Mèo béo ngủ say như chết, người tới gần còn xòe móng giơ đệm thịt che mặt, tiếng khò khè chẳng dứt.
Xuân Hà bắt được con mèo trong tay, hưng phấn hô: “Vương gia! Vương gia nô tài bắt được nó rồi!”
Con mèo béo này thật bình tĩnh, bị xách cổ cũng chỉ lười biếng nhìn Xuân Hà một cái, phe phẩy cái đuôi.
Tống Diệc An cười cong mi mắt, đang định tiến lên bỗng nghe được trên đỉnh đầu có tiếng sấm đì đùng.
Ùng ùng ùng…
Chủ tớ hai người theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời.
Cái nhìn này khiến Xuân Hà sợ chết khiếp, còn Tống Diệc An thì vèo một cái lùi ra sau vài bước.
Chỉ thấy trên cung tường chỗ lầu quan sát, một đôi mắt chất chứa oán hận lẳng lặng nhìn xuống.
Chủ tớ hai người đều lạnh sống lưng, chưa kịp thấy rõ người trên cao là ai, người nọ đã nhảy xuống.
Bịch!
Tống Diệc An mở to hai mắt, trái tim yếu ớt vọt tới cổ họng.
Người nọ… sượt qua người nàng nện xuống đất!
“Á á á!”
Sau giây phút im lặng chết chóc, một tiếng hét chói tai vang vọng khắp hoàng cung.
Các cung nữ nghe tiếng chạy lại, ai nấy đều sợ ngã ngồi trên đất, nhóm tiểu thái giám cũng bị dọa cho nhũn chân.
Vẫn là thị vệ xông tới bình tĩnh hơn chút, nhận ra Thần Vương, bọn họ cuống cuồng lao đến bảo vệ vị quý nhân này, lại phái người nhanh chóng lên tường thành tra xét tình huống.
Trên hành cung náo loạn chỉ có Xuân Hà bị mọi người lãng quên.
Xuân Hà bị cô lập lúc này không rảnh để ý chuyện khác, trong đầu gã đọng lại duy nhất hình ảnh đôi mắt oán độc mở trừng trừng, đến chết không nhắm lại kia.
Mãi tới khi tiếng sấm lần nữa vang lên, con mèo béo kinh hoảng giãy giụa cào vào tay Xuân Hà, gã ăn đau mới tỉnh táo lại.
Mắt thấy nó meo meo chạy về phía Vương gia, được Vương gia bế lên trấn an, Xuân Hà không nhịn được cũng gào gáy cầu an ủi: “Vương Vương Vương Vương gia! Cứu mạng!”
Giữa lúc gã hoảng hốt, chân nam đá chân xiêu giẫm trúng bụng nữ tử, có thứ gì đó trượt ra từ dưới thân nàng ta.
Xuân Hà lại giẫm lên đó, trượt thêm phát nữa, ngã bịch xuống đất.
Trên người gã dính đầy máu của nữ tử, nghĩ thôi đã hoảng hồn, gã khóc lóc: “Hu hu! Vương gia! Cứu mạng!”
Trái tim yếu ớt của Tống Diệc An vừa mới ổn định, nàng đẩy hàng rào thị vệ, đi thẳng đến chỗ Xuân Hà, nhét con mèo vào lòng gã: “Ôm nhẹ thôi, đừng làm đau Tiểu Hoàng.”
“Tiểu, Tiểu Hoàng?” Xuân Hà run rẩy hỏi.
Tống Diệc An xoa cái đầu vàng cam của mèo béo: “Tên mới đặt.”
Mèo béo thỏ thẻ meo một tiếng với Tống Diệc An, có vẻ rất hưởng thụ, Xuân Hà run cầm cập theo bản năng khen ngợi: “… Tên, tên hay!”
Tống Diệc An ngồi xổm bên cạnh nữ tử nhảy lầu, nhìn nhanh một lượt, nói: “Tránh xa chút, ngươi cản tầm nhìn của ta. Còn nữa, nhấc cái mông của ngươi lên, bên dưới có đồ.”
Nếu vừa rồi nàng không nhìn nhầm, thứ Xuân Hà trượt chân giẫm phải là… một thai nhi mới thành hình.