Đến nội dung chính

Chương 4: Nữ chính tránh xa nam phụ, vẫn bị tóm lấy

admin 1.258 Chữ Cài Đặt

Hôm sau, Triệu Tịch Tri mang theo tâm trạng như sắp ra chiến trường mà đi đến trường.

Mỗi bước chân đều thấp thỏm như giẫm trên bãi mìn, chỉ sợ sơ sẩy một chút là Tiêu Trì Hách sẽ xuất hiện rồi trực tiếp xử đẹp cô ngay tại chỗ.

Đến gần cửa lớp, cô còn lén lút nghển cổ nhìn vào bên trong, cẩn thận xác nhận xem anh đã tới chưa.

Bình thường Tiêu Trì Hách luôn đến rất muộn, hôm nay cô còn cố tình đi chậm hơn thường lệ một chút chỉ để tránh mặt anh.

Đúng lúc bước tới cửa lớp, tiếng chuông vào học vang lên.

Triệu Tịch Tri lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Tuyệt rồi.

Có giáo viên ở đây, Tiêu Trì Hách chắc chắn sẽ không tiện bắt cô lại tính sổ nữa.

Cô nhanh chóng cúi đầu đi vào lớp, cố giữ vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn, Triệu Tịch Tri lập tức cứng đờ.
Tiêu Trì Hách đã ngồi trong lớp từ lúc nào.

Anh tựa lưng vào ghế, ngón tay lười nhác xoay cây bút giữa những khớp tay thon dài.

Gương mặt vẫn đẹp trai đến mức khiến người ta khó thở, chỉ là ánh mắt dịu dàng thường ngày giờ phủ kín một tầng lạnh lẽo.

Khóe môi anh còn hơi cong lên nhưng là kiểu cười khiến người khác chỉ muốn lập tức chạy xa năm cây số.

Rõ ràng anh đang đợi cô.

Tiêu Trì Hách nhìn dáng vẻ chột dạ muốn né tránh của Triệu Tịch Tri, mí mắt nhấc lên đầy nguy hiểm.

Được lắm.

Biết chạy rồi cơ đấy.

Anh muốn xem thử lát nữa cô còn chạy nổi không.

Triệu Tịch Tri ngồi xuống ghế mà sống lưng thẳng băng như cây thước.

Suốt cả tiết học, cô hoàn toàn không nghe lọt nổi chữ nào bởi cảm giác bị nhìn chằm chằm thật sự quá rõ ràng.

Ánh mắt của Tiêu Trì Hách giống hệt camera giám sát tự động khóa mục tiêu, gần như dính chặt lên người cô không rời.
Ngay cả Phương Dao ngồi cạnh cũng cảm nhận được điều bất thường, len lén ghé sát tai cô hỏi nhỏ:

“Tri Tri… cậu có thấy hình như có ai đang nhìn mình không?”

Triệu Tịch Tri đau khổ nghĩ thầm.

Cậu quay đầu sang phải một chút là biết ngay ai đang nhìn.

Tiếng chuông tan tiết vừa vang lên, trong chưa đầy một giây, Triệu Tịch Tri bật dậy bỏ chạy.

Nhanh đến mức ngay cả giáo viên vừa bước vào lớp cũng bị cô lướt ngang như một cơn gió, cả lớp đồng loạt tròn mắt nhìn theo.

Triệu Tịch Tri bình thường dịu dàng, thanh nhã, bước đi cũng nhẹ nhàng như tiểu thư khuê các.

Còn Triệu Tịch Tri hôm nay chạy nhanh chẳng khác nào vận động viên điền kinh đang thi Olympic.

Tiêu Trì Hách siết chặt cây bút trong tay, những đường gân nơi mu bàn tay hiện rõ.

Anh cúi đầu cười lạnh.

Ngã một lần thôi mà lá gan đúng là lớn hơn thật rồi.
Dám tùy tiện cho số điện thoại của anh ra ngoài, bây giờ còn dám thấy anh là bỏ chạy.

Trước kia ngoan ngoãn bao nhiêu, hiện tại chống đối bấy nhiêu.

Hà Tất An chống cằm nhìn theo bóng dáng Triệu Tịch Tri biến mất cuối hành lang, thích thú hỏi: “Này, em gái mày hôm nay bị gì vậy?”

Tiêu Trì Hách khẽ nhíu mày.

Từ sau cú ngã đó, Triệu Tịch Tri quả thật giống như biến thành một người khác.

Lý Thiên ngồi bàn dưới cũng chen vào góp vui: “Nhưng tao thấy em mày như giờ dễ thương hơn trước nhiều đấy.”

“Trước kia lúc nào cũng ngoan ngoãn quá mức, nhìn xa cách đến mức người khác không dám bắt chuyện. Giờ hoạt bát hơn rồi, nhìn cũng đáng yêu hơn.”

Không ít bạn học xung quanh nghe thấy cũng gật gù đồng tình.

Tiêu Trì Hách vẫn im lặng chỉ là đôi mắt đen sâu thẳm chậm rãi liếc sang Lý Thiên.

Lý Thiên đang cười tự nhiên thấy sống lưng lạnh buốt, nụ cười lập tức cứng ngắc.

Kỳ lạ.

Sao tự dưng cậu ta lại có cảm giác mình vừa bị thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm nhắm trúng vậy?

~

Hiện tại Triệu Tịch Tri thật sự không dám đối mặt với Tiêu Trì Hách.

Anh đã nói sẽ đánh gãy chân cô, mà người như Tiêu Trì Hách tuyệt đối không bao giờ chỉ dọa suông.

Tính cách anh trước giờ vốn thất thường, lúc nóng lúc lạnh chẳng ai đoán nổi.

Triệu Tịch Tri nhớ rất rõ, khi mới được Tiêu Gia nhận nuôi, cô từng bị vẻ ngoài ôn hòa dịu dàng của anh lừa đến triệt để.

Khi ấy cô còn nghĩ anh là người tốt.

Nhưng sống cùng rồi mới biết, Tiêu Trì Hách giống như có hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau.

Trước mặt ba mẹ Tiêu, anh luôn dịu dàng, chăm sóc cô chu đáo đến mức không ai bắt bẻ được.

Thế nhưng sau lưng họ, anh lại lạnh nhạt đến đáng sợ.

Không ít lần còn cố tình khiến cô khó xử.

Có lần anh ép cô đứng trước mặt ba mẹ Tiêu mà nói rằng ở cùng anh rất vui, rằng anh đối xử với cô cực kỳ tốt.

Khi ấy Triệu Tịch Tri sợ đến mức tay chân lạnh toát, ngay cả khóc cũng không dám, chỉ biết run rẩy gật đầu theo ý anh.

Từ nhỏ cô đã rất sợ Tiêu Trì Hách.

Ánh mắt anh chỉ cần lạnh đi một chút cũng đủ khiến cô không dám cãi nửa lời.

Hôm nay để tránh bị anh bắt được, Triệu Tịch Tri lén núp phía sau bức tường ở khúc rẽ cầu thang.

Cô nép sát vào tường như một con mèo nhỏ đang trốn người, tay ôm điện thoại chăm chú canh thời gian.

Chỉ cần đợi chuông reo vào tiết rồi đi vào lớp cùng giáo viên, Tiêu Trì Hách chắc chắn sẽ không tiện kéo cô đi giữa hành lang nữa.

Tim cô đập thình thịch vì căng thẳng đến mức hoàn toàn không phát hiện phía sau mình từ lúc nào đã xuất hiện thêm một bóng người cao lớn.

Không khí quanh người bỗng nhiên lạnh xuống.

Triệu Tịch Tri vô thức rùng mình.

Đúng lúc ấy, chuông vào lớp vang lên.

Cô lập tức thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nhỏ đặt lên ngực như vừa sống sót sau đại nạn.

Thoát rồi.

Thế nhưng còn chưa kịp bước đi, cổ áo phía sau đã bị người ta túm lấy.

Cả người cô bị kéo ngược về sau dễ dàng như xách một con mèo nhỏ.

Triệu Tịch Tri: “???”

Cô cứng ngắc quay đầu lại.

Ngay lập tức đụng phải đôi mắt đen sâu hun hút của Tiêu Trì Hách.

Sắc mặt cô trắng bệch chỉ trong một giây.

“Anh… anh đứng đây từ bao giờ vậy?”

Tiêu Trì Hách cúi xuống nhìn cô, khóe môi nhếch lên thành nụ cười lạnh.

“Lá gan lớn thật rồi nhỉ?”

Triệu Tịch Tri lập tức lắc đầu như trống bỏi: “Không có… gan em nhỏ lắm… thật sự rất nhỏ…”

Anh cười nhạt: “Nhỏ mà còn biết chạy?”

Triệu Tịch Tri còn chưa kịp giải thích, Tiêu Trì Hách đã trực tiếp kéo cô đi dọc hành lang.

Cô bị anh lôi đến loạng choạng, muốn phản kháng cũng không dám.

Làm lớn chuyện ở trường… Tiêu Trì Hách thật sự có thể bóp chết cô mất.

Thế là Triệu Tịch Tri chỉ có thể ấm ức bị anh kéo đi như một món hành lý nhỏ, vừa run vừa tuyệt vọng.

Tác giả đúng là cố tình hành cô mà.