Mặc Tầm im lặng một lúc, rồi triệu hồi thanh kiếm vừa xuất hiện trong thức hải, nâng tay lên…
Cắm thẳng nó xuống đất.
“Đứa bất hiếu.” Giọng nói kia tức tối: “Ân cứu mạng như tái tạo sinh mệnh, ta cứu ngươi một mạng, bảo ngươi gọi một tiếng cha thì đã sao? Ta lớn tuổi rồi, bảo ngươi gọi một tiếng tổ tông cũng không quá đáng đâu!”
Thanh âm chợt tắt lịm.
Bên thảm cỏ ẩm ướt dưới chân thác nước, thiếu niên thân hình gầy gò quỳ thẳng, hướng về thanh kiếm dập đầu ba cái.
“Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối.”
“…”
Giọng kia khẽ ho một tiếng: “Xem như ngươi biết điều. Thôi, không so đo với ngươi nữa, đứng dậy đi.”
Mặc Tầm vẫn không đứng lên, không chỉ vì vừa trọng sinh, mà còn vì đúng vào thời điểm này y thực sự kiệt sức, toàn thân vô lực, chỉ đành ngồi xếp bằng trên đất.
Y lặng lẽ nhặt kiếm lên, đặt ngang trên đầu gối, cúi đầu nhìn ngắm.
Quả là một thanh kiếm vô cùng mỹ lệ.
Toàn thân đen nhánh, không còn vẻ đỏ rực như lúc đầu gặp, chỉ còn một đường đỏ thắm mảnh như sợi tóc ở chính giữa.
Trên thân kiếm có bảy điểm nhỏ phân bố đều nhau, điểm đầu tiên đã sáng lên.
“Tiền bối…”
“Cố Tùy Chi.” Giọng nói ấy uể oải đáp: “Tên của ta.”
“… Cố tiền bối.” Mặc Tầm hỏi: “Thanh kiếm này là kiếm bản mệnh của người sao?”
“Ừ, mà giờ là của ngươi rồi.”
Giọng điệu của hắn quá đỗi tùy tiện khiến Mặc Tầm không khỏi thấy hoang mang.
Đối với kiếm tu, kiếm còn nặng hơn cả tính mạng.
Với nhiều người trong số họ, những kẻ không có điều kiện dư dả thì cả đời chỉ mong có được một thanh linh kiếm thượng phẩm.
Một khi rèn luyện kiếm thành kiếm bản mệnh, đó sẽ là sự tồn tại gắn bó suốt đời.
Với một số kiếm tu, kiếm chẳng khác nào bạn đời của linh hồn họ.
Vậy mà vị Cố tiền bối này, nghe cách hắn nói chuyện thì chẳng giống như đang trơ mắt nhìn tiểu tức phụ trong lòng mình bị kẻ khác cướp đi chút nào…
Có thể hào phóng đến vậy cơ?
Quả nhiên, vị Cố tiền bối đã chết không biết bao nhiêu năm này như con giun trong bụng người, chủ động giải thích: “Đừng bày ra cái vẻ mặt ấy, ta làm sao? Dù gì cũng chỉ còn khoảng trăm năm nữa là hồn phi phách tán. Trừ khi, ta tự tay hủy kiếm, còn không thì sớm muộn gì nó cũng thuộc về người khác. Ta đã buông bỏ chuyện này từ ba nghìn bốn trăm sáu mươi hai năm, bốn tháng mười ba ngày trước rồi, khỏi cần phải ngạc nhiên.”
Ba nghìn bốn trăm sáu mươi hai năm bốn tháng mười ba ngày…
Buông bỏ triệt để thật đấy.
Mà vị Cố tiền bối này cũng thật thê thảm, lựa chọn duy nhất của hắn hoặc là nhìn kiếm bị người khác chiếm lấy, hoặc là tự tay hủy kiếm…
Mặc Tầm quyết định không dây dưa chuyện này nữa.