Đến nội dung chính

Chương 14

admin 713 Chữ Cài Đặt

Khi đợt sóng cao trào cuối cùng ập đến, cả người Hân Nhiên run rẩy dữ dội, cô ôm chặt lấy lưng anh, móng tay cào nhẹ lên làn da lúa mạch của anh, để lại những vệt đỏ ám muội. Trần Ngạn gầm lên một tiếng trầm đục đầy thỏa mãn, ôm chặt lấy cô vào lòng, cùng cô chạm tới đỉnh điểm của sự sung sướng.

Sau cơn bão táp, căn phòng VIP suite dần trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.

Hà Hân Nhiên hoàn toàn kiệt sức. Cả người cô rã rời, không còn một chút lực lượng nào. Cô rúc đầu vào lồng ngực ấm áp, vững chãi của Trần Ngạn, lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ, dồn dập của anh dưới lồng ngực. Mi mắt cô trĩu nặng, nước mắt sinh lý vẫn còn vương trên hàng mi cong. Trong hương bạc hà thanh mát và hơi ấm bao bọc của anh, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, một giấc ngủ bình yên và không còn những lo âu, ngột ngạt của cuộc sống thường ngày.
Khi tiếng thở của Hân Nhiên trở nên đều đặn và nhẹ nhàng, Trần Ngạn mới từ từ mở mắt.

Anh nằm nghiêng người, một tay chống đầu, tay kia nhẹ nhàng vòng qua eo cô, kéo sát thân hình mềm mại của cô vào lòng mình. Ánh sáng ban mai mờ nhạt từ bên ngoài bắt đầu len lỏi qua khe rèm cửa dày, rọi một vệt sáng mỏng lên gương mặt ngây thơ như búp bê đang ngủ say của cô.

Nhìn gương mặt thanh thuần, thánh thiện nhưng lại sở hữu những dấu vết đỏ hồng do chính mình lưu lại trên cổ và xương quai xanh, ánh mắt Trần Ngạn từ từ mềm mại xuống. Sự u ám, bạo liệt thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự dịu dàng, nâng niu đến đáng sợ.

Anh đưa bàn tay to lớn, thô ráp đầy sẹo của mình lên, dùng đầu ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi sưng đỏ, hơi mọng nước của cô. Ngón tay anh di chuyển cực kỳ chậm rãi, như thể đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ nhất thế gian.
“Em chạy không thoát đâu, Hân Nhiên.” Anh thì thầm bằng giọng nói trầm khàn, cực kỳ nhỏ nhẹ như sợ làm thức giấc thiên thần nhỏ trong lòng mình.

Trần Ngạn cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, thành kính lên trán cô, rồi siết chặt vòng tay, ôm trọn lấy cô vào lòng, cùng cô chìm vào giấc ngủ muộn dưới ánh bình minh đang dần lên của thành phố.

Ánh nắng ban mai của ngày mới lọt qua khe rèm cửa dày, rọi một đường sáng sắc nét chia đôi căn phòng suite VIP của khách sạn Royal. Hà Hân Nhiên khẽ nhúc nhích mi mắt, cơn đau nhức ê ẩm từ vùng thắt lưng và đùi lập tức ập đến, nhắc nhở cô về một đêm hoan lạc bạo liệt vừa trải qua. Cô khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ trong cổ họng, cố gắng chống tay ngồi dậy. Tấm chăn lụa trượt xuống bên hông, để lộ những dấu vết đỏ hồng ám muội rải rác trên làn da tuyết trắng mịn màng.
Hân Nhiên đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Trần Ngạn không còn nằm bên cạnh cô nữa. Anh đã dậy từ lúc nào, hiện đang đứng bên khung cửa sổ sát đất rộng lớn của căn phòng. Trên người anh là bộ đồng phục bảo an màu đen chỉnh tề, gấu quần túi hộp nhét gọn gàng trong đôi bốt cổ cao hầm hố. Tấm lưng rộng lớn, vạm vỡ của anh hơi khom lại, một tay đút túi quần, tay kia kẹp điếu thuốc lá đang cháy dở. Làn khói xám nhạt lờ lững bay ra, bao phủ lấy gương mặt góc cạnh của anh dưới ánh sáng ban mai. Bóng lưng ấy sừng sững giữa không gian rộng lớn nhưng lại toát ra một vẻ cô độc, u ám tột cùng, giống như một bức tường thành kiên cố tự cô lập mình khỏi thế giới xung quanh.