“Tiền bối, người có thể nhìn thấy ta không?”
Cố Tùy Chi đáp: “Ngươi giơ kiếm lên đi.”
Mặc Tầm giơ kiếm lên.
“Đưa lên trước mắt.”
Mặc Tầm làm theo.
Cố Tùy Chi cười nhàn nhạt, buông lời tùy tiện: “Được rồi, giờ thì ta có thể nhìn thấy rồi.”
Mặc Tầm: “…”
Mặc Tầm hỏi: “Người có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài thông qua mắt ta ư?”
“Ừm, chỉ là thanh kiếm này giờ bẩn quá, mờ mịt mù mù, nhìn chẳng rõ gì cả. Ngươi mang đi nhúng nước rửa sạch chút xem nào.”
“…”
Mặc Tầm xót xa vuốt nhẹ thân kiếm, cứ như đang nhìn một kẻ đáng thương số khổ lại gặp phải tên bạc tình.
Thanh kiếm khẽ run, nhẹ nhàng dán vào đầu ngón tay y.
Động tác mang theo linh tính này khiến đáy mắt Mặc Tầm lướt qua một tia kinh ngạc.
Y chợt nhớ lại lúc Mặc Tri Yến kinh hô lên cái tên kia…
Ma Chủ Kiếm.
Tên gọi quá trực diện.
Mặc Tầm thu lại ánh nhìn, tay cầm kiếm bước đến bên bờ nước: “Tiền bối, cho hỏi thanh kiếm này có danh xưng gì không?”
“Trước kia ta gọi nó là Tiểu Hồng, giờ đen thui rồi, xấu xí chẳng ra gì, không xứng cái tên ấy nữa. Ngươi tự đặt lại đi.”
Ánh mắt Mặc Tầm nhìn thanh kiếm càng thêm thương xót.
Chọn sai người gửi gắm.
Y trầm ngâm: “Chi bằng gọi là…”
“Cục Than Nhỏ.”
“Táng.”
Hai người đồng thanh, sau đó cùng rơi vào trầm mặc.
Cố Tùy Chi chậm rãi nói: “Dù ta có nói nó bẩn thật, nhưng ngươi cũng không cần phải đặt cho nó cái tên bẩn thẳng tuột như vậy đâu. Sau này gọi thân mật thì chẳng lẽ lại là Táng Táng bảo bối à?”
“Là ‘Táng’ trong mai táng.” Mặc Tầm nghiêm túc đính chính.
“Được rồi, tùy ngươi vậy, kiếm của ngươi thì ngươi có quyền quyết định. Chỉ cần sau này ngươi đối xử tốt với nó, trân trọng nó, yêu thương nó, một đời một kiếp bảo vệ nó… Ấy chết, ngươi cởi y phục làm gì vậy?”
Tay đang cởi áo của Mặc Tầm khựng lại: “Toàn thân ta dính đầy bùn đất, cử động hơi bất tiện. Nơi đây lại có nước, ta tính tranh thủ tắm rửa một chút… Tiền bối có gì khó xử sao?”
Y cũng chẳng biết mình đã lăn lộn qua chốn nào, toàn thân lấm lem đất bùn, có chỗ còn trầy da rướm máu, bùn và máu khô lại bết thành từng mảng.
Dù sao thì cũng phải ra sông lấy nước, vậy thì rửa luôn ở đây cho tiện.
Hay là vị Cố tiền bối này có điều gì muốn căn dặn?
Chẳng lẽ muốn y không được tắm, cứ giữ nguyên cái bộ dạng nhếch nhác này?
Giọng Cố Tùy Chi trầm xuống: “Hiện giờ ta đang trú trong thân thể ngươi, nói cách khác, ngươi tắm chính là đang tẩy rửa thân ta. Không ổn rồi, ta thấy mối quan hệ giữa ta và ngươi dường như đang trở nên… hơi mờ ám.”