Đến nội dung chính

Chương 7

admin 717 Chữ Cài Đặt

Trần Ngạn lại chỉ thong thả rít thêm một hơi thuốc sâu, để đốm lửa đỏ hồng rực lên trong bóng tối, soi rõ những đường gân xanh guốc trên mu bàn tay thô ráp. Làn khói xám nhạt được nhả ra từ khuôn miệng gợi cảm, từ từ tan vào hư không trước khi anh chậm rãi xoay người lại.

Dưới ánh đèn đường màu vàng vọt của khu vực bốc dỡ hàng, đôi mắt đen thẳm, lạnh lẽo của anh khóa chặt lấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô. Ánh mắt ấy lướt qua gương mặt thuần khiết đang có chút bối rối, dừng lại trên chiếc váy trắng ôm sát cơ thể nóng bỏng và đôi chân trần đang run nhẹ vì gió đêm.

Trần Ngạn khẽ nhếch môi, cất giọng khàn khàn mang theo vài phần châm biếm, cộc lốc: “Khu vực bốc xếp hàng hóa vừa bẩn vừa tối, đại tiểu thư không lên xe sang về nhà, lại chạy ra đây làm gì?”
Giọng nói trầm đục, mang theo chút nghẹn ngào của khói thuốc lá khiến lồng ngực Hân Nhiên khẽ thắt lại. Thay vì sợ hãi trước thái độ ngạo nghễ và có phần bất cần của anh, cô lại cảm thấy một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng. Sự kích thích từ vẻ hoang dã, nguy hiểm của người đàn ông này như một chất gây nghiện, lôi kéo cô bước tới.

Hân Nhiên không lùi bước. Cô tiến lại gần anh, từng bước một đầy kiên định. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần cho đến khi cô ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát pha lẫn hương khói thuốc lá nồng nàn tỏa ra từ cơ thể anh. Đó là một mùi hương nam tính, mạnh mẽ và vô cùng nguyên bản, hoàn toàn khác biệt với những mùi nước hoa đắt tiền, giả tạo của những gã đàn ông mà mẹ cô từng giới thiệu.

Cô ngước nhìn gương mặt góc cạnh, u ám của anh, đôi mắt ngây thơ long lanh nước nhưng ánh nhìn lại chứa đựng sự táo bạo khó tin: “Nếu tôi nói tôi cần anh bảo vệ tôi đêm nay thì sao?”
Đôi mắt Trần Ngạn tối sầm lại. Yết hầu anh trượt mạnh lên xuống. Anh nhìn chằm chằm vào bờ môi đỏ mọng đang khẽ mấp máy của cô, trong lòng dâng lên một luồng bão tố cuồng cuộn.

Không một lời cảnh báo, Trần Ngạn đưa điếu thuốc đang cháy dở lên. Thay vì vứt xuống đất, anh thản nhiên dùng đầu ngón tay cái thô ráp miết mạnh vào đốm lửa đang đỏ rực. Sức nóng thiêu đốt da thịt nhưng chân mày anh không hề nhíu lại dù chỉ một chút, gương mặt vẫn lạnh tanh như thể dây thần kinh cảm giác đã hoàn toàn tê liệt. Điếu thuốc tắt lịm, để lại một vệt tro đen trên ngón tay đầy sẹo của anh.

Hân Nhiên khẽ nín thở trước hành động tàn nhẫn và dứt khoát ấy. Chưa kịp để cô định thần, Trần Ngạn đã sải bước tiến sát về phía cô.

Sự chênh lệch về chiều cao và vóc dáng khiến Hân Nhiên hoàn toàn bị bao trùm trong bóng râm của anh. Trần Ngạn ép sát đến mức cô có thể cảm nhận được lồng ngực săn chắc, cứng như đá của anh đang dán chặt vào người mình qua lớp vải mỏng manh. Sức nóng hầm hập từ cơ thể anh phả ra khiến da thịt cô nóng ran, nhịp tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Bảo vệ?” Trần Ngạn cúi đầu, ghé sát tai cô, giọng nói trầm xuống đến mức cực hạn, đầy nguy hiểm và tính chiếm hữu. “Hà tiểu thư, cô có biết mình đang yêu cầu cái gì không? Tôi không phải là người tốt lành gì đâu.”

Hơi thở ấm nóng của anh mơn trớn trên vành tai nhạy cảm khiến Hân Nhiên run rẩy, hai chân mềm nhũn. Nhưng sự nổi loạn trong máu cô đã hoàn toàn bị đánh thức. Cô không muốn quay về chiếc lồng kính ngột ngạt kia nữa. Cô muốn gã đàn ông điên cuồng này trói buộc mình.