Có bị thương ở đâu không?”
Tiểu Mai cũng khóc nấc lên, nhào tới kiểm tra váy áo của cô.
Nhưng Hân Nhiên không nghe thấy gì cả. Xung quanh cô mọi âm thanh dường như bị bóp nghẹt. Cô thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy chiếc bút ký vừa rơi trên mặt bàn. Hơi ấm từ cái nhìn rực lửa của người đàn ông xăm trổ, thô ráp kia dường như vẫn còn lưu lại trên da thịt cô, thiêu đốt tâm trí cô. Nhịp tim cô đập loạn xạ, từng nhịp từng nhịp gõ vang trong màng nhĩ, mang theo một sự kích thích và khao khát xa lạ mà suốt hai mươi sáu năm qua cô chưa từng trải nghiệm.
Suốt hai tiếng đồng hồ tiếp theo của buổi ký tặng, đầu óc Hà Hân Nhiên hoàn toàn treo ngược cành cây. Chiếc bút marker trên tay cô như có ý nghĩ riêng, liên tục đi chệch hướng trên những trang sách thơm mùi mực mới.
Một bạn fan nữ rụt rè đẩy cuốn truyện tranh tới trước mặt cô: “Chị Hân Nhiên ơi, chị ký cho em là Gửi bé Thỏ đáng yêu nha.”
Hân Nhiên mỉm cười gật đầu, nhưng tâm trí lại đang bay tận phương nào. Đến khi cô hạ bút viết xong, bạn fan kia mới tròn mắt ngơ ngác nhìn vào trang sách: “Ơ… chị ơi, sao lại là Gửi bé Ngạn đáng yêu ạ?”
Hân Nhiên giật mình nhìn xuống. Quả nhiên trên trang giấy trắng tinh là hai chữ “bé Ngạn” được viết bằng nét chữ nắn nót, tròn trịa. Mặt cô lập tức đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Cô luống cuống cúi đầu xin lỗi rối rít: “A! Chị xin lỗi… Chị bị hoa mắt một chút. Để chị đổi cho em cuốn sách mới nhé…”
Tiểu Mai đứng bên cạnh vội vàng lấy cuốn sách mới từ dưới gầm bàn ra thay thế, đồng thời ném cho Hân Nhiên một cái nhìn đầy nghi hoặc. Hân Nhiên chỉ biết cười trừ, tay vờ vuốt lại lọn tóc mai để che đi sự ngượng ngùng đang nóng ran hai bên má.
Thực ra, nguyên nhân của sự mất tập trung này đang đứng cách cô không xa.
Cứ vài phút, mắt Hân Nhiên lại vô thức liếc về phía góc tối của khán đài lớn. Ở đó, lấp ló sau một cây cột trụ khổng lồ là một bóng dáng cao lớn vượt trội. Trần Ngạn đứng thẳng tắp trong bộ đồng phục bảo an màu đen ôm sát cơ thể vạm vỡ. Anh không hề nhìn thẳng vào cô, nhưng vị trí anh đứng lại cực kỳ tinh tế. Đó là một góc khuất có thể bao quát toàn bộ lối đi dẫn lên bục ký tên, đồng thời che chắn tầm nhìn cho cô một cách hoàn hảo nhất trước những ánh mắt dòm ngó từ phía bên hông khán đài.
Hân Nhiên là một họa sĩ truyện tranh, cô cực kỳ nhạy bén với bố cục và không gian. Cô nhận ra anh đang dùng chính cơ thể mình để tạo ra một tấm lá chắn vô hình, bảo hộ cô như bảo hộ một báu vật dễ vỡ. Mỗi khi có fan nam nào tiến lại quá gần hoặc có hành vi hơi quá khích, bóng đen nơi góc tối ấy lại khẽ động đậy, tỏa ra một luồng áp lực lạnh lẽo khiến đối phương phải tự giác thu liễm. Sự bảo vệ âm thầm nhưng đầy bá đạo này khiến lồng ngực Hân Nhiên cứ ngứa ngáy, nóng ran một cách kỳ lạ.