Đến nội dung chính

Chương 18: Lấy lòng mà chẳng được cái mẹ gì

admin 752 Chữ Cài Đặt

Quý Thanh Lâm lựa chọn xem nhẹ lời xin lỗi của Xuân Mính, hỏi thẳng nàng ta: “Vì sao ngươi lại chịu nói những lời này với ta?”

Xuân Mính vốn định lấy cớ đòi công bằng cho Xuân Duẩn, nhưng đối diện với đôi mắt phượng như lưu li của Quý Thanh Lâm, nàng ta không nói dối được.

Nàng ta hổ thẹn đáp: “Bọn ta cũng không dám đắc tội Triệu công công, sau khi Xuân Duẩn tỷ tỷ chết, ông ta thường xuyên rình coi Xuân Nha, ta, ta thật sự sợ Xuân Nha sẽ giống Xuân Duẩn tỷ tỷ, bước lên con đường không lối về!”

Đang nói chuyện thì thấy một tiểu thái giám bước nhanh tới, cười ha hả nói: “Triệu công công nhà chúng ta sợ Xuân Mính Xuân Nha không hiểu chuyện, bảo nô tài tới đây trông chừng bọn họ, nhanh chóng thu dọn đồ đạc cho Xuân Hà.”

Nghe lời gã nói, hai tiểu cung nữ đều bị dọa tái mặt.
Tiểu thái giám vừa đến gần, Quý Thanh Lâm liền nhìn ra người này có võ, hơn nữa còn không yếu.

Hai tiểu cung nữ Xuân Nha Xuân Mính sợ run bần bật vẫn phải nhếch miệng cười chào hỏi, sau đó ngoan ngoãn hẳn, có thể thấy được ngày thường không ít lần bị người này tra tấn.

Quý Thanh Lâm gật đầu: “Nếu tới để hỗ trợ, vậy cùng nhau đi thôi.”

Xuân Nha đã không còn phẫn nộ tức giận vừa rồi, lúc này nàng ta túm lấy tay Xuân Mính, đi đường cũng run.

Xuân Mính khá hơn chút, miễn cưỡng cười nói: “Làm phiền Xuân Linh ca ca phí tâm rồi.”

Xuân Nha vội nói theo: “Xuân Linh ca ca đã vất vả.”

Tiểu thái giám tên Xuân Linh cười đến là hoạt bát đáng yêu: “Đi nhanh đi, đừng ỷ vào Thần Vương điện hạ nhân từ mà lôi kéo người của điện hạ ăn nói lung tung, điện hạ còn đang ở phòng giặt đồ chờ Bốn Mùa công công đấy.”
Hai tiểu cung nữ đỏ vành mắt, cúi đầu không dám hé răng.

Quý Thanh Lâm bình tĩnh chen vào giữa ba người, ngăn cách Xuân Nha Xuân Mính và Xuân Linh, sau đó quay đầu nhìn Xuân Linh: “Ngươi ra đây, ta có vài vấn đề muốn hỏi ngươi.”

Xuân Linh đáp một tiếng, bước nhanh tới, lại không biết vì sao dưới chân vấp một cái, cả người bổ nhào vào trên thân Quý Thanh Lâm.

Bịch!

Tuy rằng Xuân Linh đã kịp thời ổn định thân thể, cơ mà vẫn nện mạnh vào người Quý Thanh Lâm.

Quý Thanh Lâm mặt không cảm xúc nhìn gã, giọng điệu không tốt: “Làm gì thế? Mù hả?”

Trong lòng Xuân Linh lộp bộp, vội xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, Bốn Mùa gia gia ngài không sao chứ?”

Ở trong cung này trước nay đều không nhìn tuổi tác, chỉ xem địa vị, Xuân Mính Xuân Nha ỷ vào tuổi còn nhỏ, diện mạo lại ngọt ngào nên dám gọi người của Thần Vương điện hạ một tiếng ca ca, chứ Xuân Linh thì không dám.
Cơ mà, phần lấy lòng này chẳng được cái mẹ gì.

Quý Thanh Lâm trở tay tát vào mặt Xuân Linh một cái, trực tiếp đánh người ta xoay một vòng: “Ngươi mù đúng không, gia năm nay mới mười tám, không sinh được đứa cháu lớn như ngươi!”

Xuân Linh âm thầm kêu khổ: “Bốn Mùa…”

Quý Thanh Lâm lại trở tay cho gã một cái tát nữa, vừa lúc thấy hai má Xuân Linh đối xứng cân bằng: “Quỳ xuống, kiểm điểm lại bản thân, khi nào nghĩ kỹ mới đứng dậy!”

Đáy mắt Xuân Linh hiện lên hung ác, âm u nhìn thoáng qua Xuân Mính và Xuân Nha, hạ gối quỳ xuống.

Quý Thanh Lâm lạnh mặt, dẫn theo đám Xuân Mính Xuân Nha nghênh ngang rời đi.

Tầm ba mươi phút sau, kiểm tra xong tình huống tại phòng giặt đồ, Tống Diệc An cũng trở lại, nhìn thấy Xuân Linh đang quỳ gối trên đường, không khỏi sửng sốt: “Ngươi không phải là người bên cạnh Triệu công công sao? Quỳ ở nơi này làm gì?”

Xuân Linh vẻ mặt đưa đám: “Vương gia, nô tài không cẩn thận đụng trúng Bốn Mùa công công, lão nhân gia hắn phạt nô tài quỳ gối ở đây kiểm điểm bản thân.”

Gã mắt ngóng trông nhìn Tống Diệc An, vị Vương gia này người đẹp tâm cũng đẹp, chuyện nhỏ đó chắc chắn sẽ bỏ qua cho gã đi?