Đến nội dung chính

Chương 1: “Hắn” là một cô nương

admin 565 Chữ Cài Đặt

Cuối xuân đầu hạ, giữa trưa thời tiết cực kỳ oi bức, hơi nóng toát ra từ những phiến đá xanh làm méo mó con đường cung nhân qua lại.

Không biết từ lúc nào, không trung dần tối, mây đen ùn ùn kéo tới.

Trời sắp đổ mưa.

Tiểu thái giám Xuân Hà nhỏ giọng nói: “Vương gia, hôm nay thời tiết thay đổi thất thường, hay là chúng ta đổi ngày khác xuất cung? Lỡ chẳng may mắc mưa cảm lạnh, sẽ rất khó chịu.”

Gã bon chen sứt đầu mẻ trán mới được lên chức hầu hạ chủ tử, không muốn ngồi chưa nóng chỗ đã bị đánh chết vì tội sơ sẩy để chủ tử bị ốm.

Thiếu niên được gã gọi là Vương gia chỉ tầm 15, 16 tuổi, vẻ ngoài rất đẹp, khí chất trong trẻo nho nhã, ánh mắt sáng ngời, đôi con ngươi tròn xoe như mắt mèo càng khiến hắn thêm tuấn tú, dễ chiếm được thiện cảm từ người đối diện.
Trên thực tế, “hắn” là một cô nương.

Nàng tên Tống Diệc An, đời trước là đặc công tinh nhuệ, vì nước quên thân vì dân phục vụ.

Đời này nàng biến thành Tam hoàng tử Đại Minh nhận được muôn vàn sủng ái.

Phụ mẫu là đế hậu ân ái, ngoại tổ phụ là người đứng đầu Các Lão, từ khi sinh ra nàng đã được phụ thân hoàng đế đặc cách phong làm Thần Vương, thậm chí tôn quý hơn Thái tử.

Ngoài giới tính không đúng, Tống Diệc An chính là nhân vật bước ra từ truyện Mary Sue, Long Ngạo Thiên.

Điều đáng nói là, triều đại nàng đang sống là triều đại hư cấu.

Từ khi còn trong thai nghén Tống Diệc An đã là một con gà bệnh, độc toàn thân, ba ngày một bệnh nhỏ, năm ngày một bệnh nặng, được phán sẽ chết vào năm 16 tuổi.

Hai ngày trước nàng mới trải qua sinh nhật tuổi 16, trở thành một thân vương chân chính, phụ hoàng cuối cùng cũng đồng ý cho nàng xuất cung trau dồi kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm sống.
Thấy Xuân Hà thật sự lo lắng thái quá, Tống Diệc An lười biếng nói: “Hôm qua bảo ngươi chuẩn bị ô rồi, ngươi sợ cái gì?”

Nàng nói xong xoay gót giày, đi đến chân tường.

Xuân Hà vội vàng đuổi theo: “Vương gia!”

Tống Diệc An giơ tay: “Suỵt.”

Gương mặt kia dịu dàng ôn hòa khiến người ta như đắm mình trong gió xuân, Xuân Hà vô thức nở nụ cười.

Thần Vương điện hạ… đẹp quá!

Gã cố nhịn xao động trong lòng, nghiêm túc nhìn theo ánh mắt nàng.

Ồ!

Tại chân tường có một con mèo cam mập ú, có lẽ nó đã đánh chén no nê nên trời sắp mưa vẫn lười biếng ngửa cái bụng tròn ủng, bốn chân chổng lên trời.

Xuân Hà thấy Tống Diệc An nhìn con mèo béo không rời mắt, gã dở khóc dở cười.

Thần Vương điện hạ triền miên trên giường bệnh từ bé, chốn thâm cung lại ngột ngạt buồn tẻ, cho nên từ trước đến nay điện hạ thích nhất là trêu mèo chọc chó, thấy động vật lắm lông là không đi nổi.
Xuân Hà sắn tay áo: “Vương gia chờ một lát, nô tài bắt con mèo béo kia cho ngài!”

Không đợi Tống Diệc An nói chuyện, gã đã rón rén đến gần chân tường.