Triệu Tịch Tri đang thẫn thờ thì trước mặt xuất hiện một xấp giấy.
Cô ngước lên nhìn thấy Lang Vỹ.
“Đây là kịch bản.” Hắn nói lạnh lùng: “Chỉ là vai nhỏ, tạm thời không kiếm được ai nên cậu phải đóng.”
Triệu Tịch Tri miễn cưỡng đồng ý.
Bội Khương đóng vai chính với Lang Vỹ, còn cô trở thành vai phụ độc ác.
Cốt truyện dường như không bao giờ cho phép cô rời xa nam chính.
Tiêu Trì Hách ngồi bên kia dãy bàn, lườm Lang Vỹ một cái khi hắn nói gì đó với Triệu Tịch Tri.
Ánh mắt anh hạ xuống, hiện vẻ không vui.
Hà Tất An không hiểu chuyện, liền hỏi: “Sao mày có em gái học giỏi mà không kêu em gái chỉ làm bài?”
Lý Thiên chen vào: “Mày kêu em gái mày dạy phụ đạo cho tụi tao đi.”
“Nhưng mà Tịch Tri với Lang Vỹ nhìn hợp mắt ghê, như tiên đồng ngọc nữ vậy.” Hà Tất An còn đưa ánh mắt về phía Triệu Tịch Tri và Lang Vỹ đang bàn chuyện
Trong lớp, Triệu Tịch Tri đứng sau Lang Vỹ về học lực, lại còn xinh đẹp, chẳng trách ai cũng thấy họ hợp đôi.
Tiêu Trì Hách không chút do dự, đá chiếc ghế của Hà Tất An, làm chao đảo rồi ngã xuống đất.
Tiếng va chạm vang lên khắp lớp.
Hà Tất An đứng dậy, tức giận: “Tiêu Trì Hách, mày đá ghế cái gì vậy?”
Tiêu Trì Hách lườm: “Ồn quá, tao không ngủ được.”
Hà Tất An nghiến răng, chẳng dám cãi: “Được, thiếu gia Tiêu Gia, tao nể mỗi mày.”
Anh hờ hững lật ghế ngồi lại, nghiêng đầu nhìn Triệu Tịch Tri.
Cô đang nhìn anh không chớp mắt.
Ánh mắt anh nhanh chóng liếc sang Lang Vỹ, cái gai trước mắt phải nhổ bỏ.
Tan học, Triệu Tịch Tri phải đến hội trường xem sơ qua kịch bản.
Cô đi cùng Lang Vỹ và Bội Khương.
Tiêu Trì Hách đứng từ xa, nhướn mày nhìn bóng lưng ba người.
Lý Thiên và Hà Tất An theo sau, phải giữ khoảng cách.
“Đi đâu vậy?” Hà Tất An hỏi
Tiêu Trì Hách ngoái nhìn: “Bọn mày không thích phong trào, học hành dốt nát, tao đang tìm cơ hội cho tụi mày lấy điểm.”
Hai người tròn mắt: “???”
Anh kéo họ theo vào hội trường.
Khi thấy ba người, mọi người đều sửng sốt.
Triệu Tịch Tri nhìn anh, anh thản nhiên bước đến trước Lang Vỹ: “Hai đứa muốn tham gia đóng kịch để lấy điểm.”
Hà Tất An và Lý Thiên nhìn nhau… ai nói?
Tiêu Trì Hách nói tiếp: “Vai gì cũng được.”
Triệu Tịch Tri nhíu mày, đoán ngaynam phụ giở trò mà không bắt bẽ được.
Lang Vỹ nhìn hai người phía sau Tiêu Trì Hách ra hiệu rằng bọn họ không muốn, hắn im lặng chốc lát rồi nhìn sang nhóm kịch suy nghĩ một chút.
“Các cậu có thể vào vai cái cây.”
Tiêu Trì Hách gật đầu: “Ba cây chụm lại thì thành hòn núi cao.”
Mọi người nghe xong cười run, Triệu Tịch Tri cũng không nhịn được mà vai run bần bật.
Hà Tất An và Lý Thiên… ai nói bọn tôi muốn làm cây với cậu hả, Tiêu thiếu gia?