Đến nội dung chính

Chương 22

admin 498 Chữ Cài Đặt

Hơi nghi ngờ nhấc tai nghe lên một chút, giọng Cố Bách Chu gọi cậu hòa lẫn với tiếng rên rỉ của nhân vật chính trong phim truyền vào tai Trần Tự.

Bà nó chứ!

Trần Tự giật mình bật dậy, chiếc tai nghe đang đội trên đầu bị kéo mạnh theo động tác của cậu, dây USB tuột khỏi thùng máy, một tiếng “A ~” dinh dính mang theo tình dục truyền ra từ loa, vang vọng trong phòng.

Con ngươi Trần Tự co rút, phòng đọc sách cách âm không tốt, thỉnh thoảng cậu bật nhạc trong phòng đọc sách mà không tắt, lúc ra ngoài lấy nước vẫn có thể nghe rõ tiếng nhạc.

Cậu thật sự đã bị dọa sợ, nhanh tay lẹ mắt nhấn nút tắt ở góc trên bên phải rồi tháo tai nghe xuống, giấu đầu lòi đuôi liếc xuống dưới.

Cậu không cho rằng bản thân có vấn đề gì, dù sao xem mấy thứ này, có phản ứng sinh lý cũng là chuyện vô cùng bình thường, may mà mùa đông mặc dày, vạt áo khoác che chắn cho cậu rất tốt, thoạt nhìn cũng không có gì kỳ lạ cả.
Hít sâu một hơi, Trần Tự mở cửa phòng đọc sách, mặt mày đỏ gay.

Sau đó còn không quên cảm thán, may mà Cố Bách Chu luôn biết chừng mực, đối phương sẽ không bao giờ tự ý đẩy cửa vào.

“Hello.” Trần Tự ngượng ngùng vẫy tay với hắn: “Sao cậu lại đến đây?”

Mặt Trần Tự đỏ bừng, bản thân cậu không thấy, nhưng cậu có thể thấy mặt Cố Bách Chu cũng đỏ.

Sắc đỏ kia thậm chí còn lan từ má đến tận cổ áo.

“Vừa rồi cậu…” Có nghe thấy gì không nên nghe không?

Trần Tự còn chưa nói hết đã bị tiếng ho nhẹ của Cố Bách Chu cắt ngang.

“Có phải tôi…” Trong đầu Cố Bách Chu vang vọng tiếng rên rỉ nhớp nháp đầy ái muội, giọng nói lộ vẻ vô cùng không tự nhiên.

“Đến không đúng lúc không?”

Trần Tự vô cùng ngượng ngùng.

Rõ ràng là Cố Bách Chu đã nghe thấy hết.

“Không phải đâu…” Cậu đưa tay lên vò má: “Tôi đang xem phim, cậu biết mà, lúc nào phim nước ngoài cũng có chút phóng khoáng.”
Để lời nói thêm phần chân thực, Trần Tự chớp chớp mắt, tiện miệng đọc đại tên một bộ phim: “Call me by your name, cậu xem chưa? Chưa xem thì hôm nào hai đứa cùng xem nhé?”

Cố Bách Chu dời tầm mắt khỏi mặt cậu, ánh mắt có chút lảng tránh.

Trông dáng vẻ của anh thế này lại càng kỳ quặc hơn.

“Thôi không đứng đây nói chuyện nữa, tôi đi vệ sinh đã.” Phản ứng sinh lý của Trần Tự vẫn còn sờ sờ ra đấy, giữ nguyên trạng thái này rồi nói chuyện với Cố Bách Chu thì kiểu gì cũng kỳ lạ. Cậu chớp mắt, đưa tay đẩy nhẹ vào eo anh: “Cậu ra phòng khách đợi tôi một lát đi.”