Đến nội dung chính

Chương 7

admin 800 Chữ Cài Đặt

Ngày hôm sau, Doãn Nặc Sam đến đoàn phim từ rất sớm. Sáng nay cô có hai cảnh quay ban ngày.

Vừa ăn chiếc bánh bao nhờ Tiểu Lưu mua giúp, cô vừa thong dong bước vào phòng trang điểm.

Trên đường đi, các nhân viên trong đoàn phim nhìn thấy cô đều chỉ trỏ bàn tán.

Nhìn thấy cô đến, họ vội vàng cúi đầu im bặt.

Thế nhưng, họ lại không hề hay biết rằng, với tư cách là một đại lão huyền môn, cô có thính lực vô cùng kinh người, đã nghe thấy hết những lời đối thoại của họ.

“Là cô ấy, chính là cô ấy, Doãn Nặc Sam.”

“Cậu nói là thật sao? Cô ấy biết bắt ma á, đùa à?”

“Hôm qua cậu không đến nên không biết chuyện xảy ra ở phim trường đâu, đạo diễn sợ đến mức đứng không vững luôn kìa.”

“Vãi thật, có phải là do diễn viên quần chúng đóng giả giống quá không?”
“Không phải, lúc đó diễn viên quần chúng đóng vai ma nữ bị đau bụng đi vệ sinh, lúc quay lại thì thấy cảnh quay đã bắt đầu rồi. Sau đó ma nữ đó quay đầu lại, chẳng ai nhận ra là ai cả.”

“Đúng đúng, sau đó đạo diễn điên cuồng hô cắt ở hậu trường, mà Doãn Nặc Sam với Chu Mẫn Vũ hoàn toàn không nghe thấy gì hết.”

“Hơn nữa Doãn Nặc Sam thực sự rất ngầu luôn!!! Lúc cô ấy trói ma nữ, hu hu hu, đúng là làm tôi mê mẩn mà.”

“Xì, tôi nói này, các người có cần phải làm lố đến thế không, mấy hôm trước còn ở đó than phiền nữ chính là cô ta cơ mà.”

“Không! Là lỗi của tôi! Là do tôi mù, chị gái ngầu thế này thì sao có thể để mắt tới cái tên ẻo lả Trần Thuần đó chứ!”

Mấy cô gái đang không ngừng phổ cập kiến thức cho người đóng thế mới đến hôm nay.
Cô nhếch môi cười, vỗ vỗ vào chiếc cúc áo trước ngực.

Ma nữ áo đỏ bên trong chiếc cúc bị cô vỗ một cái thì sợ đến mức co rúm vào góc tường lầm bầm: “Đại lão đừng đánh tôi, đừng đánh tôi mà.”

“Hừ, tiểu quỷ, lát nữa hãy nhìn cho kỹ xem kẻ mang cô tới đây là ai.” Cô dùng linh lực hóa thành âm thanh, bắn vào trong chiếc cúc áo.

Dám gài cô sao?

Chuyên viên trang điểm nhìn thấy cô bước vào, nụ cười trên mặt gần như rạng rỡ tận trời, vội vàng cung kính đón tiếp cô: “Chị Doãn, chị đến rồi ạ, mau ngồi mau ngồi.”

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống trước gương.

Chuyên viên trang điểm bắt đầu tung hô nịnh nọt: “Chị Doãn, chị đúng là trời sinh đã có nhan sắc tuyệt trần, nhìn làn da này xem, mịn màng quá đi mất!”

“Chậc chậc, đến cả lỗ chân lông cũng chẳng nhìn thấy đâu.”
“Ý là chị có thể xem bói giúp em được không?”

Doãn Nặc Sam đang buồn ngủ vì những lời khen ngợi khoa trương của cô ta, nghe thấy câu này thì mí mắt lười biếng nhướng lên. Cuối cùng cũng vào chủ đề chính rồi sao?

Con người bây giờ ấy mà, lúc nào cũng lắm lời.

“Ngày mai xin nghỉ về nhà thăm bà nội của cô đi.” Ném lại câu nói này, cô vươn vai một cái rồi đi đến phim trường.

Chuyên viên trang điểm đứng ngẩn người tại chỗ, rốt cuộc Doãn Nặc Sam này là đại lão thật hay là kẻ lừa đảo đây? Ý là sao chứ?

Tối qua lúc Doãn Nặc Sam bắt ma thì cô ta không có mặt ở phim trường, nên chuyện này chỉ nghe đồng nghiệp truyền đạt lại, ôm tâm lý thử vận may nên mới tìm Doãn Nặc Sam hỏi, kết quả lại nhận được một câu không đầu không đuôi như vậy.

Cạn lời.

Tại phim trường, đạo diễn Trương nhìn thấy Doãn Nặc Sam đi tới, lập tức đứng dậy, hào hứng đón tiếp cô: “Cô Doãn, mời cô ngồi!”

Chu Mẫn Vũ cũng cúi chào theo: “Chị Doãn, chào buổi sáng.”

Doãn Nặc Sam nhướng mày, buồn cười nhìn nhóm người trước mặt.

Sau đó, dưới sự tháp tùng của đạo diễn Trương, cô ngồi xuống bên cạnh ông.

“Mọi người không cần phải như vậy đâu, cứ đối xử bình thường là được rồi.” Cô lên tiếng khuyên nhủ.

Chu Mẫn Vũ lập tức tiếp lời: “Không được, chị là đại sư, sao có thể bất kính với chị được. Nếu không nhờ chị, hôm qua tôi đã bị quỷ bắt đi rồi.”