Tan học, ánh hoàng hôn đỏ cam chậm rãi phủ xuống sân trường Khánh Toàn, nhuộm mọi thứ thành một màu dịu nhẹ như tranh vẽ.
Tiêu Trì Hách một tay đút túi quần, lười nhác bước giữa Hà Tất An và Lý Thiên.
Hai người kia vẫn đang tranh cãi ầm ĩ về trận bóng rổ cuối tuần, còn anh thì chẳng mấy để tâm, chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài câu cho có lệ.
Học tập anh chẳng hứng thú nhưng ở phương diện khác lại nổi bật đến mức khiến người ta khó lòng làm ngơ.
Chiều cao vượt trội, dáng người thẳng tắp, khí chất phong lưu lười biếng cùng gương mặt đẹp đến mức quá đáng khiến Tiêu Trì Hách dù đứng giữa đám đông vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm.
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên.
Anh liếc qua màn hình.
Một dãy số lạ.
Tiêu Trì Hách không chút do dự trực tiếp tắt máy.
Thế nhưng đối phương dường như cực kỳ cố chấp.
Cuộc đầu vừa bị ngắt, cuộc thứ hai đã lập tức gọi tới, liên tiếp năm sáu lần như thể quyết tâm phải tìm được anh cho bằng được.
Cuối cùng, Tiêu Trì Hách mất kiên nhẫn đến mức phải dừng bước.
Hà Tất An nhìn sắc mặt anh ngày càng lạnh, tò mò hỏi: “Ai mà gan lớn dữ vậy?”
“Không biết.” Tiêu Trì Hách nhàn nhạt đáp
Người bên kia rõ ràng không chỉ lì lợm mà còn rất biết tìm đường chết.
Số này bị chặn liền đổi số khác gọi tiếp.
Tiêu Trì Hách cười lạnh, trực tiếp nhấn nghe.
Anh thật sự muốn xem thử rốt cuộc là ai dám quấy rầy mình đến mức này.
[Alo… cậu là Trì Hách đúng không?]
Giọng nữ ở đầu dây bên kia vang lên, căng thẳng đến mức run rẩy.
Tiêu Trì Hách hơi nhíu mày: “Có chuyện gì?”
[Tớ… tớ là Ngô Bội Trân lớp B. Tớ thích cậu.]
Cô gái nói lắp bắp, ngay cả hơi thở cũng lộ rõ vẻ hồi hộp.
Tiêu Trì Hách đã quá quen với mấy màn tỏ tình kiểu này nhưng số điện thoại của anh, ngoại trừ người anh tự cho, trước giờ chưa từng có ai dám tự tiện đưa ra ngoài.
Ánh mắt anh lập tức lạnh xuống: “Ai cho cậu số của tôi?”
Ngô Bội Trân đã hứa với Triệu Tịch Tri sẽ không nói ra, nhưng giọng điệu lạnh lẽo của Tiêu Trì Hách lúc này thực sự khiến chân tay cô ấy mềm nhũn.
[Tớ… tớ tự tìm được…]
Tiêu Trì Hách bật cười lại lạnh đến đáng sợ.
“Không nói?” Giọng anh trầm xuống từng chút một: “Cậu chắc chứ?”
Với địa vị của Tiêu Gia, muốn ép một học sinh chuyển trường thật sự chỉ là chuyện của một cuộc điện thoại.
Ngô Bội Trân hoảng loạn đến mức nói năng lộn xộn: [Là… em gái nuôi của cậu cho tớ…]
Còn chưa kịp nói hết câu, Tiêu Trì Hách đã trực tiếp cúp máy.
Khóe môi anh cong lên đầy mỉa mai.
Quả nhiên cú ngã lần trước đã làm đầu óc Triệu Tịch Tri xảy ra vấn đề thật rồi.
Bệnh này phải trị.
Hà Tất An và Lý Thiên đứng bên cạnh nhìn sắc mặt anh u ám đến đáng sợ, cả hai đồng loạt im thin thít.
Người có thể chọc Tiêu Trì Hách tức đến mức này đúng là mạng lớn.
~
Tối hôm đó, Tiêu Trì Hách trở về Tiêu Gia với tâm trạng muốn tìm Triệu Tịch Tri “nói chuyện tử tế”.
Kết quả vừa bước vào nhà, người giúp việc đã cẩn thận thông báo: “Cậu Trì Hách, tiểu thư Tịch Tri xin phép phu nhân chuyển ra ngoài ở riêng rồi ạ.”
Tiêu Trì Hách: “?”
Anh đứng yên vài giây như chưa kịp phản ứng sau đó bật cười đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Được lắm.
Triệu Tịch Tri bây giờ đúng là càng ngày càng có gan.
~
Vì lo mình tiếp xúc với nam phụ quá nhiều sẽ vô tình kích hoạt tuyến tình cảm chết tiệt nào đó, Triệu Tịch Tri quyết định dọn đi ngay trong đêm.
Căn hộ mẹ Tiêu tặng cô nhân dịp sinh nhật mười tám tuổi nằm cách trường không xa, đi bộ vài phút là tới.
Sau khi mang hết đồ đạc cần thiết sang đây, cô tiện tay ném túi xuống sofa rồi lao thẳng lên chiếc giường vừa mới dọn xong.
Triệu Tịch Tri nằm dang tay dang chân, cảm giác tự do khiến cô xúc động đến mức muốn khóc.
Kế hoạch sinh tồn của cô cực kỳ rõ ràng.
Không đến gần nam chính.
Không dây dưa với nam phụ.
Không đối đầu nữ phụ.
Ngoan ngoãn sống yên ổn cho đến ngày cốt truyện kết thúc.
Cô vừa lăn qua lăn lại trên giường tự chúc mừng bản thân thoát nạn thành công thì điện thoại đột nhiên rung lên liên tục.
Hai tin nhắn mới hiện ra trên màn hình.
Một từ số lạ.
Một từ Tiêu Trì Hách.
Tin đầu tiên của Ngô Bội Trân: [Tôi nói với anh cậu chuyện cậu cho tôi số điện thoại rồi.]
Triệu Tịch Tri lập tức ngồi bật dậy.
Tin nhắn thứ hai của Tiêu Trì Hách theo sát phía sau.
[Nếu còn muốn đi đứng bình thường thì ngày mai đừng đến trường.]
[Đến là anh đánh gãy chân em.]
Triệu Tịch Tri cứng người.
Tay run lên đến mức suýt làm rơi điện thoại xuống giường.
Không phải đã hứa sẽ không khai cô ra rồi sao?!
Cô tức tốc nhắn cho Ngô Bội Trân: [Anh tôi muốn đánh gãy chân tôi rồi, cậu đền chân cho tôi đi!]
Bên kia trả lời gần như ngay lập tức.
[Anh cậu nói nếu tớ không khai thì sẽ khiến nhà trường đuổi học tớ.]
Triệu Tịch Tri: “…”
Đúng là ngang ngược không nói đạo lý.
Quả nhiên người của Tiêu Gia đều đáng sợ như nhau.
Không còn cách nào khác, cô đành cắn răng nhắn cho Tiêu Trì Hách.
[Anh Hách, chuyện này thật sự là hiểu lầm…]
Ba giây sau, Tiêu Trì Hách trả lời.
[Không cần giải thích.]
Triệu Tịch Tri lập tức gửi liên hoàn sticker khóc lóc, quỳ gối, lăn lộn ăn vạ đủ kiểu.
Nhưng đối phương chỉ hiện đúng hai chữ “đã xem”.
Không thêm bất kỳ phản hồi nào nữa.
Triệu Tịch Tri vò đầu đến rối tung cả tóc, cuối cùng tuyệt vọng ngã vật xuống giường nhìn trân trối lên trần nhà.
Cô càng nghĩ càng thấy oan uổng.
Không lẽ tác giả thật sự cố tình hành cô?
Nếu không thì tại sao cô vừa định tránh xa nam phụ, nam phụ đã muốn đánh gãy chân cô rồi chứ?!