Đến nội dung chính

Chương 10

admin 660 Chữ Cài Đặt

Hân Nhiên cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, cả người run rẩy dữ dội. Sức mạnh nam tính bạo liệt từ người đàn ông xăm trổ này khiến cô hoàn toàn choáng ngợp. Cô vươn hai cánh tay mềm mại lên, ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn, săn chắc của anh để tìm kiếm một điểm tựa cho cơ thể đang dần nhũn ra như nước.

Trần Ngạn rên rỉ một tiếng trầm đục trong cổ họng khi cảm nhận được sự chủ động hợp tác của cô. Bàn tay to lớn của anh rời khỏi cổ tay cô, trượt dọc xuống chiếc cổ thon thả, mơn trớn làn da mịn màng như sứ rồi dừng lại ở vòng eo con kiến của cô. Ngón tay thô ráp của anh khẽ miết mạnh vào một điểm nhạy cảm ngay sau thắt lưng cô.

Á!

Hân Nhiên run bắn người, một tiếng rên rỉ ngọt ngào, nũng nịu vô thức bật ra khỏi môi. Cô hoàn toàn bất ngờ trước sự thấu hiểu kỳ lạ của anh đối với từng điểm nhạy cảm trên cơ thể mình. Giống như thể anh đã nghiên cứu cô từ rất lâu, biết rõ nơi nào sẽ khiến cô mềm nhũn, nơi nào sẽ khiến cô run rẩy đầu hàng. Sự đụng chạm của anh chuẩn xác đến mức đáng sợ, khơi dậy một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng cô, thiêu rụi chút lý trí cuối cùng.
Không để cô có thời gian suy nghĩ, Trần Ngạn luồn tay xuống dưới đùi cô, dứt khoát bế thốc cô lên. Hân Nhiên hốt hoảng kẹp chặt hai chân vào hông anh, cả người dán chặt vào lồng ngực ấm nóng, cứng như đá của người đàn ông. Trần Ngạn sải bước dài tiến về phía chiếc giường king-size rộng lớn ở giữa phòng, dứt khoát đặt cô xuống lớp đệm mềm mại.

Hân Nhiên vừa định ngồi dậy thì bóng đen của Trần Ngạn đã lập tức phủ xuống, đè nghiến lên người cô. Sức nặng của cơ thể vạm vỡ, cuồn cuộn cơ bắp khiến cô không thể nhúc nhích. Trần Ngạn tiện tay bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường. Ánh sáng màu vàng nhạt, mờ ảo tỏa ra, nhuộm lên không gian một bầu không khí vô cùng ám muội.

Dưới ánh đèn, đôi mắt đen thẳm của Trần Ngạn đỏ ngầu vì dục vọng, khóa chặt lấy gương mặt ngây thơ đang thở dốc của cô. Ánh nhìn của anh nóng bỏng như muốn thiêu cháy cô.
Xoạch!

Một tiếng vải rách vang lên khô khốc trong không gian tĩnh mịch. Trần Ngạn thô bạo dùng lực xé toạc phần cổ vuông của chiếc váy trắng mỏng manh mà cô đang mặc, phơi bày làn da trắng ngần, mịn màng như sữa và nơi mềm mại đẫy đà, quyến rũ đang phập phồng kịch liệt dưới lớp nội y ren mỏng manh.

Sự tương phản tột cùng giữa gương mặt thánh thiện như búp bê và thân hình bốc lửa của cô càng kích thích thú tính trong lòng người đàn ông. Trần Ngạn thở dốc, ánh mắt anh tràn đầy dục vọng chiếm hữu điên cuồng. Anh dùng hai tay ghì chặt hai cổ tay nhỏ nhắn của cô lên đỉnh đầu, dùng lực rất mạnh khiến cô hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, chỉ có thể phơi bày cơ thể mình dưới sự kiểm soát của anh.

“Trần Ngạn, anh nhẹ một chút.” Hân Nhiên khẽ gọi tên anh, giọng nói run rẩy, nũng nịu pha lẫn sự khao khát tột cùng. Cô không hề sợ hãi sự thô bạo của anh, ngược lại, sự chiếm hữu điên cuồng này khiến phần nổi loạn ngầm trong cô trỗi dậy mãnh liệt. Cô muốn anh, muốn gã đàn ông hoang dã này đóng dấu quyền sở hữu lên từng tấc da thịt của mình.