Đến nội dung chính

Chương 12

admin 687 Chữ Cài Đặt

Môi anh áp xuống, chậm rãi hôn dọc theo những đốt sống lưng thon thả của cô. Mỗi nơi môi anh đi qua đều để lại một vệt đỏ hồng ám muội và một luồng điện tê dại khiến Hân Nhiên không ngừng co rút ngón chân. Rồi, không một chút do dự hay tìm kiếm, đôi môi nóng bỏng của Trần Ngạn chuẩn xác áp lên một điểm nhỏ ngay dưới gáy cô, nơi có một vết bớt hình cánh bướm màu đỏ nhạt chỉ bằng đầu ngón tay út.

Anh ngậm lấy vết bớt ấy, mút nhẹ đầy nâng niu nhưng cũng không kém phần chiếm hữu.

Hân Nhiên giật nảy mình, một tiếng rên rỉ nũng nịu vội vàng bật ra khỏi môi. Đầu óc cô dù đang quay cuồng trong dục vọng vẫn chợt lóe lên một tia kinh ngạc tột độ.

Vết bớt hình cánh bướm này nằm ở vị trí cực kỳ khuất, ngay dưới chân tóc sau gáy. Bình thường nếu cô không búi tóc thật cao và có người nhìn thật kỹ thì hoàn toàn không thể phát hiện ra. Ngay cả những người bạn thân thiết hay trợ lý Tiểu Mai cũng hiếm khi chú ý đến nó. Vậy mà Trần Ngạn, trong căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt và lờ mờ này, lại có thể tìm thấy nó một cách chính xác tuyệt đối mà không cần tốn lấy một giây tìm kiếm.
Giống như thể, anh đã biết đến sự tồn tại của vết bớt này từ rất lâu và đã từng nhìn ngắm nó vô số lần trong tâm tưởng.

Trước khi Hân Nhiên kịp sâu chuỗi những nghi ngờ trong đầu, Trần Ngạn đã ghé sát môi vào vành tai nhạy cảm đang đỏ ửng của cô. Hơi thở ấm nóng, mang theo mùi bạc hà và khói thuốc lá nhạt phả vào da thịt cô, khiến cả người cô run lên bần bật.

Anh cất giọng trầm khàn, cộc lốc nhưng chứa đựng một sự độc tài chiếm hữu đến nghẹt thở: “Em là của tôi, từ lâu đã là của tôi rồi.”

Giọng nói ấy không còn vẻ hờ hững, xa cách như lúc anh đứng ở sảnh hội nghị ban chiều. Nó trầm đục, khàn đặc vì dục vọng nhưng lại mang theo một ngữ điệu vô cùng quen thuộc. Ngữ điệu này, cùng với câu nói đầy tính chiếm hữu kia, như một chiếc chìa khóa vạn năng đột ngột mở toang một ngăn kéo ký ức bị bám bụi từ những năm tháng cấp ba của cô.
Năm đó, khi cô bị nhóm nữ sinh khóa trên dồn vào góc tường dưới cơn mưa tầm tã, gã nam sinh u ám kia đã xuất hiện. Sau khi ném viên gạch cảnh cáo đám người kia, cậu ta đã đứng trước mặt cô dưới làn mưa bong bóng. Khi đó, cậu ta cũng nhìn cô bằng ánh mắt tối tăm, điên cuồng này và từng nói một câu bằng chất giọng trầm khàn, u uất hệt như thế này.

Hân Nhiên cố gắng dùng chút sức lực tàn tạ còn sót lại để xoay đầu lại. Cô muốn nhìn rõ gương mặt anh. Cô muốn xác nhận một điều mà tim cô đang không ngừng gào thét báo hiệu.

Cô mở to đôi mắt long lanh nước, hàng mi cong vút còn đọng những giọt nước mắt sinh lý vì quá độ nhạy cảm. Dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ mờ ảo, khuôn mặt góc cạnh, nam tính của Trần Ngạn hiện lên rõ nét. Gương mặt anh đầm đìa mồ hôi, những sợi tóc đen ướt nhẹp rũ trước trán càng làm tăng thêm vẻ hoang dã, phong trần.
Hân Nhiên vươn bàn tay nhỏ nhắn, run rẩy lên, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai rộng lớn của anh, rồi trượt dần về phía xương quai xanh săn chắc. Đầu ngón tay cô khẽ khựng lại khi chạm vào một vệt da gồ ghề ngay trên xương quai xanh bên trái của anh.