Đến nội dung chính

Chương 16

admin 660 Chữ Cài Đặt

Bước ra cửa chính, Trần Ngạn vẫy tay gọi một chiếc taxi đang đỗ gần đó. Anh mở cửa xe cho cô, ánh mắt vẫn duy trì vẻ hờ hững, xa cách như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Hân Nhiên không thèm nhìn anh lấy một cái, dứt khoát bước lên xe và đóng sầm cửa lại. Cô bảo tài xế chạy đi, rồi quay mặt ra cửa sổ để giấu đi những giọt nước mắt ấm ức cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa mà rơi lã chã trên má.

Chiếc xe taxi nhanh chóng lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ đông đúc của buổi sáng thành phố rồi khuất hẳn sau góc phố. Ngay khi bóng dáng chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, vẻ lạnh lùng, dửng dưng trên gương mặt Trần Ngạn lập tức tan biến. Anh đứng im lịm bên lề đường dưới ánh nắng sớm rực rỡ, ánh mắt tối tăm nhìn theo hướng chiếc xe đi đầy vẻ chiếm hữu thâm trầm.
Trần Ngạn chậm rãi đút bàn tay thô ráp đầy sẹo vào túi quần đồng phục bảo an. Đầu ngón tay cứng cáp của anh khẽ vuốt ve một vật mềm mại bên trong túi. Đó chính là chiếc nơ buộc tóc màu xanh lục bảo bằng lụa của Hân Nhiên mà anh đã lén lấy trộm từ bồn rửa mặt phòng tắm vào sáng sớm, khi cô vẫn còn đang ngủ say. Khóe môi anh khẽ nhếch lên một độ cong nhỏ đầy vặn vẹo. Anh muốn giữ lại tất cả những gì thuộc về cô, từng chút một, cho đến khi cô hoàn toàn thuộc về anh.

Chiếc xe taxi dừng bánh trước cổng biệt thự nhà họ Hà. Hà Hân Nhiên bước xuống xe, bước đi có phần khập khiễng và mệt mỏi. Cơn đau nhức âm ỉ ở vùng eo và đùi trong như một lời nhắc nhở không thể xóa nhòa về những gì đã diễn ra giữa cô và Trần Ngạn đêm qua. Nhưng điều khiến cô đau đớn hơn cả không phải là sự hành hạ thể xác, mà là thái độ lạnh lùng, phũ phàng của anh vào sáng nay. Anh đã đuổi cô đi như một món đồ chơi hết giá trị sử dụng.
Hân Nhiên hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại nét mặt trước khi đẩy cửa bước vào nhà. Ngay khi cô vừa đặt chân vào phòng khách, bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng đã bao trùm lấy cô. Bà Hà đang ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng, gương mặt nghiêm nghị và đầy giận dữ. Trên bàn trà là một tách trà đã nguội lạnh từ lâu.

Bà Hà ngước mắt nhìn con gái, giọng nói sắc lẹm vang lên: “Con đã đi đâu suốt cả đêm qua?”

Hân Nhiên khẽ giật mình nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, bày ra khuôn mặt nũng nịu quen thuộc để che giấu sự chột dạ: “Mẹ à, tối qua sau buổi ký tặng, con phải ở lại nhà của Tiểu Mai để chạy deadline bản thảo gấp cho kịp tiến độ xuất bản của công ty…”

Bà Hà đập mạnh tay xuống bàn trà, khiến chiếc tách sứ khẽ nảy lên: “Deadline cái gì mà deadline! Con gái con đứa chưa chồng chưa con lại dám đi qua đêm không một lời xin phép. Điện thoại thì thuê bao không liên lạc được. Con có biết hôm nay là ngày gì không? Buổi xem mắt với giám đốc ngân hàng đã được hẹn từ trước rồi!”
Hân Nhiên ôm lấy đầu, giả vờ mệt mỏi rên rỉ: “Con biết rồi mà mẹ… Con thật sự rất mệt, đầu con đau như búa bổ đây này. Con vào phòng nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta nói chuyện sau được không mẹ…”