Một cơn gió nhẹ thổi qua lớp học, những trang vở trên bàn liền lật qua lật lại rối hết cả lên, kéo ý thức Thẩm Vãn trở lại hiện thực.
Cô gái mới chuyển đến lớp 11 tại trường quốc tế tư nhân liên cấp, vừa vào đã thu hút mọi ánh nhìn, đặc biệt là hảo cảm của đám nam sinh.
“Chào các cậu, tôi là Thẩm Vãn, mong sau này được chiếu cố.” Giọng nhẹ nhàng đủ, nở nụ cười với hàm răng trắng đều như sứ ngay lập tức khiến cả lớp như muốn bán mạng trao cho cô gái này.
Mới vào học tiết đầu nhưng mắt chỉ dán ngoài cửa sổ, miệng ngậm bút một cách bất cần, trái ngược với nam sinh ngồi cùng bàn – Giang Thư Dạ, học bá của lớp, đeo kính, nhà có điều kiện, lại còn tốt bụng với tất cả học sinh.
Giờ ra chơi không ít người đến bắt chuyện với vị bạn mới này, nhưng Thẩm Vãn vốn rất kiệm lời, hoặc cũng có thể coi là hướng nội nên bất đắc dĩ trả lời gượng gạo vài câu.
“Thẩm Vãn, cậu rất xinh đẹp đó nha, lớp có người như cậu cũng nở mày nở mặt hẳn!”
“Cảm ơn, nhưng chắc không đến mức đấy đâu.”
“Tiên nữ này có bạn trai chưa?”
“Không, và cũng không tính yêu đương sớm đâu, học hành là trên hết mà.”
Thẩm Vãn cười trừ, thầm mắng trong lòng. Miệng nói học hành trên hết nhưng thực chất cô có học cái gì đâu, Giang Thư Dạ mới ngồi chung bàn được 1 tiết cũng phát hiện ra, nên khi nghe Thẩm Vãn nói liền cười nhạt trong lòng.
Biệt thự ông bà nội Thẩm ở khu tư nhân, còn trường lại ở trung tâm thành phố, đưa đón đi học của cô đều do chú Lý – tài xế riêng của nhà họ Thẩm.
Khi chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự nằm trong khu tư nhân cao cấp ở vùng ven, đồng hồ đã chỉ gần 5 giờ chiều. Cửa xe vừa bật mở, Thẩm Vãn khoác cặp, chân bước xuống đất trong tư thế lười biếng quen thuộc.
Vô thức, cô đưa mắt nhìn sang biệt thự bên cạnh. Trước cổng, dãy xe sang đỗ thành hàng ngay ngắn, mỗi chiếc đều là dòng giới hạn, giá trị liên thành. Bên ngoài, vài người đàn ông mặc đồ đen đang túc trực. Có người nói chuyện qua bộ đàm, có người cầm điện thoại áp sát tai, gương mặt không biểu cảm, ánh mắt sắc lạnh không mang lấy chút nhiệt độ.
Thẩm Vãn khẽ nhíu mày. Cô không phải kiểu tò mò, nhưng nơi này mỗi lần nhìn sang đều khiến tim cô bất giác đập chậm một nhịp mơ hồ, rồi đầu lại liên tưởng đên bóng dáng người đàn ông hôm trước ở trên ban công.
Một nụ cười trào phúng hiện qua khoé môi, Thẩm Vãn dời tầm mắt, bước vào trong nhà.
Cô không hề hay biết, từ phía sau lớp kính tầng hai của căn biệt thự đối diện, một ánh mắt sâu thẳm đang âm thầm dõi theo từng bước chân nhỏ bé của cô.
“Tôi không nhìn nhầm chứ? Từ bao giờ bên cạnh lại xuất hiện một đứa con gái?”
Tần Dịch Phong nheo mắt, ánh nhìn sắc như dao lia xuống con đường phía dưới.
Người đàn ông ngồi phía sau bàn làm việc vẫn đều đặn lật từng bản hợp đồng giao dịch, động tác chợt khựng lại trong khoảnh khắc, một tích tắc ngắn đến mức khó nhận ra rồi nhanh chóng trở lại như thường. Đôi mắt đào hoa khẽ híp lại, nơi khóe môi thấp thoáng nụ cười hờ hững:
“Không phải trước khi mua, đích thân cậu đã chọn căn này sao?”
Gương mặt Tần Dịch Phong không biểu lộ cảm xúc, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt như đang lần tìm lại ký ức:
“Ông chủ, tôi đã kiểm tra rất kỹ với bên môi giới bất động sản. Căn biệt thự này nằm trong khu vực vắng vẻ, xung quanh phần lớn là người già hoặc ít cư dân để đảm bảo kín đáo, tránh tai mắt.”
Hắn nhướng mày, ngữ khí khẽ cao lên: “Vậy mà bây giờ đột nhiên lại có một con nhóc mới lớn xuất hiện ngay sát vách.”
Nghiêm Trạm Dương vẫn chăm chú vào đống giấy tờ trước mặt, không thèm ngẩng lên lấy một lần, giọng nói lạnh nhạt vang lên như thể chỉ đang trò chuyện với chính mình:
“Chuyện này… đâu phải vấn đề.”
—————-
Buổi tối mùa hè. Mưa như trút nước.
“Mẹ kiếp, thằng Tây Theodore với lũ của nó chán sống thật rồi. Tem thì dùng tem thật, mà hàng bên trong gần nửa là đồ giả!”
Trong kho hàng phía Tây ngoại ô, đám đàn ông khoác đồ đen đang cẩn thận lắp ráp từng khẩu súng từ những linh kiện nhập về. Một gã vừa hoàn thành lắp ráp liền đưa lên vai, nhắm thẳng vào tường bắn thử.
“Đoàng!”
Tiếng nổ khô khốc vang vọng giữa không gian ẩm thấp. Gã nhíu mày, quát lên:
“Nghe chưa? Tiếng kiểu gì vậy? Đám Tây này giao hàng Tàu, tưởng kiểm súng bên mình là bù nhìn à? Lực giật không có, âm thanh thì nhẹ hều như đồ chơi.”
Một tên khác đang hút thuốc, tay cầm nòng súng khựng lại. Hắn chăm chú quan sát, rồi cũng tra nòng, lên đạn, bóp cò.
“Đoàng”
Tiếng súng lại vang lên, chói tai nhưng vô hồn.
Tên quản lý tổ kỹ thuật vũ khí không nói thêm lời nào, lạnh mặt rút điện thoại, mắt lia nhanh qua lô hàng vẫn còn ướt nước mưa, vừa được chuyển từ kho cảng Bình Hải về vài tiếng trước.
“A Phong, báo với ông chủ. Hơn nửa số hàng lô này là giả. Tối qua cậu kiểm ở cảng chủ quan quá rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi một giọng đàn ông cất lên, vừa nhàn nhạt, vừa như cười khẩy:
“Trùng hợp thật. USB chuyển tiền cho tụi nó cũng hơn nửa là mã ví lạnh giả.”
Cùng lúc đó, ở phía bên kia bán cầu, tại một tòa nhà nằm sâu trong khu công nghiệp ngoại ô Anh quốc, một gã đàn ông đầu trọc, da trắng, nổi gân xanh đầy trán, vung ly thủy tinh đập vỡ màn hình máy tính trước mặt.
Tia nước tóe loe, màn hình chập chờn dòng thông báo lạnh lùng:
“Invalid Wallet Address. Fund: 0.00 BTC.”