Đến nội dung chính

Chương 5: Dự án quy hoạch

admin 774 Chữ Cài Đặt

Cảm giác an toàn và hạnh phúc lấp đầy trái tim nhỏ bé. Ở thế giới này, Đường Đường không còn là đứa trẻ ngốc nghếch không cha không mẹ bị mọi người ghét bỏ và bắt nạt nữa. Cậu có ba, có mẹ, có một tổ ấm thực sự.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó…

Vào ngày định mệnh đó, giá như cậu ở trên phòng hoặc là bị sốt, không gặp hắn thì có lẽ cuộc đời cậu đã rẽ sang một hướng khác.

…

Thành phố A dạo gần đây đang xôn xao về siêu dự án quy hoạch khu sinh thái miền Nam do chính phủ phê duyệt. Đây là gói thầu béo bở nhất thập kỷ, mà điều kiện tiên quyết để được phê duyệt hồ sơ đấu thầu lại chính là quyền sở hữu dải đất hành lang xanh vốn thuộc quyền sử dụng hợp pháp của nhà họ Tô từ thế hệ trước.

Bản thân nhà họ Hoắc, tập đoàn đa ngành nắm giữ thị phần chi phối trong lĩnh vực tài chính, đầu tư mạo hiểm và phát triển hạ tầng đô thị lớn nhất thành phố, dù thèm khát và có thừa tiềm lực tài chính nhưng cũng không thể dùng các biện pháp thu mua cưỡng chế, bởi toàn bộ quy hoạch đang chịu sự giám sát nghiêm ngặt từ Ủy ban kiểm sát trung ương.
…

Từ sáng sớm, ba Tô đã thay một bộ vest chỉnh tề, đi qua đi lại trong phòng khách, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ đầy căng thẳng.

Mẹ Tô đang ngồi ở ghế sofa, tỉ mỉ diện cho Đường Đường một chiếc quần yếm sọc caro phối với áo sơ mi thủy thủ trắng tinh.

Nhìn thấy chồng cứ bồn chồn, cô khẽ cười, vỗ vỗ vai anh: “Anh à, anh thả lỏng ra chút đi. Nhà họ Hoắc tuy có tầm ảnh hưởng sâu rộng ở thành phố A này, nhưng lần này họ chủ động hẹn đến nhà mình, chứng tỏ thế chủ động về mặt pháp lý vẫn đang nằm trong tay anh mà.”

Ba Tô thở dài một hơi, ngồi xuống cạnh vợ, xoa xoa thái dương: “Em không hiểu đâu. Mảnh đất phía Nam của nhà mình là nút thắt then chốt để kích hoạt toàn bộ dự án của chính phủ. Nhà họ Hoắc xưa nay làm việc thế nào em cũng biết rồi, họ đã nhắm vào cái gì thì phải nắm quyền kiểm soát bằng được.”
“Chủ tịch Hoắc dắt theo đứa con trai nhỏ đến tận đây, thực ra là một cái cớ rất khéo. Dự án đang bị bên kiểm sát giám sát chặt, anh ta không muốn bị đối thủ bắt thóp là đi đêm hay thao túng thầu ở ngoài, nên mới mượn danh nghĩa đưa con trẻ đi giao lưu gia đình để đến nhà mình một cách danh chính ngôn thuận. Đến cả đứa bé năm tuổi anh ta cũng mang theo, tức là anh ta đang đặt anh vào cái thế khó từ chối, muốn ép anh phải tiếp chuyện. Anh chỉ sợ sơ sẩy một chút là ảnh hưởng đến cả công ty, áp lực thực sự.”

Đường Đường ngồi bên cạnh, đôi mắt hạnh tròn xoe ngơ ngác nhìn ba rồi lại nhìn mẹ. Cậu không hiểu siêu dự án hay Alpha trội là cái gì, nhưng cậu nghe ra được hôm nay sẽ có khách rất ngầu đến nhà.

Dạo gần đây, Đường Đường cảm thấy ký ức về thế giới cũ đang dần trở nên mờ nhạt, giống như một bức tranh bị nhúng nước, nhòe nhoẹt và xa xăm.
Bộ não non nớt của một đứa trẻ không cách nào dung nạp nổi lượng tư duy phức tạp của người trưởng thành, vậy nên để thích nghi, bản năng của cậu đã tự động “trẻ con hóa”*. Cậu bắt đầu thích ăn kẹo dâu, thích được ba bế vỗ mông dỗ dành, cách ăn nói cũng trở nên ngọng nghịu theo đúng phản xạ sinh học của thể xác.

Sự đồng điệu này diễn ra tự nhiên đến mức chính cậu cũng không nhận ra mình đã thực sự biến thành một đứa bé năm tuổi từ lúc nào.

*Trẻ con hóa (ấu trĩ hóa)*: Trong tâm lý học cá nhân là cơ chế tự vệ nơi một người vô thức có hành vi, lời nói hoặc cách phản ứng giống trẻ nhỏ khi đối mặt với căng thẳng, sang chấn hoặc tuổi già. Người bệnh có thể nhõng nhẽo, phụ thuộc hoàn toàn vào người khác hoặc mất khả năng tự kiểm soát.