Da đầu Xuân Hà tê rần, toàn thân run lẩy bẩy, gã chống tay chân bủn rủn mượn sức dịch mông, theo bản năng ngó qua thứ kia, đập vào mắt là một gương mặt máu thịt mơ hồ.
Xuân Hà: “…”
Gã nhịn đến cực hạn, lệ rơi đầy mặt, cố nặn ra một nụ cười, sau đó hai mắt trợn ngược, bất tỉnh nhân sự.
Mèo béo mất đi vòng ôm, nhảy ra khỏi ngực gã, bốn chân dính máu giẫm lên nền gạch để lại mấy đóa hoa mai đỏ chót, thoắt cái đã không thấy bóng dáng tăm hơi.
Ánh mắt Tống Diệc An đuổi theo bóng dáng tròn ủng kia hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn đám thị vệ: “Tới nâng người đi, còn nữa, che ô cho ta.”
Tia chớp lóe sáng trong mây đen dày đặc, lúc này sắc trời đã tối đen như mực, Tống Diệc An cực kỳ bình tĩnh, mắt mèo thoáng qua tiếc nuối, dọa tên thị vệ cầm đầu dựng tóc gáy.
Đám cung nữ thái giám hầu như đã chạy chối chết, chỉ có sáu thị vệ tuần tra bởi vì không dám để Thần Vương lại một mình mà căng da đầu canh giữ ở đây.
Lúc này thủ lĩnh thị vệ nhận được mệnh lệnh, mặt mày trắng bệch tiến lên kéo Xuân Hà đi, sau đó hắn run rẩy nhặt chiếc ô đặt ở góc tường.
Ô vừa mở, trên không trung lất phất mưa bay.
Thủ lĩnh thị vệ nhớ tới vị điện hạ trước mặt thường xuyên đau ốm bệnh tật, sốt ruột nói: “Vương gia, trận mưa này càng lúc càng lớn, ngài vẫn nên về cung trước đi. Thuộc hạ nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng rồi báo cáo với ngài!”
Tống Diệc An lắc đầu: “Không sao, mưa tí thôi, lát nữa sẽ ngừng.”
Thủ lĩnh thị vệ ngạc nhiên nhìn màn mưa dần nặng hạt, đầu đau như búa bổ. Vương gia hắn… không phải sợ quá nên thần chí không tỉnh táo chứ?
Tống Diệc An không quan tâm đám thị vệ có tin hay không, chờ sau trận mưa này, hiện trường về cơ bản chẳng còn gì, nàng phải dùng tốc độ nhanh nhất kiểm tra thi thể kia.
Nữ tử đó trước khi chết đã nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ai oán, thật sự khiến nàng khó mà quên được.
*
Nữ tử nhảy từ trên cao, váy áo xộc xệch, không biết vì sao quần trong bị rách, đây cũng là nguyên nhân cái thai trong bụng nàng ta có thể trượt ra ngoài dễ dàng.
Xem phục sức, nàng ta là cung nữ làm việc nặng.
Xem dáng người và cái thai kia, nàng ta mang thai đại khái hơn bốn tháng.
Tống Diệc An lật ngược lật xuôi, cuối cùng tìm được manh mối mình muốn.
Nàng thò tay ra khỏi ô, để nước mưa rửa sạch vết máu, lúc này mới lấy khăn lau khô từng ngón:
“Gọi Cấm Quân tới phong tỏa hiện trường, phái người bẩm báo chuyện này lên phụ hoàng và mẫu hậu. Sự việc liên quan đến sự trong sạch của cung đình, các ngươi điều tra cẩn thận chút, có kết quả thì đưa một bản công văn kết án đến Thừa Càn Cung.”
Trong lúc nói chuyện, thế mưa nhỏ dần rồi ngừng hẳn.
Chờ nàng đứng dậy, tia nắng rực rỡ đã xuyên qua mây đen chiếu xuống hoàng thành.
Sáu thị vệ đều ngây ra như phỗng.
Thần Vương điện hạ mười sáu năm qua chưa từng ra khỏi cửa, chẳng lẽ không phải đang dưỡng bệnh mà là tu tiên?