Đến nội dung chính

Chương 21

admin 497 Chữ Cài Đặt

Sau khi ông chủ công ty kết thúc tiệc tất niên bằng chủ đề “Hướng tới tương lai”, tuyên bố bắt đầu kỳ nghỉ Tết, Cố Bách Chu vòng qua đi đến chỗ Tưởng Mộng Nghiên.

“Chị.” Hắn nở nụ cười lấy lòng gọi một tiếng.

“Ừm? Tiểu Cố? Sao thế?” Tưởng Mộng Nghiên nghi ngờ nghiêng đầu.

“Có chuyện này, em muốn nhờ chị giúp một chút.” Cố Bách Chu gãi đầu, rơi vào mắt Tưởng Mộng Nghiên hơn mình cả chục tuổi, hắn trông như một tên nhóc ngây ngô.

Chị gái ôm hộp quà trong ngực, đứng trước mặt Cố Bách Chu: “Cậu nói đi.”

“Em có thể…” Giọng Cố Bách Chu hơi do dự: “Xin tờ giấy trúng giải đặc biệt của chị được không?”

“Hầy, làm chị còn tưởng chuyện gì to tát chứ.” Tưởng Mộng Nghiên buồn cười vỗ vai hắn: “Có gì mà không được, cậu cũng đâu có xin cái iPhone 15 Pro Max mới nhất của chị.”
Chị gái lấy từ trong túi ra quả trứng đã được đóng lại đưa cho Cố Bách Chu, cợt nhả nhìn hắn: “Có phải định vờ như xe điện cân bằng là quà tiệc tất niên rồi vô tình tặng cho cô gái cậu thích không?”

Cố Bách Chu không nói gì, bởi vì ngoại trừ việc không phải là cô gái ra thì những cái khác đều đã đoán đúng hết.

“Nghe chị khuyên một câu, không cần phải bày vẽ nhiều như vậy đâu, cứ đưa thẳng đi, đưa xong thì nói thẳng “Anh thích em”, đời người có mấy năm chứ, có người mình thích thì cứ thẳng thắn lên.” Tưởng Mộng Nghiên cười nói: “Cậu lại còn đẹp trai đúng gu mấy em gái, tính tình cũng tốt nữa, đừng không tin tưởng mình như vậy.”

Cố Bách Chu nhận lấy quả trứng, vẫn giữ nụ cười lịch sự: “Em biết rồi ạ, cảm ơn chị.”

“Chúc cậu thành công!” Tưởng Mộng Nghiên giơ tay làm động tác cố lên với hắn.
Nói thẳng “Anh thích em” sao.

Với Trần Tự, cả đời này hắn cũng không dám mong chờ chuyện đó.

Cố Bách Chu mang xe điện cân bằng đến gõ cửa nhà Trần Tự.

Không có ai trả lời.

Hắn đứng ở cửa gọi điện thoại cho Trần Tự, vẫn không có ai trả lời.

Mặc dù cửa nhà Trần Tự đã lưu lại vân tay của hắn, mật mã hắn cũng biết, Trần Tự cũng từng nói rất nhiều lần rằng hắn có thể vào thẳng bên trong, nhưng thật sự nói đến chuyện vào nhà Trần Tự khi đối phương không trả lời…

Đây là lần đầu tiên.

Đèn phòng khách tắt, nguồn sáng duy nhất là ánh sáng phát ra từ trong khe cửa khép kín của phòng sách.

Cố Bách Chu thay dép lê, đi đến trước phòng đọc sách gõ cửa: “Trần Tự?”

Trần Tự đang đeo tai nghe, mặt đỏ tai hồng nhìn bộ phim nhỏ trên màn hình, loáng thoáng hình như nghe thấy có người đang gọi mình.