Đến nội dung chính

Chương 3: Trước Ngày Làm

admin 910 Chữ Cài Đặt

Một chiều thứ sáu bình thường, những người bạn đang ở trường ngắm nhìn bầu trời mưa tầm tã bên ngoài. Họ bình thản trước những cơn sấm sét bất ngờ, không hề giao động một chút nào hay kể cả những người bạn cùng lớp bầy trò để dọa họ thì họ cũng chỉ bình thản như thế.- Ê tụi bây làm sao mà bình tĩnh dữ vậy?

Một người bạn học của họ thắc mắc, cô là Linh một người bạn học ngồi sau Khoa và cùng nhóm học tập với cả ba người kia cùng hai người khác.

– Kiểu như tụi bây không thấy mấy trò hù dọa của bọn tao luôn á.

Phát là người có tính cách thân thiện nhất trả lời.

– Thì do nó không đáng sợ ấy

– Ừ, bọn tao cứ thấy mấy trò đó trẻ con sao á.

tuấn Anh nói thêm vào rồi huýt vai Khoa người đang nằm dài trên bàn mà ngủ.

– Thấy sao? Có sợ không?

– Hở? Cái gì?
Cuộc trò chuyện của họ không có gì quá đặc biệt nhưng những người khác lại thấy tò mò.

– Tao thấy nó cũng đâu có trẻ con gì đâu.

– Ừ, nó cũng vui mà!

Tuệ một người khác cũng trong nhóm nói lên ý kiến của mình và sau đó là Ngân cũng thuộc nhóm học tập của họ.

– Tao không cảm thấy nó có gì đáng sợ… và tao nghĩ nó sẽ có tác dụng với người khác.

Vừa nói Khoa vừa ngáp một tiếng thật lớn.

– Ờ vậy thì cứ cho là nó không đáng sợ với tụi bây đi.

– Khoa này, sao dạo này tao thấy mày ngủ hoài vậy? Ý là lúc nào mày cũng ngủ nhưng mà dạo này mày lúc nào cũng ngủ ý.

-Thì do tao mệt thôi….

Rất rõ ràng đây là tác dụng phụ của việc dùng thuốc an thần quá nhiều, Tuấn Anh và Phát cũng có một lọ thuốc nhưng họ không dùng quá nhiều vì họ không phải tiếp khách nhiều như Khoa.

– Hai ông dạo này cũng lạ lắm á.
Ngân người đã và đang sống trong chùa với thân phận chú tiểu rất tinh ý với tính cách của bạn bè mình.

– Hai ông dạo này cũng trầm đi hẳn luôn á.

– À mà dạo này tụi bây cũng giàu hơn hẳn, quá trời tiền luôn kìa. Bộ có việc làm gì ngon ăn hả?

Trước những câu hỏi liên tục từ những người bạn, họ không có cả thời gian trả lời và những câu hỏi ấy khiến họ không khỏi cảm thấy ngột ngạc nhất là khi họ đang giữ một bí mật không hề nhỏ với những người bạn thân thiết này.

– Tao đi xuống căn tin đây!

Khoa đứng lên và tiếp theo đó là Phát và Tuấn Anh.

– Cho tui đi với.

– Cũng thấy hơi đói.

Những người còn lại thấy thế thì cũng ngừng hỏi nhưng Linh vẫn đá xéo họ một câu trước khi họ đi.

– Rõ là giàu hơn rồi.

Cơn mưa rơi ngày càng nặng hạt khi họ bước đi trên dãy hàng lang đã không còn khô ráo, cơn gió thì mạnh và cuống theo rất nhiều hạt mưa đến gần họ. Nhưng chính cơn mưa ấy cũng mang theo sự mát mẻ và yên tĩnh cho họ, có lẽ là sau những gì họ đã trải qua.
– Thật sự thì khó mà có thể giấu được.

Phát thở dài với sự tò mò của những người bạn.

– Thì giờ nó còn ảnh hưởng đến cả cuộc sống của tụi mình… sẽ có ngày có người nhận ra tụi mình đang gặp vấn đề và dò hỏi tụi mình…

Họ thật sự mệt mỏi không chỉ vì sự tò mò và việc phải giấu đi sự thật mà còn là vì công việc này đang rút cạn năng lượng của họ. Làm từ lúc không giờ không phút thứ bảy đến tận không giờ không phút thứ hai họ mới được tan làm, hai ngày liên tục không ngủ và tiếp xúc với những điều phi thật tế đang bào mòn cả tinh thần và sức khỏe của họ.

– Nếu mà có thể thì tao muốn nghỉ việc.

Khoa nói lên suy nghĩ của tất cả mọi người và kèm theo đó sự khó chịu với mọi chuyện đang diễn ra.

– Nghỉ được thì em cũng nghỉ.

– Thật là tiền tuy nhiều hơn cả dân văn phòng nhưng tui cũng muốn nghỉ.

Sự im lặng bao chùm họ, âm thanh duy nhất là tiếng mưa rì rào cùng với những trận sét như sự tức giận của thần linh. Họ mua đồ ăn từ căn tin nhưng họ lại chẳng buồn ăn lấy một miếng mà lại đem về lớp rồi chia cho Tuệ, Linh và Ngân. Những món ăn tuy ngon với mọi người nhưng nó lại vô vị trong mắt những người mua.

– Sao tự nhiên tốt quá vậy?

– Thì giàu rồi mà.

Những câu đá xéo vẫn tiếp tục nhưng không có ác ý và cũng chính sự vui vẻ này mới là món ăn à mọi người muốn, món ăn tinh thần đến từ những người bạn bè thân thiết.

Họ lại trò chuyện với nhau một cách thoải mái, thật sự thì đây là những khoảnh khắc bình yên nhỏ nhoi mà Phát, khoa và tuấn Anh mong chờ hoặc ít nhất là những ngày họ không phải đi làm để đối mặt với những thứ kì lạ đó.