Đến nội dung chính

Chương 2: Cần Vô Tâm

admin 955 Chữ Cài Đặt

– Bỏ thuốc đi được không hả?- Không bỏ.

– Trời ơi Khoa ơi, ông uống nhiều thành nghiện luôn rồi.

Những nhân viên đang trò chuyện với nhau, họ tuy đang trong giờ làm nhưng quán hiện không có khách có lẽ là vì các quán khác đã làm hết phần việc của họ.

– Ê mà làm sao em làm được mấy món kiểu ơ… kiểu làm cho người ta thấy được điều còn núi tiếc ấy, làm sao vậy Tuấn Anh?

– Lo công việc của mình đi, hỏi làm gì.

Hai người là anh em họ với nhau, Khoa là anh Tuấn Anh là em. Còn người còn lại thì chỉ là bạn cùng lớp của bọn họ nhưng cũng rất thân thiết.

– Haizz… chắc công việc của Phát là dễ hiểu nhất rồi.

– Thì tui chỉ cần đưa khách tới cổng nhân giang hoặc cổng xét xử thôi.

– Bộ không có lưu ý gì hết hả?

– Chỉ cần chắc chắn là mấy ổng không phát điên lên rồi chạy qua cổng khác thôi, lúc đó thì có là khách thì tui cũng phải dùng vũ lực để bắt ép.
– Coi vậy mà cũng không đơn giản ha, mà dùng vũ lực với linh hồn nghe có hơi là á nha.

Cuộc trò chuyện đang diễn ra bình thường thì Khoa để ý có một cô bé ăn mặc rách rưới đang đứng ở bên ngoài quán.

– Có khách, về vị trí đi.

Cô bé bận bộ đồ rách rưới, mái tóc rối bù và cơ thể đầy bụi đất. Trông cô bé chỉ mới 8-9 tuổi vậy mà đôi mắt lại trông vô hồn đến kỳ lạ.

– Kính chào quý khách, chào mừng đến với quán trà hy vọng.

Cô bé ấy nhìn cậu lễ tân trước mặt mà bất động, cô bé chỉ đứng đó nhìn chứ không hề cử động dù là một chút ít.

– Sao quý khách không ngồi xuống và để tôi mời một ly nhỉ?

Cô bé thẩn thờ bước đến theo lời mời của chàng nhân viên, ngồi xuống ghế và nhìn vào thực đơn quán, cô bé nhìn một lúc và không nói gì cả cậu lễ tân thấy vậy thì lên tiếng với vị khách rụt rè này.
– Em cứ chọn đi, anh không lấy tiền đâu.

Vẫn là ánh mắt vô hồn và không một lời nói thốt ra từ miệng cô bé nhưng cô bé đã chỉ tay vào một bức ảnh có hình một chiếc bánh rồi ngước mắt lên nhìn tôi

– Tôi hiểu rồi.

Chàng lễ tân lại đi vào trong bếp và trao đổi với đầu bếp quán, khi mà cậu đi ra thì lại có một dĩa bánh ngọt trên tay cậu. Chiếc bánh được để trước mặt cô bé nhưng cô bé ấy lại không nhút nhích dù rằng ánh mắt không rời khỏi chiếc bánh.

– Em cứ ăn đi, anh sẽ không lấy tiền đâu.

Nghe thế đôi mắt của cô bé sáng lên và cầm lấy cái bánh đưa lên miệng ăn, cô bé không dùng chiếc nĩa đã được đem ra cùng mà dùng tay để bốc chiếc bánh lên chứng tỏ cô bé không biết dùng đồ dùng.

– Ngon chứ?

– Dạ ngon lắm!

– Em sống thế nào?

– Hôm nay em rất vui! Đã lâu lắm rồi em mới được ăn.
Giọng nói ngây thơ, vui vẻ của cô bé có thể khiến người khác đau lòng khi nghe những gì cô bé nói khi thốt ra những câu nói nhẹ nhàng ấy.

– Cha mẹ em đâu rồi, cô bé?

– Em không có ạ, em không có cha mẹ.

Cô bé ăn ngon lành chiếc bánh và rất nhanh nó đã hết sạch, cô bé không hề có một sự quan tâm đặc biệt gì về chiếc bánh ngoài ngoài việc nó rất ngon.

– Em có muốn quay lại nơi kia không?

– Em có thể không quay lại ạ?! Em có thể ở lại đây với anh không ạ?

bất ngờ trước câu hỏi của vị khách nhỏ tuổi chàng lễ tân hơi chặn lòng và thương xót cô bé, cậu hỏi cô bé có muốn quay lại không thế mà cô bé lại hiểu rằng cô có thể không quay lại nếu muốn, quả là một cô bé thông minh.

– Em không cần quay lại, nhưng em không thể ở lại đây được.

Cậu bấm vào chiếc chuông bên cạnh và người phụ trách dẫn dắt đi vào.

– Dẫn cô bé đến cổng xét xử nhé.

Giọng cậu không thể hiện cảm xúc mà nó chỉ giống như đang nói chuyện bình thường với đồng nghiệp.

– Được rồi, đi nào cô bé.

– Em đi theo anh ấy nhé.

– Dạ vâng ạ.

Họ rời đi còn Khoa thì lại lấy ra lọ thuốc an thần của mình và uống thêm vài viên, cậu thở dài khi cảm nhận được sự vui vẻ của cô bé khi thoát khỏi “địa ngục”. cậu cảm thấy cảm xúc của cô bé là vui vẻ và hy vọng, nhưng cảm xúc của cậu thì ngược lại.

– Lại uống nữa à?

Tuấn Anh ra khỏi bếp và bước đến bên Khoa.

– Không uống thì anh cho con bé ở lại đây mất.

Họ im lặng một lúc trước khi Khoa nói tiếp.

– Anh phải vô cảm, đó là yêu cầu của công việc này và cũng là lí do mà anh được cấp cho lọ thuốc.

– Nó đang tàn phá tâm trí anh đó.

– Thì phải chịu thôi, ta phải giữ cân bằng cho cái chết mà.

Đứng trước trách nhiệm và bản thân Khoa đã chọn đại cục thay vì ích kỷ đó là một điểm cộng của cậu, nhưng nó đang phá hủy cậu từng chút một và cậu cảm thấy nó thật bất công.