Đến nội dung chính

Chương 4: Tận hưởng sự cưng chiều

admin 886 Chữ Cài Đặt

Sau buổi chiều hôm đó, Đường Đường chính thức bước vào chuỗi ngày được tận hưởng sự cưng chiều vô bờ bến từ ba mẹ.

Vì sợ Đường Đường vừa dứt sốt người còn yếu, ba Tô quyết định dời toàn bộ công việc ở công ty về phòng làm việc tại nhà để tiện bề trông nom con trai.

Hôm nay là cuối tuần, thời tiết bên ngoài rất đẹp. Ánh nắng tháng chín dịu mát rọi qua khung cửa sổ sát đất, biến cả phòng khách thành một nhà kính ấm áp.

Đường Đường mặc một chiếc quần yếm gấu màu nâu, bên trong là áo thun trắng tay bồng. Cậu đang ngồi bệt trên tấm thảm lông xù xì, xung quanh bày biện đủ loại đồ chơi lắp ráp thông minh. Đôi bàn tay nhỏ xíu cứ loay hoay mãi với mấy khối gỗ màu sắc, chốc chốc lại nghiêng đầu, chân mày nhỏ nhíu lại đầy vẻ nghiêm túc.

Mẹ Tô vừa từ nhà bếp bưng ra một đĩa dâu tây chín mọng đã được rửa sạch và cắt nhỏ.
Nhìn thấy dáng vẻ tập trung đến mức cái má bánh bao khẽ trễ xuống của con trai, tim cô lại một lần nữa tan chảy.

“Bé con, nghỉ tay ăn chút trái cây nào con.” Mẹ Tô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nhón một miếng dâu tây đưa đến trước mặt cậu.

Đường Đường giật mình ngẩng đầu lên. Nhìn thấy miếng dâu tây đỏ mọng, đôi mắt hạnh của cậu lập tức sáng bừng lên như chứa cả ngân hà. Cậu dùng cả hai tay rụt rè đón lấy, sau đó há cái miệng nhỏ cắn một miếng thật lớn. Vị chua chua ngọt ngọt bùng nổ trong khoang miệng khiến cậu thích thú đến mức hai cái chân ngắn củn vô thức đập đập xuống thảm.

“Ngon không con?” Mẹ Tô dịu dàng lau đi vệt nước dâu lem nhem bên khóe môi cậu.

Đường Đường gật đầu, hai má vì nhai mà nhô lên hai cục tròn xoe, giọng sữa ngọng nghịu lại vang lên: “Ngon… ngon nhắm ạ! Mẹ… mẹ ăn với Đường Đường đi.”
Nói rồi, cậu nhóc liền dùng ngón tay nhỏ xíu của mình, vụng về cầm một miếng dâu tây khác trong đĩa, cẩn thận đưa đến tận môi mẹ Tô, đôi mắt ngập nước đầy mong chờ.

Mẹ Tô sững người. Trong ký ức của cô, Đường Đường trước đây là một đứa trẻ cực kỳ ích kỷ do được hai vợ chồng cô quá mức nuông chiều. Đồ chơi hay đồ ăn của cậu, người khác chạm vào một chút là cậu đã hét toáng lên rồi khóc lóc om sòm, chứ đừng nói đến việc chủ động chia sẻ, lại còn đút cho mẹ ăn thế này.

Lòng mẹ Tô mềm thành một vũng nước, cô hạnh phúc cắn lấy miếng dâu, cười đến híp cả mắt: “Dâu Đường Đường đút là ngọt nhất luôn á. Con trai mẹ giỏi quá, đã biết thương mẹ rồi.”

Ba Tô từ trên lầu đi xuống, vừa vặn bắt gặp cảnh tượng ấm áp này. Người đàn ông cao lớn lập tức bày ra vẻ mặt ghen tị, bộ dạng nghiêm nghị thường ngày bay biến đâu mất. Anh bước tới, ngồi xuống cạnh hai mẹ con, dẩu môi nói: “Ơ kìa, Đường Đường chỉ thương mỗi mẹ thôi sao? Ba đi làm mệt mỏi thế này mà không có phần à?”
Đường Đường chớp chớp mắt, nhìn ba Tô bằng ánh mắt vô tội. Cậu nhóc cuống quýt nhìn vào đĩa dâu, lựa một miếng thật to và đẹp nhất, hai tay dâng lên trước mặt ba, giọng nói ngọng nghịu đầy vẻ hối lỗi: “Đường Đường xương ba… xương ba nhắm! Ba ăn miếng to nè.”

Cách phát âm ngọng líu khiến ba Tô không tài nào nhịn được cười. Anh lập tức cúi đầu ngậm lấy miếng dâu, sau đó thuận tay bế bổng cục bông nhỏ đặt ngồi trong lòng mình, dùng bộ râu lởm chởm mới mọc khẽ cọ cọ vào cái má mềm mại của cậu.

“A… nhột… ba ơi nhột quá, hi hi…” Đường Đường bị cọ đến mức co rụt cổ lại, tiếng cười non nớt, giòn tan vang vọng khắp phòng khách. Cậu dùng hai bàn tay nhỏ xíu ra sức đẩy cằm ba mình ra, nhưng chút sức lực đó chẳng thấm thía vào đâu.

Đùa nghịch một hồi, Đường Đường bắt đầu thấm mệt. Cơ thể này vốn suy nhược, chỉ cần vận động một chút là hai mí mắt đã bắt đầu đánh nhau. Cậu ngồi trong lòng ba, cái đầu nhỏ cứ gà gật, chốc chốc lại gục vào lồng ngực vững chãi của ba, hai tay vẫn vô thức nắm chặt lấy một góc áo.

Ba Tô nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, để con trai nằm thoải mái hơn trên tay mình, rồi vỗ nhè nhẹ lên mông cậu. Anh nói khẽ với vợ: “Bé con buồn ngủ rồi. Em xem, ngủ ngoan chưa kìa, không cần dỗ dành câu nào đã tự díp mắt vào rồi.”

Mẹ Tô tiến lại gần, khẽ vuốt ve mái tóc Đường Đường: “Vâng, mong là con cứ mãi ngoan ngoãn thế này. Nhìn con dính người thế này, em chẳng muốn đi làm chút nào nữa cả.”