Trần Ngạn đứng khoanh tay, hơi tựa lưng vào cây cột đá cẩm thạch gần đó. Đôi mắt đen thẳm của anh khóa chặt vào bóng lưng thon thả và vòng eo con kiến của cô. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười đen tối, đầy vẻ thỏa mãn của một kẻ đi săn đã hoàn thành xuất sắc chiếc bẫy của mình.
Cô tiểu thư ngây thơ này tự cho rằng mình đang chủ động, tự cho rằng mình là người dẫn dắt trò chơi này. Nhưng cô không biết rằng từ buổi chiều hôm nay, hay thậm chí từ nhiều năm về trước, cô đã luôn là con mồi duy nhất nằm trong tầm ngắm của anh. Anh đã kiên nhẫn chờ đợi, từng bước dồn cô vào chân tường, để cô tự nguyện dâng hiến bản thân vào chiếc lồng giam ngọt ngào mà anh đã dày công chuẩn bị.
“Phòng của quý khách ở tầng ba mươi sáu, đây là thẻ phòng ạ. Chúc quý khách một đêm tuyệt vời.” Giọng nói của nhân viên lễ tân kéo Hân Nhiên ra khỏi những suy nghĩ mông lung.
Cô nhận lấy thẻ phòng, xoay người lại nhìn Trần Ngạn.
Trần Ngạn thu lại nụ cười đen tối, gương mặt lập tức trở về vẻ lạnh lùng, cộc lốc thường ngày. Anh bước tới, tự nhiên nhận lấy chiếc thẻ phòng từ tay cô, ngón tay thô ráp khẽ gãi nhẹ vào lòng bàn tay cô đầy ám muội.
“Đi thôi, Hà tiểu thư.” Anh trầm giọng nói, dẫn cô hướng về phía thang máy chuyên dụng dành cho khách VIP.
Cánh cửa thang máy mạ vàng của khách sạn Royal khẽ mở ra với một tiếng bíp thanh mảnh. Không gian hành lang tầng ba mươi sáu được trải thảm len dày dặn, nuốt trọn mọi tiếng bước chân, tạo nên một sự tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở của hai người.
Trần Ngạn nắm lấy cổ tay Hà Hân Nhiên, dứt khoát dẫn cô đi về phía cuối hành lang. Bàn tay anh to lớn, thô ráp và nóng hổi như một gọng kìm bằng thép, khóa chặt lấy cổ tay mảnh mai của cô. Hân Nhiên bước đi lảo đảo bên cạnh anh, chiếc váy trắng ôm sát cơ thể khiến những bước đi của cô có phần bó buộc nhưng cô không hề có ý định dừng lại. Nhịp tim cô đập liên hồi, dồn dập dội vào màng nhĩ như tiếng trống trận. Sự kích thích từ chuyến xe bão táp vừa rồi vẫn còn đọng lại trong huyết quản, khiến cả người cô nóng ran.
Đứng trước cánh cửa phòng VIP suite, Trần Ngạn áp thẻ phòng vào khe cảm ứng. Một tiếng cạch nhỏ vang lên, cánh cửa gỗ nặng nề hé mở.
Ngay khi hai người bước vào trong và cánh cửa khép lại hoàn toàn, bóng tối của căn phòng rộng lớn lập tức bao trùm lấy họ. Hân Nhiên chưa kịp định thần để tìm công tắc đèn thì một sức mạnh áp đảo đã ập tới.
Trần Ngạn xoay người cô lại, thô bạo đẩy mạnh cô vào bức tường lạnh giá ngay cạnh cửa ra vào. Lưng Hân Nhiên đập nhẹ vào tường, cô khẽ thốt lên một tiếng kêu khe khẽ nhưng âm thanh đó nhanh chóng bị nuốt chửng hoàn toàn.
Trần Ngạn cúi đầu xuống, chiếm đoạt đôi môi cô bằng một nụ hôn mãnh liệt và điên cuồng.
Nụ hôn của anh không hề có sự dạo đầu nhẹ nhàng hay thăm dò, mà mang theo sự đói khát và dục vọng chiếm hữu đã bị kìm nén suốt nhiều năm qua. Anh ngấu nghiến đôi môi mềm mại của cô như muốn nuốt chửng cô vào trong bụng. Chiếc lưỡi nóng bỏng, mang theo mùi bạc hà thanh mát pha lẫn vị khói thuốc lá nồng nàn, thô bạo cạy mở hàm răng cô, luồn sâu vào trong càn quét mọi ngóc ngách, hút sạch chút dưỡng khí ít ỏi còn sót lại trong lồng ngực cô.