Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 12: Sau khi chia tay với thụ vạn người mê

admin 1.119 Chữ Cài Đặt

Tống Bạch Hủ cắn môi dưới, rốt cuộc vẫn không kìm được hỏi: “Thứ lỗi cho em mạo muội, nhưng em vẫn muốn hỏi một câu, anh vẫn còn ý định quay lại với Tống… chú nhỏ của em sao?”

“Không.” Ngôn Triều lắc đầu, “Tôi và Tống Diễn không còn khả năng nữa.”

Vậy thì tốt.

Tống Bạch Hủ cố gắng kìm lại khóe môi đang chực nhếch lên, dịu giọng hỏi: “Vậy làm bạn được không?”

Dường như có chút ngại ngùng, cậu đưa tay nắn nắn vành tai lại bắt đầu ửng đỏ, giọng điệu cũng không khỏi mềm mỏng hơn: “Là lấy tư cách đàn em hỏi đàn anh đấy, anh đã từ chối em một lần rồi, ngàn vạn lần đừng từ chối thêm lần thứ hai nhé.”

Hàng mi dài khẽ run, vẻ căng thẳng trong đôi mắt hạnh hiện rõ mồn một, cậu còn lén lút liếc nhìn hắn một cái.

Quá rõ ràng rồi.

Ngôn Triều rũ mắt xuống, thầm nghĩ.
Hơi thú vị.

Ngôn Triều đoán chừng với thân phận của vị tiểu thiếu gia này, chắc hẳn cậu hiếm khi phải chủ động ngỏ lời kết bạn với ai. Sự căng thẳng và ngượng ngùng hiện rõ trên mặt, hơn nữa cái giọng điệu này nghe chẳng giống ngỏ ý kết bạn chút nào, ngược lại giống đang làm nũng hơn.

Nhưng tiểu Ngôn tổng có lẽ không tự nhận ra rằng, bản thân hắn thật ra lại rất dễ xiêu lòng trước kiểu mềm mại, có chút làm nũng, đánh thẳng vào tâm lý này.

“Được.”

Lời vừa dứt, hắn liền thấy Tống Bạch Hủ cong cong khóe mắt, tâm trạng vui vẻ hiện rõ trên mặt.

Nhưng tâm trạng tốt của cậu không kéo dài bao lâu.

Cơm nước xong xuôi bước ra ngoài, Ngôn Triều ghé vào nhà vệ sinh một lát, còn Tống Bạch Hủ thì…

Đi đón chó.

Việc hôm nay dắt theo một con Border Collie đến buổi xem mắt, đối với Tống Bạch Hủ mà nói hoàn toàn là chuyện vạn bất đắc dĩ.
Trước lúc ra khỏi cửa, Tùng Nhung cứ cắn chặt lấy áo cậu không chịu nhả, tỏ vẻ không dắt nó theo thì đừng hòng chủ nhân được đi. Dùng thịt sấy với đồ ăn vặt để dỗ dành cũng vô ích, Tống Bạch Hủ đành phải xách nó theo, trước bữa ăn thì gửi tạm ở quầy giữ thú cưng.

Sau khi đón chó cưng của mình, cậu đứng dưới hành lang đợi Ngôn Triều. Đang lúc nhàm chán lướt điện thoại, cậu chợt ngẩng đầu, khóe mắt vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Tống Bạch Hủ nheo mắt.

Người nọ có lẽ ra ngoài để nghe điện thoại, sau khi cúp máy thì đi về phía cậu. Xuất phát từ phép lịch sự, người nọ chủ động chào hỏi: “Bạch Hủ.”

Tống Bạch Hủ giật giật sợi dây dắt, ra hiệu cho chú chó Border Collie đang nhấp nhổm phải ngoan ngoãn một chút, đứng dưới bậc thềm hơi ngẩng đầu, cười tủm tỉm gọi một tiếng: “Chú nhỏ.”
Tống Diễn khẽ ừ một tiếng xem như đáp lại. Anh ta không định hỏi nhiều xem tại sao cậu lại dùng bữa ở đây, cũng không muốn tìm hiểu lý do đứa cháu vốn dĩ không ưa mình hôm nay lại đột nhiên thay đổi thái độ. Sau khi chào hỏi qua loa định đi trước, thì bị Tống Bạch Hủ gọi lại.

Lần này cậu không gọi “chú nhỏ” nữa, mà gọi thẳng tên: “Tống Diễn.”

Tống Diễn dừng lại, đôi mắt lạnh nhạt nhìn sang: “Có chuyện gì không?”

“Không có gì cả, làm phiền chú một lát được không?” Tống Bạch Hủ bước lên bậc thềm, đứng thẳng trước mặt anh, ra lệnh cho chú chó Border Collie đang chạy vòng quanh mình nằm xuống.

Cậu nhìn Tống Diễn, đôi mắt hạnh sáng ngời chứa ý cười, dáng mắt to tròn bẩm sinh đã mang nét ngây thơ vô tội, thoạt nhìn vô cùng trong sáng và vô hại: “Hôm nay tôi đến đây xem mắt, đối tượng là người của nhà họ Ngôn, tên là Ngôn Triều, chú có quen không?”

Tống Diễn cụp mắt, giọng điệu không chút gợn sóng: “Cậu nói với tôi chuyện này làm gì? Tôi và Ngôn Triều đã chia tay rồi. Hay là cậu bận tâm chuyện tôi và cậu ta từng quen nhau?”

Thẳng thắn vậy sao? Điều này chẳng giống với tính cách của chú nhỏ chút nào.

Tống Bạch Hủ khẽ cong mắt cười: “Chuyện đó thì không, tôi chỉ sợ chú út bận lòng thôi.”

“Tuy anh Ngôn đã nói với tôi rằng hai người không còn liên quan gì đến nhau, nhưng tôi vẫn muốn báo với chú một tiếng. Tôi rất thích anh ấy, người nhà tôi cũng cực kỳ hài lòng đối tượng này, chắc sắp tới tôi sẽ đính hôn với anh ấy thôi… Nếu chú nhỏ mà còn bận lòng, đến lúc đó tôi cũng không biết có nên gửi thiệp mời cho chú không nữa.”

Cậu lơ đễnh nhặt cánh hoa rơi trên tóc xuống rồi vò nát, nhựa hoa đỏ rực nhuộm đỏ cả đầu ngón tay, tỏa ra mùi hương ngọt ngấy.

“Chắc là chủ nhỏ không bận lòng đâu, đúng không?”

Đôi mắt hạnh xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ, vẻ đắc ý và xấu xá ẩn hiện khiến Tống Diễn không khỏi sinh ra vài phần bực dọc.

Các khớp ngón tay nắm chặt điện thoại hơi trắng bệch, nhưng trên mặt anh ta vẫn lạnh nhạt, chẳng biểu lộ cảm xúc gì.

“Không bận lòng.” Tống Diễn nhìn cậu, giọng điệu rốt cuộc cũng có chút dao động, lộ rõ vẻ mỉa mai, “Chỉ là một con chó con tôi không cần nữa mà thôi, làm khó cho cậu nhặt về rồi. Nếu cậu quý trọng như vậy, thì tôi sẽ chờ tham gia tiệc đính hôn của cậu và Tiểu Ngôn tổng, đến lúc đó đừng quên mời người chú nhỏ này.”

Chà… Kỹ năng mỉa mai này thật sự đã đạt đến đỉnh cao.

Ngón tay Tống Bạch Hủ đút trong túi quần khẽ cử động, ấn tắt nút ghi âm trên điện thoại.

Giây tiếp theo, bộ dạng ngây thơ vô tội cố tình giả vờ kia hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ ngây thơ vô hại khác.

Cậu lướt qua Tống Diễn, ý cười dịu dàng đong đầy trong đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

“Anh Ngôn, đây là chú cún em nuôi, tên là Tùng Nhung, anh có thể gọi nó là Tùng Tùng.”

Toàn thân Tống Diễn cứng đờ. Anh ta xoay người lại, vừa nhìn thấy Ngôn Triều, sắc mặt hơi tái đi.

Những lời vừa rồi… Ngôn Triều rốt cuộc đã nghe được bao nhiêu?