Ngay buổi chiều hôm đó, Tống Sơ mang theo thanh trường kiếm gỉ sét Sơ Tâm đeo bên hông, một lần nữa bước vào Tàng Kinh Các. Lần này, mục tiêu của nàng vô cùng rõ ràng. Nàng lướt qua những kệ sách lịch sử quốc gia, tiến thẳng đến góc sâu nhất, khuất tối nhất của tầng một, nơi lưu trữ những thẻ tre tạp ký về linh thảo mọc đầy rêu mốc.
Nàng cần đối chiếu hệ thống kiến thức Y Dược học từ kiếp trước với dược liệu của thế giới Tu tiên. Tống Sơ nhanh chóng lật giở từng cuốn Bách Thảo Lục, Dược Tính Đồ Giám. Ngộ tính cường hãn giúp trí não nàng hoạt động như một cỗ máy phân tích khổng lồ. Rễ cây Huyết Đằng ở đại lục Trung Nguyên có tính chất cầm máu, sinh cơ, cấu trúc dược lý vô cùng giống với cây ngải cứu nhưng nồng độ tinh chất đậm đặc gấp trăm lần. Quả Tinh Tâm Thảo lại mang đặc tính an thần, bổ khí, vận hành hệt như nấm linh chi ngàn năm tuổi.
Chỉ trong vài canh giờ, Tống Sơ đã hoàn thành việc đồng bộ hóa hàng ngàn loại linh thảo phàm giai và Hoàng cấp vào kho tàng Y Dược của riêng mình.
Đúng lúc nàng định phủi tay áo ra về, thanh kiếm Sơ Tâm bên hông bỗng dưng rung lên một nhịp khe khẽ. Nó không tự động bay ra khỏi vỏ như lần tìm thấy công pháp, nhưng mũi kiếm lại liên tục hướng về phía một viên ngọc giản xám xịt, sứt mẻ nằm lăn lóc dưới chân kệ gỗ mục.
Tống Sơ tò mò cúi xuống nhặt lên. Viên ngọc giản lạnh lẽo, bám đầy bụi. Nàng cẩn thận truyền một tia hỏa linh lực Luyện Khí tầng một sơ cấp của mình vào.
Oanh!
Một luồng thông tin sắc bén và xa xưa ồ ạt tràn thẳng vào thức hải. Tống Sơ khẽ nhắm mắt, cắn răng chịu đựng cơn đau đầu âm ỉ. Khi mở mắt ra, trong đầu nàng đã có thêm một bộ bí tịch đồ sộ mang tên Vạn Dược Chân Giải.
Đây hoàn toàn không phải là một cuốn tạp ký bình thường. Nó là bản ghi chép tâm huyết của một vị tiên tổ Tống gia từ thời Thượng cổ. Hóa ra, vạn năm trước, Tống gia không phải là một đám Đao tu mãng phu như hiện tại, mà là một đại gia tộc Đan Kiếm song tu lừng lẫy khắp Trung Nguyên. Vạn Dược Chân Giải chứa đựng vô vàn phương thuốc luyện đan đã thất truyền, cùng kiến thức về những loài linh thảo quý hiếm từ thuở hồng hoang.
Nhưng thứ khiến đồng tử Tống Sơ co rút lại chính là một đoạn thần thức đầy oán hận, rỉ máu lưu lại ở trang cuối cùng của ngọc giản:
Thiên đạo bất công! Đại lục Trung Nguyên ta bị kẻ gian yểm Lời nguyền Huyết Sát… Đã một vạn năm… Trọn vẹn một vạn năm qua, kinh tài tuyệt diễm đến đâu, khi đạt tới Độ Kiếp đỉnh phong cũng bị thiên lôi đánh cho hồn bay phách tán, không một ai có thể phi thăng Thượng giới! Linh khí cạn kiệt, Tống gia ta suy tàn, truyền thừa đứt đoạn… Thù này… hận này…
Đoạn thần thức đến đây thì đứt gãy hoàn toàn vì thời gian bào mòn. Tống Sơ siết chặt viên ngọc giản đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Một vạn năm không ai phi thăng? Đại lục Trung Nguyên này thực chất là một cái lồng giam khổng lồ bị niêm phong sao?
“Hệ thống.” Tống Sơ lạnh lùng cất tiếng trong thức hải: “Lời nguyền Huyết Sát này là do ai hạ? Kẻ nào lại có bản lĩnh phong tỏa cả một con đường phi thăng của toàn bộ tu sĩ Hạ giới?”
Con mèo đen xuất hiện, nhàn nhạt liếm móng vuốt, đôi mắt xanh lục bảo không chút gợn sóng. Giọng điệu máy móc vang lên báo cáo rằng quyền hạn của ký chủ hiện tại quá thấp, hệ thống từ chối truy cập và giải đáp thông tin liên quan đến các thực thể ở Thượng giới.
Tống Sơ cười khẩy. Không trả lời, tức là sự việc này thực sự có liên quan đến một thế lực khủng khiếp nào đó đang thao túng từ Thượng giới. Bọn chúng không coi tu sĩ ở đại lục này là con người, mà coi họ như những con kiến nhốt trong rọ, chờ ngày thu hoạch hoặc tiêu diệt.
Nàng chợt rùng mình khi xâu chuỗi mọi việc lại với nhau. Bùi Dịch, kẻ thù không đội trời chung của nàng, lại đang được chính cái Thiên đạo mục nát của thế giới này sủng ái vô điều kiện. Một tên chiến tướng phàm trần làm sao có thể tự mình giành lấy khí vận lớn đến mức được Thiên đạo bảo kê? Trừ phi… đằng sau hắn là một bàn tay đen tối nào đó, có thể là cùng một giuộc với thế lực đã giáng Lời nguyền Huyết Sát kia.
Nàng không biết thế lực đó là ai, cũng không biết Thượng giới rộng lớn cỡ nào. Nhưng có một điều Tống Sơ hiểu rất rõ: Kẻ thù của nàng không chỉ là một Bùi Dịch ở Yên Quốc, mà là toàn bộ hệ thống quyền lực thối nát đang đè nặng lên cái thế giới này.
Buổi tối, quản gia Tống phủ cẩn thận mang đến một chiếc lò luyện đan bằng đồng xanh đặt giữa gian phòng của nàng. Chiếc lò tuy chỉ là Hoàng cấp Hạ phẩm, cấu tạo thô sơ, nhưng lại vô cùng hoàn hảo đối với lượng linh lực ít ỏi hiện tại của nàng.
Đuổi toàn bộ hạ nhân ra ngoài, Tống Sơ chốt chặt cửa sổ. Nàng lật tay, lấy ra vài gốc linh thảo Tinh Tâm cấp thấp nhất vừa sai nha hoàn hái từ Dược viên.
Ngọn hỏa diễm đỏ rực bùng lên trên đầu ngón tay non nớt. Tống Sơ nhếch mép, ánh mắt sắc lẹm phản chiếu ánh lửa bập bùng. Muốn chặt đứt bàn tay đen tối kia, trước hết phải đủ sức tự đi trên đôi chân của mình. Kiến thức Y Dược kiếp trước, truyền thừa Vạn Dược Chân Giải Thượng cổ, và ngọn lửa Đơn Hỏa Linh Căn. Đã đến lúc nàng luyện ra lò đan dược đầu tiên, gom góp chút đỉnh linh thạch cho một tương lai máu chảy thành sông.