Đến nội dung chính

Chương 8: Nữ chính suýt bị nam phụ dụ dỗ làm ra chuyện xấu

admin 589 Chữ Cài Đặt

Trực giác con gái luôn nhạy bén, Triệu Tịch Tri nhận ra mình vừa vô tình chạm đến “bản năng chiếm hữu” của Tiêu Trì Hách.

Nếu không nhanh chóng vuốt giận nam phụ, cô chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn.

Cô pha một ly nước ép, dự định mang lên phòng lấy lòng anh.

Đứng trước cửa phòng lâu một chút, cô hít sâu, soạn sẵn lời giải thích.

Cốc cốc.

Hai tiếng gõ cửa vang lên mà không ai trả lời.

Triệu Tịch Tri thử mở cửa, may sao không khóa vì dù khóa cũng chẳng ai dám tự tiện bước vào phòng anh.

Lần đầu tiên bước vào phòng Tiêu Trì Hách, cô lặng người.

Căn phòng với tông tối phối hợp hài hòa, giản đơn nhưng sang trọng.

Trên chiếc giường gần cửa sổ, Tiêu Trì Hách đang nhắm mắt ngủ.

Triệu Tịch Tri đứng bất động, ngắm đường nét trên gương mặt anh, không một khuyết điểm, hàng mi dài rủ xuống, gương mặt như tượng điêu khắc hoàn mỹ.
Cô đặt ly nước ép lên bàn, bước đến gần, giọng khẽ gọi: “Anh Hách…”

Không phản ứng.

Triệu Tịch Tri liếm môi, ghé sát gương mặt anh.

Nam phụ này… đẹp chẳng thua kém nam chính.

Khi ngủ, anh như hoàng tử trong cổ tích.

Cô vô thức đưa tay chạm nhẹ má anh, mềm mại đến mức ghen tị.

Da anh mịn hơn cả cô tưởng tượng.

Cô ngửi thấy hương cam chanh lẫn mùi sữa tắm nam, dễ chịu đến nỗi không muốn rút ra.

Cô nghiêng mặt gần môi anh…

“Cô chủ, bà chủ gọi cô.”

Tiếng dì Hương vang lên khiến Triệu Tịch Tri bừng tỉnh, mặt đỏ bừng, vội vàng chạy ra ngoài, suýt nữa, cô đã để bản thân bị sắc nam mê hoặc.

Cửa phòng vừa đóng, đôi mắt Tiêu Trì Hách mở ra.

Anh hờ hững liếc ly nước ép Triệu Tịch Tri để lại.

Ánh mắt lạnh lùng nhưng một tia tinh nghịch thoáng qua, cô tự tìm đến dâng cho anh thì không cần giả vờ nữa.
Bên dưới nhà, mẹ Tiêu gọi điện hỏi thăm tình hình cô và anh, quan tâm chuyện học hành.

Triệu Tịch Tri thở dài, chắc chắn không bị phát hiện.

~

Sáng hôm sau, Triệu Tịch Tri đứng trước cửa phòng chờ Tiêu Trì Hách.

Anh vốn đi học trễ, cô đứng hơn mười phút mới thấy anh xuất hiện.

Tiêu Trì Hách nhìn cô, gương mặt dịu dàng nhưng ánh mắt thâm trầm khó đoán.

“Anh Hách… thật ra, em không thích Lang Vỹ.”

Anh chỉ nhướn mày, chờ cô nói tiếp.

Triệu Tịch Tri liếm môi, nhỏ nhẹ: “Trong lòng em… thích anh hơn cậu ta.”

Khóe môi Tiêu Trì Hách cong nhẹ như thể hài lòng.

Cô thở phào, trái tim treo ngược cuối cùng cũng hạ xuống.

“Lang Vỹ rất tốt, em thích cậu ta cũng đúng thôi.”

Triệu Tịch Tri chớp mắt, hơi lúng túng.

Tiêu Trì Hách nói tiếp: “Nhưng Tri Tri phải nhớ, em thích Lang Vỹ chỉ là hâm mộ tài giỏi, không phải thích tình cảm nam nữ.”
Triệu Tịch Tri choáng váng.

Nam phụ này… đã có bản tính chiếm hữu rồi sao?

Cô nhận ra, hóa ra đây là… ghen tuông.

Nam phụ ghen vì cô nói thích nam chính trước?

Anh thấy cô vẫn đứng im, không vui hỏi: “Vẫn muốn tiếp tục thích cậu ta?”

Triệu Tịch Tri vội vàng giải thích: “Không phải… nhưng… anh ghen tị hả?”

Tiêu Trì Hách hừ một tiếng, bỏ đi không đáp.

Triệu Tịch Tri đứng đó, ngây ra vài giây, a, hiểu rồi.