Đến nội dung chính

Chương 17

admin 663 Chữ Cài Đặt

Nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt và quầng thâm mệt mỏi dưới mắt con gái, bà Hà dù có giận đến mấy cũng đành phải dịu giọng xuống nhưng vẫn không quên cằn nhằn: “Lúc nào cũng công việc. Mau vào phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Chiều nay không được trốn nữa đấy.”

Hân Nhiên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu rồi nhanh chân chạy lên tầng. Cô bước vào phòng làm việc của mình, dứt khoát khóa chặt cửa lại. Cô tựa lưng vào cánh cửa gỗ, từ từ trượt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cô ôm lấy hai đầu gối, chôn mặt vào giữa hai cánh tay. Những giọt nước mắt uất ức kìm nén suốt quãng đường đi bây giờ mới có dịp tuôn rơi.

Trần Ngạn khốn nạn. Đêm qua anh bạo liệt, chiếm hữu cô bao nhiêu thì sáng nay lại dửng dưng, cộc lốc bấy nhiêu. Anh rốt cuộc coi cô là cái gì chứ? Một công cụ để giải tỏa dục vọng sao?
Sau khi khóc một trận cho vơi đi nỗi lòng, Hân Nhiên đứng dậy đi tắm rửa sạch sẽ. Cô thay một bộ đồ ở nhà rộng rãi, thoải mái rồi ngồi vào bàn làm việc. Cô bật bảng vẽ điện tử lên, cố gắng tập trung vào công việc để quên đi người đàn ông đáng ghét kia. Nhưng dường như mọi nỗ lực của cô đều vô ích.

Mỗi lần cô đặt bút stylus xuống màn hình, những nét vẽ phác thảo vô thức lại hiện lên hình ảnh của anh. Ban đầu chỉ là một bờ vai rộng lớn, vững chãi, rồi đến vết sẹo hình chữ thập trên xương quai xanh bên trái và cuối cùng là khuôn mặt góc cạnh với đôi mắt đen thẳm, sắc lạnh chứa đầy dục vọng chiếm hữu của Trần Ngạn.

Hân Nhiên bực bội dùng lệnh xóa sạch những nét vẽ đó nhưng chỉ vài phút sau, cô lại vô thức vẽ lại khuôn mặt anh. Cô buông bút xuống, vò đầu bứt tai đầy bất lực. Tâm trí cô lúc này hoàn toàn bị hình bóng của Trần Ngạn xâm chiếm.
Câu nói trầm khàn của anh đêm qua lại vang vọng bên tai cô: “Em là của tôi, từ lâu đã là của tôi rồi.”

Tại sao anh lại nói như vậy? Tại sao anh lại biết rõ vết bớt hình cánh bướm sau gáy cô đến thế? Và vết sẹo chữ thập trên xương quai xanh của anh có thật sự là do vụ ném gạch cứu cô năm mười bảy tuổi hay không?

Sự tò mò và hoài nghi như một ngọn lửa nhỏ không ngừng thiêu đốt tâm can Hân Nhiên. Cô không thể ngồi yên được nữa. Cô cần phải tìm ra sự thật. Cô nhớ ra mình vẫn còn giữ một chiếc hộp các-tông đựng những kỷ vật từ thời cấp ba, vốn được cất giữ trên căn gác mái đầy bụi bặm của ngôi nhà này.

Hân Nhiên rón rén mở cửa phòng, dáo dác nhìn quanh hành lang để đảm bảo mẹ cô không có ở đó. Sau đó cô nhanh chóng đi về phía cuối hành lang, leo lên chiếc cầu thang gỗ nhỏ dẫn lên gác mái.
Căn gác mái lâu ngày không có người lui tới nên tràn ngập mùi ẩm mốc và bụi bặm. Ánh sáng yếu ớt lọt qua ô cửa kính tròn nhỏ trên mái nhà, rọi lên những chiếc hộp cũ kỹ xếp chồng lên nhau. Hân Nhiên phải dùng tay che mũi để tránh hít phải bụi. Cô bắt đầu tìm kiếm xung quanh, lật giở từng chiếc hộp các-tông cũ.

Sau mười phút tìm kiếm, tay cô khựng lại trước một chiếc hộp các-tông nhỏ nằm khuất sau chiếc tủ gỗ cũ. Trên nắp hộp có viết một dòng chữ nắn nót bằng bút mực xanh: “Kỷ niệm cấp ba”.