Đến nội dung chính

Chương 20: Không ngại nói cho ngươi biết, hoa lụa này là tiệm ta bán

admin 780 Chữ Cài Đặt

Dàn xếp xong cho Xuân Nha Xuân Mính, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

Quý Thanh Lâm nói: “Xuân Nha Xuân Mính nhắc tới, tầm hơn bốn tháng trước, Triệu ma ma suýt nữa dùng cách xử phạt về thể xác hại Xuân Duẩn đến chết, nhưng lúc ấy Xuân Duẩn thà chết không chịu tìm thái y, ngược lại tự mình uống thuốc cho xong việc.”

Tống Diệc An sờ cằm: “Ngươi đang hoài nghi, lúc ấy bệnh của Xuân Duẩn có điều kỳ quặc?”

Quý Thanh Lâm gật đầu: “Xuân Nha Xuân Mính đều nói Triệu ma ma cực kỳ phẫn nộ, còn nói Triệu ma ma khăng khăng Xuân Duẩn muốn ăn vạ, bà ta vốn không đánh nặng như vậy.

Trong miêu tả của Xuân Nha Xuân Mính, Triệu ma ma này ở phòng giặt đồ hoành hành không cố kỵ, chưa từng cảm thấy áy náy chột dạ vì dùng cách xử phạt về thể xác với cung nữ.

Bởi vậy, không ngoại trừ lời Triệu ma ma nói có khả năng là thật.
Có lẽ cùng ngày, trạng thái thân thể của Xuân Duẩn bởi vì nguyên nhân nào đó mà thật sự không tốt.”

Tống Diệc An nhíu mày: “Ngươi muốn nói, ngày nàng ta bị đánh khả năng bị người khác cưỡng h.iếp?”

Hơn bốn tháng trước.

Mốc thời gian này quá nhạy cảm.

Đứa bé Xuân Duẩn mang thai, lớn nhỏ tầm bốn tháng.

Về vấn đề này Quý Thanh Lâm tránh mà không đáp, ngược lại nói: “Bọn họ có đề cập đến gần đây tâm tình Xuân Duẩn bỗng nhiên trở nên tốt, hơn nữa cực kỳ quý trọng cây hoa lụa nàng ta đeo trên đầu.”

“3 ngày trước, Triệu ma ma lục soát ra hoa lụa của Xuân Duẩn, Xuân Duẩn bị bệnh cũng không chịu quậy lớn chuyện thế mà lại tìm đến Triệu ma ma đại náo.”

“Ta nghĩ, người tặng Xuân Duẩn hoa lụa hẳn phải là người rất quan trọng với Xuân Duẩn, hơn nữa, người này có chút bản lĩnh, nên mới khiến Xuân Duẩn trong lúc bất tri bất giác có thêm tự tin phản kháng.”
Tống Diệc An gật đầu: “Hoa lụa kia là kiểu dáng lưu hành nhất ngoài cung, giá cả sang quý. Người mua hoa lụa tặng Xuân Duẩn vừa có tiền lại rất dụng tâm, nói vậy quan hệ với nàng ta phải rất tốt.”

Quý Thanh Lâm nhìn nàng.

Tống Diệc An cười: “Ngươi chớ nhìn ta như vậy, tuy ta không ra khỏi cửa, nhưng những gì nên biết ta đều biết.”

Nàng cười tủm tỉm nhìn hắn: “Không ngại nói cho ngươi biết, hoa lụa này là tiệm ta bán. Có tiền, có thể cho cung nữ tự tin, còn tặng hoa lụa… hiềm nghi trên người ta càng lúc càng lớn.”

Quý Thanh Lâm nhìn dáng vẻ biếng nhác cười tủm tỉm của Tống Diệc An, giống như đang thấy một con mèo vểnh râu, chẳng sợ gì cả.

Hắn bỏ qua cảm giác muốn cười đầy cổ quái trong lòng, rũ mắt nói: “Thần sẽ phái Cẩm Y Vệ đến trong tiệm của Vương gia dò hỏi theo lệ thường, cũng đi xác minh danh sách cung nhân ra cung trước và sau thời gian Xuân Duẩn cài hoa.”
Hắn không tiếp lời tự thuật hiềm nghi của Tống Diệc An, tuy chỉ mới tiếp xúc, nhưng hắn đã có một vài nhận thức cơ bản về Tống Diệc An…

Vị Vương gia này kiêu ngạo từ trong xương cốt, sẽ không cho phép mình làm ra chuyện cưỡng h.iếp nữ tử.

Quý Thanh Lâm nghĩ rồi nói tiếp: “Ta hoài nghi thứ Triệu ma ma tìm được không chỉ là hoa lụa của Xuân Duẩn, bà ta chắc hẳn còn nắm giữ chứng cứ Xuân Duẩn mang thai.

Theo Xuân Mính nói, sau khi hai người bọn họ cãi nhau, Xuân Duẩn chạy ra với sắc mặt trắng bệch, có vẻ rất tuyệt vọng. Đêm đó, nàng ra ngoài một chuyến, ngày hôm sau liền tự sát.”

Tươi cười trên mặt Tống Diệc An chợt tắt, ánh mắt trầm xuống: “Ngươi muốn nói gì?”

Quý Thanh Lâm: “Triệu ma ma sống là để áp bách bóc lột Xuân Duẩn, ép nàng ta buộc phải hướng về phía Triệu Đức Trụ, để Triệu Đức Trụ thành công đối thực với nàng ta.”

“Nửa năm qua Triệu ma ma này tác oai tác quái tại phòng giặt đồ, nếm được quyền lợi liệu có còn buông tay được sao?”

“Một khi bà ta nắm giữ chứng cứ, Xuân Duẩn không thể không phục tùng, bà ta có thể lập tức ép Xuân Duẩn đồng ý, để Triệu Đức Trụ đắc thủ, coi như lấy lòng Triệu Đức Trụ?”