơn Hỏa Linh Căn này.
Giữa cuồng phong gào thét, Tống Sơ vẫn tĩnh lặng đứng đó, vạt áo đen bay lật phật. Đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ hàng vạn năm không gợn sóng phản chiếu lưỡi đao đang chém tới. Nàng không lùi nửa bước, cũng không hề phóng thích linh lực trong đan điền. Mũi chân tinh tế điểm nhẹ, thân ảnh hài đồng năm tuổi quỷ mị lách sang một bên chỉ trong đường tơ kẽ tóc.

Ngay khoảnh khắc lưỡi đao sượt qua y phục, thanh Sơ Tâm kiếm gỉ sét trong tay nàng đột nhiên vung lên. Đó không phải là một đường kiếm đón đỡ cương ngạnh, mà mũi kiếm chỉ hời hợt gạt nhẹ vào mặt phẳng của sống đao. Mười ngày ngâm Thối Thể Dịch, chịu đựng nỗi đau thiên đao vạn quả đã đúc kết cho khối nhục thân non nớt này một luồng cự lực vượt xa đồng trang lứa. Một cái gạt nhẹ mượn lực đánh lực, nhát đao ngàn cân của Tống Liệt lập tức bị chệch quỹ đạo, lôi kéo cả cơ thể hắn lảo đảo chúi nhủi về phía trước.
Mất đà trước con mắt của hàng ngàn tộc nhân, khuôn mặt Tống Liệt đỏ gay như gan lợn. Sự nhục nhã khi đánh hụt một kẻ thậm chí không thèm vận dụng chân khí khiến hắn giận dữ đến phát điên. Tống Liệt cắn răng, xoay người, dồn toàn bộ hỏa linh lực vừa mới ngưng tụ nhờ cắn thuốc vào thanh bảo đao.

“Liệt Hỏa Cuồng Đao đệ nhất thức – Viêm Nhận!”

Tống Liệt quát lớn. Lưỡi đao tức thì bùng lên ngọn lửa dữ dội, xé gió quét ngang lôi đài tạo thành một vòng cung nóng rẫy, triệt để phong tỏa mọi đường lui của Sơ Tâm. Ngồi trên ghế chủ tọa, Tống Cương vuốt râu cười nhạt, ánh mắt đắc ý. Chiêu này uy lực kinh nhân, một tiểu cô nương chưa từng chân chính bước vào tiên đồ như nàng tuyệt đối không thể tránh né.

Thế nhưng, dưới nhãn lực của một kẻ sở hữu ngộ tính nghịch thiên kiếp trước lẫn kiếp này, chiêu thức uy mãnh của Tống Liệt lại rách nát đến thảm hại. Linh lực vận hành ngắt quãng, hạ bàn phù phiếm xốc nổi do dùng đan dược cấp thấp để cưỡng ép thăng cấp. Đao pháp vốn dĩ trọng khí thế liên miên bất tuyệt, đằng này tên đường đệ ngu xuẩn lại dồn hết chân khí vào một đòn mà bỏ ngỏ toàn bộ môn hộ phòng ngự.
Tống Sơ khẽ hít một hơi. Rốt cuộc, nàng cũng hé mở một tia phong ấn nơi đan điền, giải phóng ra một luồng hỏa linh khí mỏng manh, cẩn thận áp chế ở mức vừa vặn chạm ngưỡng Luyện Khí tầng một để không kinh động đến Thiên đạo.

Sơ Tâm kiếm xuất thế! Không có kiếm quang chói lòa, không có khí thế dời non lấp biển, chỉ có một đường đâm thẳng tắp, giản phác và tàn nhẫn. Nhưng đường kiếm ấy lại bao hàm kiếm lý quy tông mà vô số Kiếm tu cả đời truy cầu. Mũi kiếm gỉ sét chuẩn xác xuyên qua lớp sóng lửa đang bùng lên, điểm trúng vào mắt xích linh lực yếu ớt nhất ngay tại tam tấc trên thân đao của Tống Liệt.

Keng!

Một tiếng kim loại chói tai vang lên. Thanh trường đao Hoàng cấp Trung phẩm trong tay Tống Liệt rung lên bần bật, linh trận khắc trên thân đao nháy mắt vỡ vụn. Linh lực bị đánh tan đột ngột từ bên trong tạo thành luồng lực phản phệ cường hãn, đâm ngược vào kinh mạch khiến Tống Liệt lùi liền năm bước, lồng ngực kịch liệt phập phồng, phun ra một ngụm máu tươi. Hổ khẩu bàn tay hắn rách toạc, không thể cầm chắc vũ khí, trường đao tuột khỏi tay, cắm phập xuống nền đá phát ra âm thanh ong ong.

Khi Tống Liệt hoàn hồn ngước mắt lên, mũi kiếm lạnh lẽo đầy gỉ sét của Sơ Tâm đã vững vàng dừng lại cách yết hầu hắn chưa đầy nửa tấc. Một lọn tóc tơ của gã đường đệ bị kiếm phong cắt đứt, bay lả tả trong gió thu.

Giao phong kết thúc chóng vánh chỉ trong hai hiệp. Khí thế bễ nghễ thiên hạ của một đích nữ dòng chính hiện rõ trên khuôn mặt tĩnh lặng của Tống Sơ.

Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tống Cương ngồi trên đài cao kinh hãi đứng bật dậy, chén trà bằng ngọc lưu ly rơi vỡ tan tành. Tam trưởng lão đứng bên rìa lôi đài nuốt khan một ngụm nước bọt, cao giọng hô xướng Tống Sơ thủ thắng.

“Ha ha ha! Hảo kiếm pháp! Một kiếm phá vọng, nhất kích tất sát! Bọn chuột nhắt bàng chi sao có thể so bì! Đây mới chính là đích nữ của Tống Khải ta!”

Gia chủ Tống Khải ngửa mặt cười to vang dội cửu tiêu. Tiếng cười kẹp theo uy áp Nguyên Anh kỳ khiến mọi lời xì xào định cất lên đều bị cường ép đè bẹp xuống cổ họng. Ông lăng không bay thẳng xuống lôi đài, tự tay trao phần thưởng khảo hạch là một chiếc túi Càn Khôn chứa một trăm khối hạ phẩm linh thạch cho nữ nhi, ánh mắt bừng lên sự tự hào tột độ.

Tống Sơ thản nhiên thu kiếm vào vỏ, chắp tay nhận thưởng, hoàn toàn phớt lờ Tống Liệt đang quỳ rạp trên lôi đài run rẩy vì nhục nhã và sợ hãi. Mục đích lập uy, đập tan mưu đồ tiếm quyền của Nhị phòng và thu thập tài nguyên hôm nay đã hoàn thành viên mãn.

…

Đêm xuống, trở về mật phòng trong tiểu viện, Tống Sơ trút túi linh thạch lên án thư bằng gỗ lim. Nàng lặng lẽ nhìn ngắm đôi bàn tay nhỏ bé chi chít vết chai sần rướm máu. Thối Thể Dịch từ Vạn Dược Chân Giải quả thực đã giúp nhục thân nàng cường hóa vượt bậc, tạm thời chống đỡ được ngọn lửa bá đạo của Phần Thiên Kiếm Quyết. Nhưng qua trận chiến hôm nay, nàng hiểu rất rõ giới hạn của việc mượn ngoại lực bế quan. Nhục thể con người chung quy sẽ sinh ra tính kháng dược, cứ lạm dụng dược trì thì linh căn sẽ sớm vẩn đục.

Đan đạo dẫu huyền diệu cũng chỉ là bàng môn tả đạo phụ trợ tài nguyên. Bản tâm cốt lõi của Kiếm tu là phải ngộ kiếm ý giữa lằn ranh sinh tử, lấy máu tươi cường địch để khai phong bảo kiếm. Cứ mãi giam mình trong bốn bức tường an toàn của Tống phủ, luận bàn võ nghệ với đám tiểu bối như Tống Liệt thì vĩnh viễn không thể lột xác thành đại năng. Nàng cần chân chính kiến huyết!

Khí vận chi tử Bùi Dịch kiếp này vẫn đang được Thiên đạo âm thầm che chở ở một phương trời nào đó. Hắn sẽ trưởng thành với tốc độ kinh khủng, mang theo dã tâm huyết tế cả đại lục. Tống Sơ khép hờ đôi mắt, ngón tay nhịp nhàng gõ lên chuôi kiếm Sơ Tâm lạnh ngắt. Đợi tu vi cảnh giới vững chắc thêm một chút, nàng bắt buộc phải tìm cơ hội ly khai kinh thành Yên Quốc. Nàng phải dấn thân vào những yêu thú sơn mạch hung hiểm tột cùng, bước chân vào cổ nhân bí cảnh để tiếp nhận những cuộc chiến đẫm máu thực sự. Có như vậy, mũi kiếm của nàng mới đủ sắc bén để xé rách vòm trời giả tạo, chém đứt yết hầu của những kẻ tự xưng là ý trời.