Trần Ngạn nhìn sâu vào đôi mắt long lanh nước của cô, yết hầu trượt mạnh lên xuống. Anh cúi đầu xuống, hôn lên những giọt mồ hôi mịn màng trên trán cô, rồi trượt dần xuống xương quai xanh gợi cảm, để lại những vệt đỏ ám muội trên làn da tuyết trắng của cô. Mỗi nơi anh đi qua đều mang theo ngọn lửa thiêu đốt, khiến Hân Nhiên hoàn toàn buông xuôi bản thân, đắm chìm trong sự thô bạo đầy ngọt ngào mà cô chưa từng được trải nghiệm từ trước đến nay.
Trước khi tiến vào bước cuối cùng, Trần Ngạn khẽ buông một tay ra, với lấy chiếc hộp nhỏ mà anh đã chuẩn bị sẵn từ trong túi quần. Anh xé một chiếc bao cao su ra nhưng trong bóng tối mờ ảo của ánh đèn ngủ, Hân Nhiên không hề nhìn thấy ngón tay cái đầy sẹo của anh đã lén lút dùng một chiếc kim nhỏ ghim sẵn ở thắt lưng chọc thủng một lỗ nhỏ trên đỉnh bao.
Trần Ngạn nhếch môi cười thầm trong bóng tối. Cô tiểu thư ngây thơ của anh tự cho rằng mình đang chủ động dẫn dắt cuộc chơi này nhưng cô không biết rằng anh đã chờ đợi ngày này từ rất lâu. Anh muốn một sự ràng buộc vĩnh viễn, một đứa trẻ sẽ trói chặt cô bên đời anh, khiến cô không thể trốn chạy khỏi chiếc lồng giam ngọt ngào này được nữa.
Khi sự va chạm xác thịt nóng bỏng bắt đầu, mọi toan tính đều tạm thời bị gác lại, nhường chỗ cho bản năng nguyên thủy nhất. Trần Ngạn mạnh mẽ tiến vào, mang theo sự bạo liệt và chiếm đoạt tuyệt đối. Hân Nhiên khẽ hét lên một tiếng, nước mắt sinh lý tràn ra khóe mắt nhưng cô lập tức ôm chặt lấy lưng anh, đón nhận mọi sự thô bạo đầy ngọt ngào ấy.
Đêm trôi qua trong tiếng thở dốc dồn dập, những va chạm xác thịt nóng bỏng và những tiếng rên rỉ ngọt ngào kéo dài đến tận hừng đông. Trong căn phòng VIP suite xa hoa, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau không rời, tạo nên một bức tranh nhục dục đầy mê hoặc và ngọt ngào. Trần Ngạn dùng sự mạnh mẽ của mình để bảo bọc, yêu chiều cô, còn Hân Nhiên dùng sự mềm mại, nhõng nhẽo của mình để từng bước xoa dịu những góc tối u ám trong tâm hồn anh.
Trong không gian mờ ảo của phòng VIP suite tầng ba mươi sáu khách sạn Royal, hơi nóng hầm hập từ cuộc hoan lạc vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Tiếng thở dốc dồn dập của Trần Ngạn hòa cùng những tiếng rên rỉ ngọt ngào, đứt quãng của Hà Hân Nhiên tạo nên một bản nhạc ám muội, thiêu đốt chút lý trí cuối cùng của đêm muộn.
Trần Ngạn như một con thú hoang vừa tìm được nguồn nước mát sau những năm tháng dài hạn hán, điên cuồng và không biết mệt mỏi càn quét khắp cơ thể cô. Sự tương phản giữa tấm lưng rộng lớn, sậm màu vì nắng gió, nổi bật những đường cơ bắp cuồn cuộn của anh và thân hình trắng ngần, mềm mại như bông của Hân Nhiên tạo nên một cảnh tượng vô cùng kích thích thị giác.
Trần Ngạn khẽ gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, bàn tay to lớn siết chặt lấy hông cô, dứt khoát lật người Hân Nhiên lại để cô nằm sấp xuống lớp đệm mềm mại. Hân Nhiên mệt mỏi áp mặt vào chiếc gối lụa, hai đầu gối hơi co lại theo bản năng. Lớp tóc mây đen nhánh, mềm mại của cô xõa tung trên tấm lưng trần trắng muốt, che khuất đi bờ vai tròn trịa.
Trần Ngạn phủ phục người xuống, áp sát lồng ngực cứng như đá của mình vào lưng cô. Anh dùng một tay vén gọn mái tóc của cô sang một bên, để lộ chiếc cổ thon dài và bờ vai đang khẽ run rẩy vì nhạy cảm.