Đến nội dung chính

Chương 15

admin 689 Chữ Cài Đặt

Hân Nhiên kéo tấm chăn che trước ngực, nhìn chằm chằm vào vết sẹo chữ thập trên xương quai xanh của anh lấp ló sau cổ áo hơi trễ. Trái tim cô đập thình thịch, cô lấy hết can đảm, cất giọng khàn khàn vì dư âm của cuộc hoan ái đêm qua để hỏi anh: “Trần Ngạn… Đêm qua… Chúng ta bây giờ là quan hệ gì thế này…”

Nghe thấy tiếng cô hỏi, bờ vai Trần Ngạn khẽ cứng đờ trong giây lát. Anh chậm rãi rít một hơi thuốc cuối cùng, dập tắt nó vào chiếc gạt tàn pha lê đặt trên bệ cửa sổ rồi quay người lại. Gương mặt anh lúc này lạnh băng, hoàn toàn không có một chút ấm áp hay dịu dàng nào của người đàn ông đã ôm chặt cô vào lòng đêm qua. Đôi mắt đen thẳm, u tối của anh nhìn cô dửng dưng như nhìn một người xa lạ. Anh sải bước dài đi đến chiếc bàn gỗ cạnh giường, rút chiếc thẻ phòng từ trong ví ra rồi ném mạnh lên mặt bàn phát ra tiếng cạch khô khốc.
Anh nhìn cô, cất giọng cộc lốc: “Xong việc rồi, tiểu thư về nhà đi thôi.”

Câu nói phũ phàng của anh giống như một gáo nước đá dội thẳng vào lòng Hân Nhiên, khiến cô chết lặng tại chỗ. Cảm giác bị sỉ nhục, bị coi thường dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Đêm qua họ đã cuồng nhiệt đến thế, anh đã hôn lên vết bớt của cô, ôm cô dịu dàng đến thế, vậy mà giờ đây anh lại có thể dùng thái độ dửng dưng này để đuổi cô đi như một món đồ chơi qua đường. Hân Nhiên cắn chặt môi đến mức bật máu, nén giọt nước mắt uất ức đang chực trào ra ngoài. Bản tính kiêu hãnh của một đại tiểu thư không cho phép cô khóc lóc cầu xin trước mặt anh.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình không bị run rẩy: “Được, tôi đi.”

Hân Nhiên dứt khoát tung chăn bước xuống giường. Cơn đau truyền tới từ hai chân khiến cô suýt ngã quỵ nhưng cô vẫn gồng mình đứng vững. Cô nhặt chiếc váy trắng bị xé rách cổ vuông dưới sàn nhà, may mắn là phần rách không quá sâu, cô dùng chiếc ghim cài nhỏ trong túi xách để cố định lại tạm thời. Cô nhanh chóng mặc quần áo, thu gom điện thoại, ví tiền và đồ đạc cá nhân của mình vào túi xách với những động tác vội vã, hỗn loạn.
Khi đã chuẩn bị xong xuôi, Hân Nhiên sực nhớ ra một món đồ. Cô nhìn quanh phòng rồi đi vào phòng tắm tìm kiếm. Chiếc nơ buộc tóc màu xanh lục bảo bằng lụa cao cấp, món đồ cô yêu thích nhất và luôn mang theo bên mình đã biến mất không dấu vết. Cô nhớ rõ ràng trước khi tẩy trang đêm qua, cô đã tháo nó ra và đặt ngay cạnh bồn rửa mặt. Hân Nhiên lục tung đống khăn tắm, tìm dưới sàn nhà nhưng vẫn không thấy đâu.

Cô bực dọc đi ra ngoài, nhìn Trần Ngạn vẫn đang đứng khoanh tay lạnh lùng ở cửa phòng, cô hỏi: “Anh có thấy chiếc nơ buộc tóc màu xanh lục bảo của tôi đâu không?”

Trần Ngạn liếc nhìn cô một cái hờ hững, khóe môi không chút dao động, anh đáp bằng giọng vô cảm: “Không thấy. Mất thì thôi, tiểu thư thiếu gì tiền mua cái mới. Đừng tốn thời gian nữa.”

Sự cộc lốc của anh càng làm ngọn lửa uất ức trong lòng Hân Nhiên bùng cháy. Cô không thèm tìm nữa, xách túi bước nhanh qua người anh, mở cửa phòng rồi đi thẳng ra hành lang. Trần Ngạn im lặng đi phía sau cô, giữ một khoảng cách vừa đủ. Họ cùng nhau đi xuống sảnh khách sạn bằng thang máy chuyên dụng trong bầu không khí im lặng đến đáng sợ.