Đến nội dung chính

Chương 22: Người chung huyết thống

admin 484 Chữ Cài Đặt

“Cha mẹ vừa mới hạ táng, hắn biết mình không phải con ruột thì liền dùng một bát thuốc mê đánh ngất ta, đến khi ta tỉnh lại thì hắn đã không còn tung tích…”

Hắn khóc không thành tiếng, lời lẽ bi thương: “Ta nào dám vu hãm tiên nhân, nếu chẳng phải vì sống không nổi nữa thì sao ta dám cầu tới nơi này… xin các vị, đừng giết ta…”

Từ cửa đại điện, đèn hoa sen vàng trải dài vào tận sâu bên trong, ánh sáng lay động phản chiếu lên từng gương mặt mơ hồ khó thấy biểu cảm.

Hai bên đại điện Tiêu Hạc, bảy mươi hai trưởng lão của các đỉnh ngồi trên cao, nhìn xuống kẻ quỳ phía dưới, có người lắc đầu thở dài, có người ánh mắt ghét bỏ, lại có người thương xót muôn dân.

Những lời oán trách như nhỏ máu từng câu ấy như đinh đóng xuống đất, ghim chặt Mặc Tầm tại chỗ.
Y muốn mở miệng giải thích, nhưng…

Ngay sau lưng thiếu niên ấy, thi thể song thân Lý gia đã nằm trên nền ngọc trong đại điện Tiêu Hạc. Năm tháng trôi qua, thân xác phàm nhân sớm đã thối rữa, chỉ còn bộ xương trắng hếu, hốc mắt đen ngòm dường như vẫn đang nhìn về phía y.

Như đang nói…

Ngươi đã hại chết bọn ta, nay còn muốn hại chết cả con trai của chúng ta sao?

Mặc Tầm cổ họng khô khốc, không nói thành lời.

Y bị muôn người chỉ trích, còn Lý Trung Trình thì lại nắm lấy tay áo thêu hoa sen của Mặc Tri Yến, ra vẻ thân thiết, miệng không ngừng gọi hắn là “Đại ca”, như thể hai người họ mới thật sự là một nhà.

Không, họ đúng là người một nhà, là huynh đệ ruột cùng cha cùng mẹ.

Bọn họ cùng chung huyết thống.

“… Vậy sao.” Biểu cảm của Mặc Tầm trở nên kỳ lạ, dường như cười, lại như đang giễu cợt, nhưng thần sắc ấy thoáng qua rất nhanh, chẳng ai nhìn rõ, y chỉ khẽ lặp lại: “Kẻ thù của ta à?”
Lý Trung Trình đáp: “Chẳng lẽ không phải? Nếu không thì tại sao hắn phải giả làm ngươi, rõ ràng là hắn đã biết…”

Soạt.

Mặc Tầm phất tay, mũi kiếm xuyên thẳng qua vai Mặc Thập Lục, đâm xuyên từ sau lưng ra trước ngực, kéo theo một làn sương máu nổ tung phía sau hắn.

Lý Trung Trình suýt nữa thét lên.

Mặc Thập Lục gương mặt vặn vẹo, trán nổi đầy gân xanh, nhưng vẫn cắn răng chịu đau, không bật ra một tiếng kêu.

Mặc Tầm chớp nhẹ hàng mi dày đen, ánh mắt thờ ơ nhìn lại hắn, cổ tay khẽ vung, mũi kiếm lại nhấc lên.

Một vật từ trong ngực Mặc Thập Lục bay ra, vẽ thành một đường cong xanh biếc trên không trung rồi rơi vào tay Mặc Tầm.