Đến nội dung chính

Chương 21: Ánh mắt

admin 490 Chữ Cài Đặt

Mặc Tầm cầm kiếm đứng nghiêng người, y lặng lẽ đứng nơi xa, mái tóc dài như mực buông xuống sau lưng, khuôn mặt trắng như ngọc dù đứng trong khung cảnh xơ xác vẫn mang theo một vẻ đẹp lạnh lùng áp bức.

Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng Lý Trung Trình cảm thấy sau khi hắn nói xong câu đó, ánh mắt của huynh trưởng lạnh đến mức hắn cảm thấy xa lạ, thậm chí… sợ hãi.

Từ nhỏ hắn đã có chút sợ vị huynh trưởng này.

Tuy không phải ruột thịt, nhưng vợ chồng Lý gia vẫn luôn đối xử công bằng với cả hai.

Mặc Tầm từ nhỏ đã chín chắn, sớm gánh vác trọng trách trong nhà, hiểu chuyện đến mức khiến người ta vừa kính vừa thương.

Rõ ràng hắn mới là con ruột duy nhất của nhà này, vậy mà trước mặt Mặc Tầm luôn cảm thấy mình thấp hơn một cái đầu, không thở nổi.
Mặc Tầm trời sinh ít nói, không dễ gần, lại nghiêm khắc trong việc học hành, nhưng từ trước tới nay vẫn xem như ôn hòa, đây là lần đầu tiên y dùng ánh mắt đó nhìn hắn, Giống như…

Người đang đứng kia, không phải huynh trưởng mà hắn đã sống cùng suốt bao năm.

Không, thậm chí ngay cả người xa lạ cũng không có loại ánh mắt ấy.

Lý Trung Trình bắt đầu hoài nghi có phải mắt mình có vấn đề, sao tròng mắt trái của Mặc Tầm nhìn lạnh và nhạt hơn tròng mắt phải?

Tựa như… đằng sau ánh mắt ấy, là một người khác.

Mặc Tầm lãnh đạm, điềm nhiên nhìn hắn.

Xuyên qua gương mặt chất chứa oán giận kia, y như thấy lại ký ức xưa.

Lý Trung Trình cũng từng nhìn y bằng ánh mắt như thế…

“Là ngươi hại chết cha mẹ ta! Ngươi là sao chổi, là tai tinh, sớm biết vậy nhà ta đã không nhặt ngươi về, để ngươi chết đói ngoài đường cho xong!”
“Ngươi còn chưa chết à? Sao ngươi vẫn còn sống?”

“Trả cha mẹ lại cho ta! Trả lại cho ta!”

Dưới lớp y phục cũ kỹ đã bạc màu, những vết sẹo chằng chịt nổi lên. Vì cử động mạnh, vết thương lại rách ra, máu tươi thấm ướt vải áo.

Thiếu niên nước mắt đầy mặt, gương mặt méo mó, tràn ngập hận thù.

Hệt như muốn uống máu, ăn thịt người trước mặt, bắt y phải đền mạng thay cho cha mẹ hắn, giọng nói thê lương gào thét: “Cút! Cút đi! Vĩnh viễn đừng để ta thấy mặt ngươi nữa!”

Chớp mắt, đã là đại điện Tiêu Hạc trong tiên cảnh Hoa Di.

Một thiếu niên quỳ dưới đất, mặt mày vàng vọt, gầy gò đến mức má hóp lại, nước mắt chảy dài, từng lời như rót máu, đau đớn kể lể y đã hại hắn nhà tan cửa nát, rồi lại bỏ mặc hắn sống chết như thế nào.