Đến nội dung chính

Chương 10: Nam phụ bắt đầu đàn áp nữ chính

admin 645 Chữ Cài Đặt

Bởi vì là học sinh cuối cấp, học sinh khối 12 lúc nào cũng được quan tâm đặc biệt.

Đặc biệt là Tiêu Trì Hách, nam sinh xếp cuối toàn trường.

Mọi giáo viên đứng lớp đều trực tiếp nhắc nhở anh, hãy chăm học, đừng cà lơ phất phơ.

Cô chủ nhiệm Hoa thiếu điều chưa ba quỳ một lạy năn nỉ Tiêu Trì Hách chỉ mong anh chăm chỉ hơn.

“Em gái em học rất giỏi, Trì Hách, làm ơn hãy học hỏi em ấy.”

Tiêu Trì Hách không buồn mà còn nở nụ cười đầy tự tin: “Em gái em giỏi như vậy, sợ nói chuyện với em sẽ không hợp.”

Cả lớp: “…”

Triệu Tịch Tri cũng chỉ biết cúi mặt, không dám đáp lời.

Cuối cùng, cô Hoa bất lực, nhún vai nói: “Nếu được, Tịch Tri có thể kèm Trì Hách một chút.”

Cô biết Tiêu Trì Hách sẽ chẳng để cô dạy anh đâu.

Nhưng lúc ra về, Tiêu Trì Hách lại chủ động đi cạnh Triệu Tịch Tri.
Cô lặng người giống như gặp ma.

Anh nhướn mày, khóe môi cong lên, đôi mắt lấp lánh: “Tối về, dạy anh học nhé.”

Trong lòng anh đã ủ mưu muốn “nắm chặt” cô.

Triệu Tịch Tri không biết kế hoạch xấu xa của anh chỉ biết đứng sững, tim đập thình thịch.

Hà Tất An và Lý Thiên đi phía sau nghe được liền tròn mắt, thiếu gia Tiêu Gia chịu học hành thật rồi.

Không còn cách từ chối, Triệu Tịch Tri đành tuân theo lời nhờ vả của anh.

Về đến Tiêu Gia, ăn uống, tắm rửa xong, cô ôm đống đề cương qua phòng Tiêu Trì Hách.

Cô lịch sự gõ cửa.

Cạch.

Cửa mở ra, Triệu Tịch Tri giật mình.

Trước mắt cô là Tiêu Trì Hách trong quần vải xám và áo thun đen, tay cầm khăn lau mái tóc ướt.

Những giọt nước rơi xuống cổ, vai, yết hầu lộ ra vẻ nam tính mê hoặc.

Cô ngượng ngùng cúi đầu, tai đỏ ửng.
Tiêu Trì Hách nhìn cô ngượng ngùng, nụ cười xấu xa hiện ra, kéo tay cô vào phòng.

Triệu Tịch Tri cảm giác như làm sai điều gì.

Anh đã ngồi sẵn bàn học, cô tự nhủ chỉ là dạy học, không có gì đáng ngại.

“Đây là kiến thức cơ bản môn Toán, em chọn những bài dễ cho anh làm trước.” Triệu Tịch Tri cúi đầu chỉ vào từng dòng chữ

Tiêu Trì Hách ngồi bên, nhìn cô không rời.

Khuôn mặt nhỏ xinh như trăng trên cao, da trắng mềm mại như mây bồng bềnh. Ánh mắt anh lướt xuống xương quai xanh lấp ló dưới áo thun, vừa đáng yêu vừa quyến rũ.

“Tri Tri.”

Cô giật mình, ngẩng đầu.

Trước mặt là chàng trai với ánh mắt sâu, hàng mi dài, gương mặt dịu dàng nhưng thâm tình khó đoán.

Anh nhìn đôi môi đỏ mọng của cô: “Hôm qua em định hôn anh đúng không?”

Triệu Tịch Tri hốt hoảng, sợ hãi như bị bắt quả tang. Đó là hiểu lầm, cô đã kịp dừng lại.
Tiêu Trì Hách nâng mắt nhìn cô, ánh mắt đen thẫm khiến Triệu Tịch Tri không đoán được ý nghĩ anh.

Anh tiếp tục: “Vậy em có muốn tiếp tục không?”

Cô ngây người, không biết phản ứng thế nào.

Anh giơ tay chạm môi cô, nhẹ nhàng cẩn thận: “Nếu muốn hôn thì cứ hôn, anh không thiệt đâu.”

Triệu Tịch Tri lắp bắp: “Anh Hách, không… không phải như anh nghĩ đâu.”

Anh trầm giọng: “Không phải như anh nghĩ, vậy em nghĩ sao?”

Cô run rẩy lắc đầu, sợ đến mức cơ thể co rúm.

Tiêu Trì Hách cười lạnh, tay di chuyển lên má cô, vuốt ve nhẹ: “Lắc đầu là ý gì? Không phải câu trả lời đâu.”

Dáng vẻ anh lúc này vừa dịu dàng vừa đáng sợ khiến Triệu Tịch Tri hoàn toàn mất phương hướng.