Sau khi biết mình là nữ chính trong một câu chuyện nào đó, Triệu Tịch Tri không hề thấy vui mừng.
Ngược lại, cô chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.
Giống như từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh đều trở nên nguy hiểm hơn.
Mỗi bước đi, mỗi lựa chọn, cô đều nơm nớp lo sợ sẽ vô tình chạm phải một đoạn cốt truyện nào đó rồi kéo theo tai họa bất ngờ ập xuống đầu mình.
Ngay sau khi xuất viện, Triệu Tịch Tri lập tức lên mạng tìm kiếm cuốn tiểu thuyết mang tên 《Triệu Ngàn Ánh Sao Yêu Em》.
Thế nhưng, không có bất kỳ kết quả nào xuất hiện.
Tựa như cả thế giới này đang cố ý che giấu bí mật mà cô muốn biết nhất.
Ngày trở lại trường Khánh Toàn, ngôi trường trọng điểm đứng top thành phố S cũng là một trong trăm trường danh giá nhất cả nước, điều Triệu Tịch Tri mong muốn chỉ đơn giản là được yên ổn sống qua ngày.
Cô lặng lẽ ngồi xuống chỗ mình, cúi đầu làm lại đống bài đã bỏ lỡ suốt một tuần nằm viện.
Chỗ ngồi của cô không cạnh Lang Vỹ nhưng lại vừa khéo nằm cùng một hàng với hắn chỉ cần ngẩng đầu là vẫn có thể nhìn thấy nam chính trong truyền thuyết.
Còn Tiêu Trì Hách ngồi chếch lên phía trên một dãy.
Ngay bàn dưới anh là Bội Khương.
Mới đầu giờ, lớp học đã ồn ào như cái chợ nhỏ.
Người ngồi cạnh cô là Phương Dao, người bạn thân thiết với Triệu Tịch Tri, tính tình hoạt bát lại đặc biệt đáng yêu.
“Tri Tri, cậu nghỉ học cả tuần làm tớ buồn muốn chết luôn đó.” Phương Dao chống cằm than thở
Triệu Tịch Tri bật cười, đôi mắt cong cong dịu dàng như ánh nắng đầu xuân.
“Nếu thật sự thương tớ thì giải giúp tớ bài này trước đi.”
Phương Dao vừa nhìn đề đã lập tức câm nín.
Trong lớp này, người học giỏi nhất là Lang Vỹ, đứng thứ hai chính là Triệu Tịch Tri. Với cái đầu của cô ấy thì giải kiểu gì nổi.
Thế là Phương Dao theo bản năng quay sang bàn bên cạnh.
“Lang Vỹ, Tịch Tri không biết làm bài số năm, cậu…”
Còn chưa nói hết câu, Triệu Tịch Tri đã hoảng hốt bịt miệng cô ấy lại.
Tim cô suýt nữa nhảy luôn khỏi lồng ngực.
Lang Vỹ nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn vốn đã lạnh, lúc nhìn sang cô lại càng lạnh hơn vài phần.
Triệu Tịch Tri gượng cười giải thích: “Cậu ấy nói linh tinh thôi.”
Lang Vỹ nhíu mày nhưng không hỏi thêm, chỉ cúi đầu tiếp tục làm bài.
Thế nhưng khí chất nổi bật trên người hắn vẫn quá mức chói mắt, đến mức Triệu Tịch Tri chỉ nhìn thôi cũng thấy áp lực.
Cô lén liếc sang phía Tiêu Trì Hách.
Anh dựa lưng trên ghế, vẻ mặt lười nhác, hoàn toàn không có hứng thú với chuyện xung quanh.
May thật.
Chỉ cần ba người kia, nam chính, nam phụ và nữ phụ đừng chủ động dính líu đến cô, cuộc sống của cô hẳn vẫn còn cứu được.
Giờ giải lao, trời nóng đến ngột ngạt.
Triệu Tịch Tri cùng Phương Dao đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Đúng lúc ấy, hai nữ sinh lạ mặt bước vào.
Ban đầu cô cũng không để ý, cho đến khi một cô gái có gương mặt thanh tú chần chừ tiến lại gần.
“Triệu Tịch Tri… cậu có thể giúp tôi một chuyện không?”
Triệu Tịch Tri và Phương Dao đều sửng sốt.
Ngô Bội Trân đỏ mặt, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe rõ: “Tôi… tôi thích anh cậu. Cậu có thể cho tôi số điện thoại của anh ấy không?”
Triệu Tịch Tri nhất thời cạn lời.
Ở trường Khánh Toàn, Tiêu Trì Hách nổi tiếng chẳng kém gì Lang Vỹ.
Anh có vẻ ngoài ôn hòa như gió xuân nhưng tính cách lại kiêu ngạo đến khó gần, lời nói lúc nào cũng lạnh nhạt ngang ngược.
Ngay cả giáo viên cũng chẳng muốn quản anh, huống hồ là nữ sinh bình thường.
Triệu Tịch Tri khó xử đáp nhỏ: “Anh ấy… chắc sẽ không thích đâu.”
“Cậu giúp tôi đi, tôi đảm bảo không nói là cậu cho.” Ngô Bội Trân nhìn cô đầy mong đợi
Triệu Tịch Tri âm thầm thở dài.
Tiêu Trì Hách tuy ngày thường chẳng để tâm chuyện gì nhưng nếu biết cô tùy tiện đưa số điện thoại của anh cho người khác, với cái tính của anh, nói không chừng thật sự sẽ bóp chết cô ngay tại chỗ.
Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ.
Nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi đầy thấp thỏm của cô gái trước mặt, Triệu Tịch Tri cuối cùng vẫn mềm lòng, miễn cưỡng gật đầu.