Cơn sốt dai dẳng cuối cùng cũng hoàn toàn rút sạch, trả lại cho Đường Đường một chút sinh khí. Tuy người vẫn còn hơi gầy gò và nước da có phần trắng quá mức dưới ánh nắng, nhưng đôi mắt to tròn của cậu đã lấy lại được vẻ trong trẻo, óng ánh nước.
Buổi chiều muộn, trong gian phòng khách rộng lớn, ngập tràn ánh hoàng hôn ấm áp.
Đường Đường mặc bộ đồ liền thân bằng bông mềm mại, hai chân ngắn cũn co lại, ngồi lọt thỏm giữa chiếc ghế bành lớn.
Bảo mẫu đang cẩn thận cầm bình sữa ấm đưa đến bên môi Đường Đường. Nếu là trước đây, chỉ cần sữa hơi nguội hoặc không đúng vị, cậu nhóc đã khóc ré lên rồi hất đổ cả bình. Nhưng lúc này, Đường Đường lại hai tay ôm lấy bình sữa, ngoan ngoãn mút chầm chậm từng ngụm một, cái má bánh bao khẽ phồng lên xẹp xuống theo nhịp bú, ngoan tới mức khiến bảo mẫu tròn mắt ngạc nhiên.
“Cạch.”
“Ông chủ, bà chủ đã về.”
Ba mẹ Đường Đường tan làm là một mạch về thẳng nhà. Vừa bước vào nhà, còn chưa kịp cởi bỏ chiếc áo khoác vest bám đầy hơi lạnh bên ngoài đã vội vàng sải bước dài đi thẳng vào phòng khách.
“Đường Đường!”
Người phụ nữ gọi tên chính là mẹ cậu, Hạ Cẩm. Cô vừa nhìn thấy cục bông nhỏ ngồi trên ghế là hốc mắt đã đỏ lên. Cô bước tới, nửa quỳ xuống bên ghế bành, không nhịn được mà đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai.
“Mẹ nhớ Đường Đường của mẹ lắm lắm luôn.”
Người đàn ông đi phía sau chính là ba cậu, Tô Cảnh Thành, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng, rũ bỏ sự nghiêm nghị trên công ty. Anh tiến lại gần, khẽ đỡ lấy bình sữa trong tay Đường Đường để con khỏi mỏi, hỏi bảo mẫu: “Đường Đường chiều nay thế nào rồi chị Mai? Đã đỡ mệt hơn chưa?”
Bảo mẫu tên là Mai cười tủm tỉm, khẽ thì thầm như sợ làm đứa trẻ giật mình: “Ông chủ, bà chủ yên tâm. Cậu chủ nhỏ dứt sốt hẳn rồi, chiều nay không hề quấy khóc một tiếng nào, bảo uống sữa liền uống sạch, ngoan lắm cơ.”
Nghe vậy, Hạ Cẩm vừa mừng vừa tủi, cô cúi đầu thơm chụt một cái vào cái trán tròn xoe của cậu: “Hôm nay Đường Đường của ba mẹ ngoan quá, làm mẹ suýt chút nữa không nhận ra luôn rồi. Mọi khi con có chịu uống hết bình sữa thế này đâu?”
Đường Đường bị hơi ấm và mùi hương quen thuộc của ba mẹ bao bọc, cái đầu nhỏ hơi ngơ ra một chút. Cậu chớp chớp mắt, từ từ nhả núm vú giả ra, giọng sữa non nớt, nói năng chậm rãi: “Mẹ, mẹ… Sữa nọt lắm ạ. Con uống sạch dồi… Hông mún ốm, ba mẹ no…”
Lời nói ngô nghê, ngọng líu ngọng lô của Đường Đường vang lên khiến mọi người trong phòng sững lại trong giây lát.
Tô Cảnh Thành đứng bên cạnh nghe xong thì lồng ngực chấn động, anh bật cười, đưa bàn tay lớn xoa xoa mái tóc đen mềm mại của con trai.
“Chà, bé con của ba hôm nay biết nói lời ngọt ngào thế này từ lúc nào vậy? Có phải là bị sốt xong liền biến thành một em bé ngoan khác rồi không?”
Hạ Cẩm cũng bật cười theo, cô nhéo nhẹ má Đường Đường: “Đúng đó, ngoan thế này làm mẹ cứ tưởng ông trời đổi cho mẹ một cục bông khác rồi cơ. Đường Đường à, con ngoan như vậy làm ba mẹ thương chết mất thôi.”
Đường Đường nghe ba mẹ trêu thì hai má đỏ ửng lên vì ngượng. Cậu không biết phải giải thích thế nào, chỉ biết ngốc nghếch cụp mi mắt xuống, hai bàn tay nhỏ xíu vô thức túm lấy gấu áo của mẹ, cả người rụt lại dính chặt vào lòng cô như một chú thỏ con nhút nhát.