Cố Bách Chu gật đầu: “Cảm ơn chị.”
Chị gái lễ tân cúi người xuống tìm kiếm trong tủ một hồi, Cố Bách Chu ngoan ngoãn đứng bên cạnh chờ đối phương, đúng lúc này, điện thoại trong túi rung lên.
Là điện thoại Trần Tự gọi đến.
Vừa kết nối, giọng nói của Trần Tự đã chui vào trong tai: “Chu Chu, cậu vẫn chưa tan làm sao?”
“Tan rồi, chuẩn bị về.”
“Vậy thì tốt.” Trần Tự cười nói: “Nhanh xuống đi, công ty các cậu không có thẻ ra vào không cho vô, bên ngoài lạnh lắm.”
Cố Bách Chu ngẩn người, sau đó không thể tin nổi mở to mắt nhìn.
“Cậu đang ở đâu?”
“Dưới lầu công ty cậu.”
Sau khi cúp điện thoại, Cố Bách Chu đề cao giọng với chị gái lễ tân vẫn đang tìm kiếm trong tủ: “Chị, không cần nữa đâu, em đi trước nhé.”
Chị gái lễ tân “Hả?” một tiếng, trong tay là chiếc ô gấp vừa mới tìm thấy, lúc đứng dậy, Cố Bách Chu chỉ để lại một bóng lưng.
Công ty bọn họ nằm ở tầng sáu, lúc này hai thang máy, một cái đang ở tầng mười sáu, cái còn lại đang ở tầng mười ba, theo kinh nghiệm trước kia của hắn, đợi đến tầng sáu thì khả năng hắn chen vào được là bằng không.
Không chút do dự, Cố Bách Chu quay người chạy về phía cầu thang bộ, ba bước thành hai chạy xuống.
Quẹt thẻ ra ngoài, Trần Tự đang ôm hai ly trà sữa nóng ngồi xổm ở cửa công ty, trên ống quần và tay áo đều là vết nước.
“Sao cậu lại đến đây?” Cố Bách Chu thở hổn hển, đi đến trước mặt cậu, che nước mưa bị gió thổi đến bên cạnh Trần Tự.
Trần Tự đứng dậy, áp ly trà sữa nóng lên má Cố Bách Chu, quơ chiếc ô che mưa ướt sũng trong tay.
“Đến đón cậu tan làm.”
…
Mưa lớn tầm tã, một cơn gió thổi qua, nước mưa xối nghiêng táp vào má hai người.
Trần Tự có chút im lặng giơ tay lau đi nước mưa trên mặt.
“Tự dưng nghĩ đến chuyện đón tôi tan làm vào thời tiết này, cậu đang nghĩ gì vậy?” Cố Bách Chu liếc thấy động tác của cậu, lấy ra một gói giấy ăn từ trong túi đưa cho cậu.
“Nghĩ là chắc chắn cậu không mang ô.” Trần Tự nói: “Tôi biết cậu lái xe đến nhưng cũng biết bãi đậu xe của công ty cậu không nằm dưới lòng đất.”
Cố Bách Chu nhìn cậu, không nói gì.
“Thôi được rồi, là vì chiều nay tôi gọi điện thoại cho mẹ, mẹ tôi bảo lúc nào cũng là cậu chăm sóc tôi, tôi không hề biết chăm sóc cậu, để chứng minh cho bà thấy tôi cũng biết chăm sóc cậu, nên tôi đã đến đây.” Trần Tự nói: “Lúc đến nhà tôi ăn Tết, nhớ nói quá lên chuyện tôi đã bất chấp mưa gió bão bùng đến đón cậu thế nào nhé, nhớ miêu tả tôi chu đáo một chút.”
Cố Bách Chu cầm cán ô nghiêng về phía cậu, bật cười nói: “Được.”
Thu ô lên xe, Cố Bách Chu bật hệ thống sưởi, ngồi trong xe làm nóng động cơ.
“Ăn tối chưa?” Hắn vừa thắt dây an toàn vừa nghiêng đầu hỏi.
Trần Tự lắc đầu: “Chưa, nghĩ đến việc phải đến chỗ cậu nên dứt khoát ăn ngoài cùng cậu luôn.”
“Muốn ăn gì?”
“Lẩu.” Trần Tự vô cùng dứt khoát mở miệng nói: “Quán lần trước tôi bảo ăn rất ngon đó.”
Cố Bách Chu đáp được, lái xe đi đến quán lẩu mà Trần Tự đã nói ăn rất ngon.
Dưới ánh đèn xe màu vàng kim, nước mưa trông như những viên ngọc màu vàng rực rỡ.
Trần Tự nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chìm vào suy tư.
Căn nhà cậu đang ở đã thuê được một thời gian khá lâu, chủ nhà cũng rất tốt bụng, tự ý hủy hợp đồng thuê nhà cũng không thực tế lắm.
Huống chi, có lẽ cậu cũng không cần hủy hợp đồng, chỉ cần tìm cơ hội đến ở nhà Cố Bách Chu một thời gian, đợi viết xong quyển truyện tiếp theo là có thể về rồi.
Phải nghĩ cách tìm lý do thôi.
“Trần Tự.”
“Trần Tự?”
Cố Bách Chu gọi cậu hai tiếng liên tục, Trần Tự mới hoàn hồn.
“Hửm? Sao thế?”
“Đến rồi.” Cố Bách Chu nói.
Trần Tự “Ồ” một tiếng, giơ tay lau lớp sương trên cửa kính xe, thoáng nhìn ra ngoài, đây là một bãi đậu xe ngầm.
“Hể, là chỗ này sao?” Trần Tự nghi hoặc nói: “Tôi nhớ lần trước chúng ta đến đỗ xe là ở trên mặt đất mà.”
“Là ở đây.” Cố Bách Chu đã tháo dây an toàn.
Trần Tự không hề nghi ngờ đối phương, trên thực tế cậu bị mù đường rất nghiêm trọng, mấy tháng đầu vừa chuyển đến khu chung cư, thậm chí đi dạo loanh quanh cậu cũng có thể bị lạc đường, lần nào ra ngoài cũng phải đeo tai nghe nghe chỉ dẫn.