Tống Diệc An đánh giá cái mặt heo sưng phù của Xuân Linh: “Bốn Mùa tát hả?”
Xuân Linh rưng rưng gật đầu: “Đều tại nô tài mắt mù, va phải Bốn Mùa công công.”
Tống Diệc An nhìn cái mặt thớt này của gã, trong đầu nháy mắt hiện ra cảnh tượng Quý Thanh Lâm trở tay tát người ta, nàng không nhịn được phì cười ra tiếng.
Nếu không sao người ta lại bảo lời đồn thường có một phần cơ sở hiện thực nhất định đây?
Quý Thanh Lâm này, thật sự vừa đẹp vừa dữ, cho dù cải trang thành tiểu thái giám, cũng là cái loại tiểu thái giám hung hăng kiêu ngạo, cậy sủng mà kiêu.
Nàng cười khẽ một tiếng: “Lù lù một đống như vậy sao lại đâm vào người ta, xem ra ngươi bị mù thật.”
Nói rồi Tống Diệc An lắc đầu nghênh ngang rời đi, đi được hai bước, nàng quay đầu: “Năm nay Bốn Mùa mới mười tám thôi, gọi lão nhân gia cái gì? Ngươi không chỉ mù mắt mà đầu óc cũng có vấn đề.”
Xuân Linh mở to hai mắt: “Vương gia!”
Đã bảo người đẹp tâm cũng đẹp đâu?
Vương gia ngài xác định Bốn Mùa kia không phải đi theo ngài trên làm dưới theo chứ?
Đồn nhầm về ta rồi!
Tống Diệc An ôn hòa nhìn gã: “Quỳ cho tử tế, yên lặng kiểm điểm bản thân, khi nào nghĩ kỹ, khi đó quay về phòng giặt đồ.”
Vẻ mặt ấm ức của Xuân Linh cứng lại, sợ hãi cúi đầu, cả người rét run… vị Vương gia này… hắn dường như cái gì cũng biết!
Tống Diệc An không nhìn gã nữa, cất bước rời đi.
Hạng người như Xuân Linh, cho rằng nàng không thích so đo với người khác sẽ dễ lừa hả, từ hồi còn bé nàng đã học cách tự mình xử lý mọi chuyện rồi đấy.
Lúc này nàng không có hứng thú kiểm tra khẩu cung của Xuân Linh, trái lại cảm thấy rất hứng thú với Quý Thanh Lâm.
Rốt cuộc là dạng tình báo gì có thể khiến Quý Thanh Lâm nhất thời lựa chọn rút dây động rừng, trực tiếp xử trí tâm phúc của Triệu công công?
Thời điểm Tống Diệc An trở lại Thừa Càn Cung, chỉ thấy Xuân Nha Xuân Mính như cún con, mặt đầy sùng bái cun cút đi theo sau mông Quý Thanh Lâm.
Hai tiểu nha đầu thấy nàng, đôi mắt sáng rực.
“Vương gia! Đa tạ Vương gia giữ chúng ta ở lại Thừa Càn Cung! Chúng ta nhất định tận tâm tận lực báo đáp Vương gia!”
Tống Diệc An nhướng mày nhìn Quý Thanh Lâm: “Ngươi đã hứa hẹn gì với các nàng?” Làm sao dám chắc bổn vương sẽ đồng ý?
Quý Thanh Lâm rũ mắt khom người: “Vương gia, Triệu Đức Trụ có thói quen ép buộc cung nữ đối thực, hơn nữa còn thích ngược đãi người khác.”
Tống Diệc An phụt cười ra tiếng: “Bắt được rồi hả? Cái tên này nghe cũng thật ngông cuồng ha, ai vậy?”
Khóe mắt Quý Thanh Lâm giật giật.
Xuân Nha nhỏ giọng nhắc nhở: “Vương gia, chính là Triệu công công, Triệu quản sự đó!”
Tống Diệc An ho nhẹ một tiếng, mỉm cười cứu vớt tôn nghiêm: “Không thấy tên y trên danh sách… Đúng rồi ban nãy ngươi mới nói y làm sao?”
Quý Thanh Lâm trầm giọng đáp: “Trước đó y coi trọng Xuân Duẩn, để ép nàng ta đi vào khuôn khổ mà đề bạt Triệu ma ma lên làm quản sự, chuyên môn làm khó Xuân Duẩn.”
Tống Diệc An nhíu mày.
Nếu là như vậy thì hai tiểu cung nữ kia đúng là không thể quay về nữa.
Nàng gật đầu: “Điềm Hạnh, ngươi đi an bài cho Xuân Nha và Xuân Mính.”
Điềm Hạnh cười ngọt ngào: “Mau đi theo ta!”
Hai tiểu cung nữ cảm động rối tinh rối mù, hốc mắt ửng đỏ, rưng rưng quỳ xuống dập đầu ba cái, lúc này mới đuổi theo bước chân của Điềm Hạnh.
Quý Thanh Lâm vốn cũng chỉ ôm tâm thái thử coi, cho dù Tống Diệc An không đồng ý, hắn cũng có cách khác giữ hai cung nữ này lại.
Không nghĩ tới, Tống Diệc An đồng ý sảng khoái đến thế… không hề giống hoàng tử cao quý bị nuông chiều mà lớn lên.