Đến nội dung chính

Chương 20

admin 934 Chữ Cài Đặt

Cố Bách Chu không giống cậu, Cố Bách Chu có khả năng nhớ đường rất tốt, cũng giống như một siêu nhân, luôn có thể nhớ chính xác những lời cậu đã nói.

Quán lẩu mà cậu bảo là ngon lắm, cậu hoàn toàn không nhớ tên là gì, cũng không nhớ là ở đâu, nhưng Cố Bách Chu vẫn có thể đưa thẳng cậu đến đó một cách vô cùng chính xác.

Mùi hương trong quán lẩu thật sự rất nồng, người còn chưa đến gần, mùi cay nồng đã xộc vào khoang mũi.

Đói quá.

Trần Tự khẽ xoa bụng.

Sau khi ngồi xuống, theo lệ cũ, Trần Tự gọi món, Cố Bách Chu pha nước chấm.

Khi Cố Bách Chu đẩy một phần nước chấm dầu và một phần nước chấm mè đến trước mặt Trần Tự rồi ngồi xuống, Trần Tự cũng đã gọi món xong và thanh toán xong rồi.

“Đồng chí Tiểu Cố.” Trần Tự chống cằm nhìn Cố Bách Chu: “Hỏi cậu một chuyện.”
“Ừ? Hỏi đi.”

“Dạo này thoạt nhìn đồng chí Tiểu Cố rất bận, khi nào thì cậu có thể rảnh được một chút?”

Cố Bách Chu nghĩ ngợi: “Qua Tết đi làm, bận bịu thêm mấy ngày nữa hẳn là được, dạo này cuối năm lúc nào cũng bận.”

Trần Tự gật đầu, âm thầm ghi nhớ ngày đó.

Ít nhất… ít nhất không thể để kế hoạch không biết xấu hổ này của cậu ảnh hưởng đến Cố Bách Chu, đợi đến khi hắn đi làm lại được một tuần thì tìm cơ hội nhắc đến chuyện thuê nhà chung vậy.

Trên đường về, sau bữa ăn Trần Tự có hơi buồn ngủ, cậu yên tâm thoải mái nhắm mắt lại ngồi ở ghế phụ.

Khi tỉnh dậy thì xe đã đỗ ở bãi đậu xe khu chung cư, trong ngực cậu còn có một túi thuốc của hiệu thuốc.

“Ừm?” Trần Tự dụi mắt: “Cái gì vậy?”

“Thuốc phòng cảm cúm.” Cố Bách Chu giải thích: “Trên đường về có một hiệu thuốc nên tôi vào mua, cả ngày cậu không ra khỏi nhà, đột nhiên lại gặp phải mưa gió thế này có lẽ không chịu nổi, về nhà rồi thì nhớ pha uống.”
Trần Tự “Ồ” một tiếng, xách túi thuốc xuống xe, lên lầu, chào tạm biệt Cố Bách Chu, sau đó về nhà.

File nén trong phòng sách không biết đã được tải xong từ lúc nào, Trần Tự nhấn nút giải nén, đi vào bếp đun nước pha một gói thuốc, bưng cốc nước về phòng sách.

Tiểu Nguyên đúng là chu đáo, file nén gửi cho cậu thậm chí còn được phân loại theo các thể loại khác nhau.

Giữa một loạt những chữ khiến cậu nhìn thôi đã đỏ mặt tía tai, Trần Tự hít sâu một hơi, click vào thư mục thoạt nhìn vô hại nhất.

Hai phút sau, Trần Tự cảm thán.

“Sống đến từng tuổi này, lần đầu tiên được thấy đồ trâu bò thế này.”

Với tinh thần học không bao giờ là đủ, cậu lấy máy tính bảng, cố gắng tóm tắt bằng chữ viết.

[A cắm-vào, B bắt đầu kêu, a a a a a a]

Ngắn gọn, lại còn giúp tiêu hóa.
Hoàn toàn không giống thứ mà một người viết tiểu thuyết nên viết ra.

Trần Tự đặt bút cảm ứng xuống, run vai cười điên dại.

·

Tiệc tất niên của công ty lúc nào cũng náo nhiệt, đặc biệt là vòng bốc thăm trúng thưởng, ai nấy đều muốn xem rốt cuộc giải đặc biệt là gì, sẽ rơi vào tay ai.

Khi Cố Bách Chu lên sân khấu bốc trúng, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào quả cầu nhỏ trong tay hắn.

Cố Bách Chu đứng trên sân khấu mở quả trứng ra.

Bên trong là một tờ giấy cuộn tròn.

[Giải năm]

Người dẫn chương trình bên cạnh là một cô gái đến từ bộ phận khác, đối phương ghé sát mắt nhìn tờ giấy trong tay Cố Bách Chu, trêu chọc: “Xem ra vận may của hot boy trong công ty chúng ta không được tốt lắm nha, chúc mừng Cố Bách Chu trúng giải năm, hai trăm tệ tiền mặt.”

Cố Bách Chu khẽ cười, xuống sân khấu quay về chỗ ngồi.

Các thành viên xung quanh ai nấy đều nhìn hắn, ánh mắt đầy tiếc nuối.

“Lúc nãy bọn em rủ anh đi rửa tay tập thể anh không đi, thấy chưa.”

“Còn có mười mấy quả cầu nữa thôi, sao anh vẫn bốc ra giải bét được hay vậy.”

Cố Bách Chu không để ý lắm, vừa định nói gì đó, trên sân khấu và dưới khán đài bùng nổ một tràng reo hò lớn.

“Wow!”

“Tiểu Tưởng hên thế!”

Ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn sang đó, cô gái đứng trên sân khấu kích động đến mức nhảy cẫng tại chỗ là chị gái Tưởng Mộng Nghiên, nhân viên lễ tân, ba chữ lớn trên tờ giấy mà chị gái giơ ra rõ ràng là “Giải đặc biệt”.

Trước ánh mắt cực kỳ hâm mộ của tất cả mọi người, Tưởng Mộng Nghiên mở chiếc hộp giải đặc biệt được che bằng tấm vải đỏ ra.

Là bộ ba sản phẩm Apple đời mới nhất, tiếng hò reo dưới khán đài càng lúc càng lớn.

Khi ôm quà bước xuống sân khấu, Tưởng Mộng Nghiên vẫn chưa hoàn hồn, dù sao hai thùng cherry năm ngoái cũng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho chị gái.

Cả buổi tiệc tất niên, Cố Bách Chu cũng giống như mọi người, lên sân khấu hát một bài, xuống sân khấu ăn cơm, trò chuyện với đồng nghiệp, rất bình thường, không để người khác nhìn ra sai lầm gì.