Đến nội dung chính

Chương 6: Liều mạng trọng sinh

admin 502 Chữ Cài Đặt

Ngay tại trung tâm hang động sâu nhất của bí cảnh ấy, cắm một thanh trường kiếm đỏ như máu.

Thân kiếm dài thướt tha, ánh sáng phản chiếu tựa như ánh chiều tà rực rỡ.

Mặc Tri Yến vừa nhìn thấy thanh kiếm liền thất thanh kêu lên: “Ma Chủ Kiếm! Nó thế mà vẫn còn tồn tại trên đời, đúng là…”

Hắn ta quay sang nhìn Mặc Tầm bằng ánh mắt oán hận.

Ánh mắt đó vặn vẹo vì ghen tị.

Tựa như Mặc Tầm đã cướp mất thứ gì đó của hắn ta vậy.

Khi ấy, linh lực trong người Mặc Tầm đã cạn, y gần như rơi vào trạng thái nửa hôn mê.

Ý thức mơ hồ, y trông thấy Mặc Tri Yến tiến lên, định rút kiếm, song ngay khoảnh khắc chạm vào nó lại bị đánh bật ra ngoài.

Cơ thể Mặc Tri Yến vốn đã yếu, lần này lại càng thảm hại, nôn thốc nôn tháo, máu tươi tuôn ra như thể muốn phun cả linh thạch đã thay thế trái tim của hắn ta ra ngoài.
Nếu không nhờ tên nô lệ câm kịp thời cho hắn ta uống thuốc, e rằng cú sốc ấy đã lấy mạng hắn ta rồi.

Sau đó…

Mặc Tầm lúc ấy nửa mê nửa tỉnh, lại cảm ứng được một lực lượng nào đó đang gọi mình. Y cũng chẳng rõ bản thân lấy đâu ra can đảm, cứ thế lao lên, nắm lấy thanh kiếm ấy.

Nghĩ lại mới thấy, hành động khi đó đúng là liều lĩnh vô cùng.

Thanh kiếm ấy có thể đánh bay Mặc Tri Yến, ai dám chắc sẽ không làm điều tương tự với y?

Nhưng khi đó y bị thương quá nặng, gần như không còn đường cứu vãn. Trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất: báo thù.

Đầu óc rối loạn, thần trí mơ hồ…

Tính ra, có phải chết dưới thanh kiếm này cũng hơn là chết trong tay Mặc Tri Yến, khỏi phải để hắn ta khinh bỉ nhục nhã y đến chết.

Mặc Tầm vẫn nhớ rõ, vào khoảnh khắc y nắm lấy chuôi kiếm, chính là giọng nói đó vang lên…
“Ồ, có người tới rồi… Vậy, ngươi còn nguyện vọng gì không?”

Thanh âm kia như vừa mới tỉnh ngủ, mơ màng ngáp dài trong thức hải của y, rồi nhàn nhạt hỏi.

“… Báo thù.” Y khàn giọng đáp: “Ta muốn báo thù.”

Sau đó, y đã rút thanh kiếm ấy ra, dốc hết tàn lực, phá hủy Liên Hoa Chi Tâm của Mặc Tri Yến…

Mở mắt ra lần nữa, y đã trở về thời điểm hai trăm năm trước.

“Ta biết ngươi, ngươi là…”

Giọng nói trầm thấp kia vang lên: “Thật ra, ta mới là cha ruột của ngươi. Năm xưa bị tiểu nhân hãm hại, bị phong ấn trong thanh kiếm này. Mãi đến khi máu ngươi nhỏ lên, huyết mạch tương liên, ta mới tỉnh lại. Con trai à, những năm cha bị phong ấn, con đã chịu khổ rồi.”

“…” Mặc Tầm ngẩn người, gọi: “Tiền bối.”

“Gọi cha.”