Đến nội dung chính

Chương 6

admin 699 Chữ Cài Đặt

Đúng lúc này, một người đàn ông mặc vest đeo kính râm xuất hiện trước mặt cô.

“Cô Doãn, sếp Hàn muốn gặp cô.”

Người đàn ông cung kính cúi chào cô.

…

Nhà hàng trong khách sạn.

Tiếng đàn du dương nhẹ nhàng vang lên bên tai.

Trên mặt bàn, hai hàng nến chập chờn phản chiếu trong đáy mắt người phụ nữ.

Bít tết thượng hạng cùng rượu vang đỏ làm nổi bật sự tinh tế.

Người đàn ông tuấn tú đẹp trai, người phụ nữ kiều diễm xinh đẹp.

Quả là một bức tranh lãng mạn, trai tài gái sắc.

Tất nhiên, nếu như bỏ qua cái miệng nhỏ đang nhai phồng lên của người phụ nữ thì sẽ còn hoàn hảo hơn.

Đôi mắt Doãn Nặc Sam sáng rực lên.

Cô rất vui! Làm xong công việc chân tay là bắt ma mà có món ngon thế này để ăn, thật là tuyệt vời!

Nếu như không có người đàn ông chướng mắt này ở đây thì càng tốt hơn nữa.
Hàn Mục Dã nhìn cô với vẻ dò xét, rủ mắt xuống suy tư: Không đúng lắm, đây vẫn là Doãn Nặc Sam luôn tỏ cô chiêu nhà giàu thùy mị trước mặt anh sao?

Chỉ riêng món bít tết này thôi đã đủ kỳ cục. Chẳng phải cô đã ăn đến mức ngán tận cổ rồi à?

Thật quá kỳ lạ.

Nếu không phải gương mặt vẫn là gương mặt đó, anh thật sự đã tưởng rằng cô bị một người khác thay thế.

Doãn Nặc Sam chẳng thèm quan tâm anh đang nghĩ gì. Cô khó khăn lắm mới sống lại một đời, đương nhiên phải làm chính mình.

Có nghi ngờ gì thì cứ để anh ta nghi ngờ đi, cô không hề bận tâm!

Hàn Mục Dã vốn không phải là người thích nói chuyện, bình thường ở bên cạnh Doãn Nặc Sam cũng toàn là cô nói còn anh thì thấy phiền.

Mà hôm nay, cô không nói, anh cũng chẳng có gì để nói.

Cho đến khi người phụ nữ đối diện chịu đựng ánh mắt dò xét suốt cả buổi của anh mà ăn xong bữa cơm.
Cô mới tao nhã lau miệng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.

Doãn Nặc Sam hắng giọng, chậm rãi và kiên định lên tiếng: “Ngài Hàn này.”

???

Hàn Mục Dã ngẩn người, cái quái gì thế này…

Như nhìn thấy sự ngơ ngác của anh, Doãn Nặc Sam khẽ cười: “Ngài Hàn, xin lỗi, trước đây là do tôi không hiểu chuyện nên đã gây phiền phức cho anh rồi.”

Người đàn ông vẫn tiếp tục ngẩn người.

“Khoảng thời gian trước bị thương nằm viện, đầu óc tôi đột nhiên được đả thông kinh mạch cho nên mới tỉnh ngộ! Anh yên tâm, từ nay về sau, Doãn Nặc Sam tôi sẽ không bao giờ quấn lấy anh nữa!”

“Về chuyện hôn ước, tôi sẽ một mình gánh vác! Ngày mai tôi sẽ nói với bố mẹ, bảo họ đi bàn bạc với chú Hàn và dì Hàn.”

Nói xong câu này, cô đột ngột đứng dậy rồi bước đi.

Vừa bước được một bước, cô lại đột nhiên quay đầu, nở một nụ cười tươi tắn với anh: “Đúng rồi, bữa cơm này coi như tôi mời ngài Hàn để xin lỗi nhé! Tạm biệt!”
Hàn Mục Dã: … Cái cô này?

Anh hơi câm nín. Trong suốt cả quá trình, anh không hề nói lấy một câu nào!

Cô hoàn toàn không cho anh cơ hội để mở miệng.

Vậy nên, muốn đính hôn thì đính hôn, muốn hủy hôn thì hủy hôn sao?

Anh là cái gì chứ?

Là công cụ để cô tùy ý sử dụng sao?

Hay là đang dùng chiêu “lạt mềm buộc chặt”?

Một lúc lâu sau, người trong nhà hàng dần thưa đi.

Hàn Mục Dã vẫn ngồi tại chỗ cũ. Anh cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên.

Quen biết Doãn Nặc Sam hai mươi lăm năm, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một mặt gần gũi, đời thường đến thế này của cô.

Anh nhất định phải làm rõ những thay đổi đột ngột của cô.

Như vậy mới có thể ăn nói với anh em trong nhà và bố mẹ mình.

Cho nên…

Muốn hủy bỏ hôn ước sao?

Cảm xúc trong đôi mắt anh trở nên tối tăm và sâu thẳm.