Ngôn Triều liếc nhìn anh ta một cái rồi lập tức dời mắt, có lẽ cũng chẳng tính là nhìn, chỉ thờ ơ lướt qua mà thôi.
Tầm mắt hắn rơi xuống chú chó nhỏ, ánh mắt dịu dàng hơn một chút: “Rất đáng yêu, cái tên cũng rất hay.”
Chú chó Border Collie màu cẩm thạch cực kỳ xinh xắn nghiêng đầu đánh giá Ngôn Triều một hồi, sau đó sủa ư ử bước tới dụi dụi vào bắp chân hắn.
“Tùng Tùng rất thích anh.” Tống Bạch Hủ nhìn Ngôn Triều cúi người vuốt ve Tùng Nhung, ý cười trong mắt càng sâu: “Nó hiếm khi chủ động làm nũng với người lạ.”
Giọng điệu của cậu kiểm soát vừa đúng mức thân mật. Vừa không khiến Ngôn Triều có cảm giác vượt quá giới hạn, lại thành công khiến cho Tống Diễn phải suy nghĩ lung tung.
Quả nhiên, giây tiếp theo, giọng nói lạnh lùng của Tống Diễn đã vang lên: “Phiền hai vị đừng tán tỉnh ở đây, chắn đường rồi.”
Chắn đường rồi?
Tống Bạch Hủ liếc nhìn cái lối đi rộng đủ cho ít nhất ba người đi, không bình luận gì, chỉ khẽ cong môi.
“Vậy thì chúng tôi nhường đường là được.” Tống Bạch Hủ nhỏ nhẹ đáp. Cậu vô cùng tự nhiên khoác lấy cánh tay Ngôn Triều, kéo hắn lùi sang một bên, lại còn làm động tác tay xin mời: “Vãn bối nhường đường cho trưởng bối là chuyện đương nhiên, xin mời chú út. Khoảng trống này đã đủ rộng cho người lớn tuổi như chú đi qua chưa?”
Người lớn tuổi…
Ngôn Triều liếc Tống Bạch Hủ một cái đầy ẩn ý.
Đây tuyệt đối chẳng phải tôn trọng bề trên thật lòng thật dạ gì, mà giống như muốn chọc tức Tống Diễn thì đúng hơn.
Thấy Tống Bạch Hủ còn định nói gì đó, Ngôn Triều đã lên tiếng trước: “Đi thôi, xe của tôi lái ra sẵn rồi.”
Thôi được rồi…
Tống Bạch Hủ thầm nghĩ với vẻ hơi nuối tiếc.
Mới bắt đầu thôi mà, sao đã phải đi rồi.
Ngôn Triều vừa mới xoay người, tiếng gọi kìm nén cảm xúc đã vang lên sau lưng: “A Triều.”
“Tổng giám đốc Tống có chuyện gì sao?” chàng trai không nhúc nhích, chỉ hơi ngoái đầu lại, hàng mi đen nhánh mệt mỏi rủ xuống một nửa, giọng điệu khá thờ ơ: “Nếu không về ngay, không sợ khách quý của anh đợi sốt ruột sao?”
Hai chữ “khách quý” được hắn nhấn nhá rất nhẹ, mang theo chút châm biếm khó nhận ra.
Vậy là Ngôn Triều đã biết hết cả rồi.
Gương mặt vốn dĩ đang tái nhợt của Tống Diễn nháy mắt trắng bệch không còn một giọt máu, anh ta mấp máy môi: “Em nhất định phải đối xử với tôi như vậy sao?”
“Như vậy ư?” Ngôn Triều thật sự cảm thấy câu nói này thật nực cười.
Ban đầu kẻ một mực đòi vạch rõ giới hạn với hắn chẳng phải là chính Tống Diễn sao? Bây giờ lại bày ra cái thái độ này để làm gì? Không thấy tự vả mặt mình sao?
Hắn hơi nghiêng đầu thêm một chút, con ngươi đen nhánh dưới ánh đèn ấm áp lại toát ra vẻ lạnh lẽo không chút độ ấm nào. “Đúng vậy, đây chính là thái độ của tôi. Tôi đã nói rất rõ ràng vào ngày nộp đơn xin nghỉ việc rồi.”
Ngôn Triều chưa từng phủ nhận chuyện mình đã từng thật lòng thích Tống Diễn, dù là do cái gọi là tuyến truyện nguyên tác đi chăng nữa, hay là do cảm xúc cá nhân của hắn cũng vậy. Đã từng rung động, đã yêu thì là yêu, những chuyện nên làm cũng đã làm cả rồi, chẳng có gì mà không dám thừa nhận.
Tống Diễn là người đề nghị chia tay, dù là vì sự nghiệp hay là vì muốn nhận tổ quy tông, tóm lại hắn vẫn luôn bị Tống Diễn đặt lên bàn cân đong đếm thiệt hơn rồi vứt bỏ. Sau khi níu kéo không thành, Ngôn Triều bảo “Được thôi”, vậy thì chấm dứt hoàn toàn đi.
Buổi chiều hôm đó, hắn ném đơn xin nghỉ việc cùng thẻ nhân viên xuống trước mặt Tống Diễn, từ trên cao nhìn xuống anh bằng ánh mắt vô cùng cao ngạo và xa cách.
“Tổng giám đốc Tống, chúng ta không được xem là chia tay trong hòa bình, vì vậy không chia tay trong êm đẹp cũng là điều bình thường, sau này tốt nhất đừng gặp lại, để anh khỏi phiền lòng, tôi cũng thấy chướng mắt. Tôi sẽ không hối hận về sự lựa chọn ngày hôm nay, và cũng mong anh đừng hối hận.”
Cho nên.
Ngôn Triều khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười đó không hề liên quan đến sự dịu dàng, chỉ có sự châm biếm.
“Anh sẽ không phải là hối hận rồi đấy chứ?”
Việc lên tiếng gọi Ngôn Triều ở lại vốn đã là giới hạn cuối cùng mà Tống Diễn có thể làm, lòng kiêu ngạo không cho phép anh phải hạ mình cúi đầu trước người yêu cũ thêm lần nào nữa.
“Không.” Sắc mặt anh ta cũng khôi phục vẻ lạnh nhạt, “Hôm nay tôi uống chút rượu, hơi mất kiểm soát, xin lỗi. Tôi nghĩ em nói đúng, thái độ rõ ràng một chút cũng tốt. Dù sao việc từng hẹn hò với chú nhỏ của đối tượng đính hôn chẳng phải là chuyện vẻ vang gì. Truyền ra ngoài, không tốt cho cả em và tôi.”
“Chú nhỏ, chú lo lắng thừa rồi.” Tống Bạch Hủ siết chặt sợi dây dắt chó trong tay rồi lại buông ra, trên mặt tuy ngập tràn ý cười, nhưng con ngươi nhạt màu lại toát lên vẻ khinh thường không che giấu: “Là không tốt cho chú thôi, chứ với anh Ngôn thì có gì mà không tốt? Cho dù cha mẹ tôi, thậm chí là ông nội biết được chuyện này, cũng không ảnh hưởng gì cả.”
Cậu hơi hất cằm, khẩu hình nhóp nhép về phía Tống Diễn: “Nhìn rõ vị trí của mình đi, chú xứng sao?”
Dứt lời, Tống Bạch Hủ không thèm quan tâm Tống Diễn nữa, lúc quay sang đối mặt với Ngôn Triều, vẻ mặt cậu lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn, thuần khiết và hoàn toàn vô hại.
“Anh Ngôn, đi thôi.”
Ánh mắt Ngôn Triều lặng lẽ lướt qua cánh tay hai người đang khoác chặt lấy nhau, hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái.
Mãi cho đến khi bóng dáng hai người biến mất trong khu vườn, bàn tay đang siết chặt của Tống Diễn mới từ từ nới lỏng.
Vừa buông ra, lòng bàn tay bỏng rát đau nhói.
…
Sau khi đi được một đoạn, không cần đợi Ngôn Triều nhắc nhở, Tống Bạch Hủ đã chủ động buông tay, nhẹ giọng nói: “Những lời vừa rồi, anh Ngôn đừng để ý… Gia đình cho rằng chúng ta đã có hôn ước không thể thay đổi, nên có thể đã gây ra một số hiểu lầm, xin lỗi.”
“Không sao.” Ngôn Triều liếc nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý, giọng nói lười biếng: “Có thể thông cảm được, tôi hiểu mà.”
Tống Bạch Hủ cảm giác cụm từ “có thể thông cảm” này dường như còn ẩn chứa một tầng ý nghĩa nào khác nữa.
Cậu giả vờ như không nghe ra, tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra mà lảng sang chuyện khác: “Làm phiền anh Ngôn đưa em về Đại học N nhé, em phải ghé qua trường lấy ít tài liệu.”