Đến nội dung chính

Chương 6

admin 606 Chữ Cài Đặt

Khi chiếc đồng hồ lớn trong sảnh hội nghị điểm mười giờ đêm, buổi ký tặng cuối cùng cũng kết thúc. Đám đông bắt đầu thưa thớt dần rồi giải tán hẳn.

Lâm Gia Huy vừa thu dọn tài liệu trên bàn vừa ôn tồn nói: “Hân Nhiên, hôm nay em vất vả rồi. Tài xế của mẹ em đã đợi sẵn ở sảnh trước từ nửa tiếng trước. Để anh tiễn em ra xe nhé.”

Nghĩ đến việc phải ngồi lên chiếc xe gia đình, đối mặt với những lời gặng hỏi của tài xế rồi về nhà nghe bà Hà cằn nhằn về chuyện xem mắt, Hân Nhiên bỗng thấy nghẹt thở. Cô không muốn kết thúc một ngày đầy kích thích này bằng một kịch bản tẻ nhạt như vậy.

Cô ôm lấy bụng, bày ra vẻ mặt nhăn nhó đầy tội nghiệp: “Anh Gia Huy, em hơi đau bụng một chút. Em vào nhà vệ sinh phía sau cánh gà nhé. Anh và Tiểu Mai cứ ra xe trước đi, lát nữa em tự ra sau.”
Lâm Gia Huy không mảy may nghi ngờ, ân cần dặn dò: “Vậy em đi nhanh rồi ra nhé, bọn anh chờ ở cổng chính.”

Đợi hai người khuất bóng, Hân Nhiên lập tức thẳng lưng dậy. Cô không đi vào nhà vệ sinh mà rón rén rẽ sang lối hành lang dẫn ra cửa thoát hiểm phía sau trung tâm hội nghị. Lối đi này thường chỉ dành cho nhân viên bốc dỡ hàng hóa nên rất vắng vẻ và yên tĩnh vào ban đêm.

Hân Nhiên đẩy nhẹ cánh cửa sắt nặng nề. Một luồng gió đêm mát rượi ùa vào mặt, mang theo hơi ẩm của sương muộn và cả mùi khói thuốc lá nhàn nhạt.

Dưới ánh đèn đường màu vàng mờ ảo của khu vực bốc dỡ hàng, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích trong bụi cỏ. Hân Nhiên bước nhẹ chân trên nền xi măng, mắt dáo dác nhìn quanh.

Và rồi cô khựng lại.

Cách đó khoảng mười mét, ngay cạnh bức tường loang lổ vết sơn, một bóng người cao lớn đang đứng tựa lưng vào tường. Trần Ngạn đã cởi bỏ chiếc mũ bảo an, để lộ mái tóc đen hơi rối rũ trước trán. Anh mặc một chiếc áo thun đen ôm sát, làm nổi bật khuôn ngực dày rộng và bờ vai săn chắc. Một chân anh hơi co lên, gác vào tường bằng một vẻ bất cần đời đầy nam tính.
Giữa hai ngón tay thon dài, cứng cáp của anh là một điếu thuốc đang cháy dở. Đốm lửa đỏ hồng lập lòe trong bóng tối, tỏa ra làn khói xám cay nồng rồi nhanh chóng tan biến vào hư không. Anh khẽ rít một hơi thuốc, yết hầu gợi cảm trượt lên trượt xuống, toát ra một vẻ phong trần, hoang dã đến nghẹt thở.

Hân Nhiên nhìn đến ngây người. Trái tim cô lại bắt đầu đập loạn nhịp. Cô muốn tiến lại gần hơn, muốn nhìn rõ hơn gương mặt góc cạnh kia.

Nhưng vì quá mải mê nhìn anh, Hân Nhiên không chú ý dưới chân.

Rắc!

Một tiếng động giòn giã vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cô đã vô tình giẫm phải một cành cây khô nằm trên mặt đất.

Tiếng động nhỏ nhoi ấy lập tức phá vỡ sự yên lặng của đêm muộn.

Trần Ngạn quay đầu lại, điếu thuốc trên môi khẽ run nhẹ.

Ánh mắt đen thẳm, sắc lẹm như dao găm của anh lập tức khóa chặt lấy bóng dáng nhỏ nhắn của Hân Nhiên trong bóng tối.