Đến nội dung chính

Chương 20: Chém thay

admin 516 Chữ Cài Đặt

Việc lần này lại mang tính riêng tư, biết càng ít người càng tốt.

Dù có phát sinh biến cố, Mặc Tri Yến cũng không dễ dàng đổi người khác.

Cố Tùy Chi cảm khái: “Làm ta hết hồn, còn tưởng phụ thân ngươi mà sinh ra cặp sinh đôi rồi để người ta tráo cả hai đứa đi thì thôi khỏi làm người nữa, về nhà trùm chăn ngủ cho xong.”

Lúc thấy kẻ giả mạo gõ cửa, mà tên nhóc Lý gia kia chẳng có chút đề phòng nào đã mở cửa đón vào…

Lông mày Cố Tùy Chi giật một cái.

Mặc Tầm gọi: “Tiền bối…”

Cố Tùy Chi đáp ngay: “Không ủng hộ, không tán thành, không đồng ý.”

Mặc Tầm: “?”

Bóng cây lay động trong rừng, bóng tối lốm đốm trải khắp nền đất đầy lá mục, trên gương mặt thiếu niên thoáng hiện một tia nghi hoặc.

Cố Tùy Chi cứ tưởng Mặc Tầm định xông lên cứu người, chẳng chút nghĩ ngợi mà phản đối ba lần liền.
Cứu cái thứ đó, thà cứu một miếng thịt quay còn hơn.

Ai ngờ Mặc Tầm chỉ muốn hỏi một câu: “Tiền bối, nếu ta dùng thanh kiếm này trước mặt các môn phái chính đạo trong tiên giới, liệu có ai nhận ra không?”

Dù sao, đây từng là kiếm Ma Chủ.

“Không nhìn ra được đâu.” Cố Tùy Chi hờ hững đáp, không hề hứng thú.

Mặc Tầm ngập ngừng: “Nhưng mà…”

Một thanh kiếm khiến kẻ như Mặc Tri Yến – con cưng giả của thiên đạo cũng thèm muốn đến thế, lẽ ra phải là thượng cổ thần binh oai danh hiển hách mới đúng chứ?

Cố Tùy Chi nói: “Nếu là mấy nghìn năm trước, lúc nó còn trong thời kỳ toàn thịnh, thì có lẽ sẽ có người nhận ra. Nhưng giờ ngươi quá yếu, thanh kiếm này sợ ngươi không dùng nổi nên tự mình phong ấn phần lớn lực lượng, xem như tự hủy dung mạo, nên người ta nhìn không ra cũng là lẽ thường tình.”
Mặc Tầm: “… Ta hiểu rồi.”

Lúc này, Mặc Thập Lục đã theo Lý Trung Trình vào nhà. Hắn nắm chặt kiếm trong tay, đứng lặng trong rừng cách đó một đoạn, không vội ra tay, chỉ lặng lẽ quan sát.

Mãi đến khi kiếm của đối phương sượt qua cánh tay Lý Trung Trình, suýt xuyên thấu ngực cha nuôi y, Mặc Tầm mới rút kiếm ra khỏi vỏ.

Đúng là như thế mới hợp lý. Mặc Tầm khó ra tay, thì cứ để tên giả mạo kia ra tay trước, chém thằng tiểu tử ấy một kiếm là được rồi.

Trong lòng Cố Tùy Chi thư thái hẳn.

Nhưng tâm trạng của Cố Tùy Chi chẳng thư thái được bao lâu.

Lý Trung Trình vừa dứt câu đã lại bộc phát tài ăn nói của mình, tiếp tục càm ràm:

“Ngươi đã chọc phải loại người gì thế? Người ta đuổi giết đến tận cửa, suýt chút nữa hại chết cha mẹ, còn làm ta bị thương!”
Cả người tỏa ra oán khí, hắn trừng mắt nhìn huynh trưởng, như thể huynh trưởng chính là kẻ tội đồ.