Ở cự ly này, dao có nhanh đến đâu cũng không thể nhanh bằng khẩu súng đã áp sát vào đầu.
Thứ cô cần là cận chiến giáp lá cà. Tần Phong đứng ở đầu bên kia lối đi, súng đã giơ lên nhưng không thể bắn.
Cố Vệ Quốc chắn ở phía trước, gã đàn ông mặc đồ công nhân chỉ lộ ra nửa bên vai và một góc mặt. Trong toa tàu hành khách vẫn đang chen chúc thành một đống, một viên đạn chỉ cần lệch một chút là bắn trúng người khác.
Trinh sát ngầm đi cùng cũng khựng lại. Vị trí của anh ta còn tệ hơn, ở giữa bị ngăn cách bởi những hành khách ngã nhào và mấy bọc hành lý, ngay cả một đường ngắm rõ ràng cũng không có.
Thái dương Tần Phong căng cứng lại.
Loại toa tàu này quá hẹp, quần chúng quá đông, con tin lại bị súng gí vào đầu, những việc có thể làm gần như bằng không.
Đàm phán, kéo dài thời gian, tìm sơ hở. Nhưng gã đàn ông trước mắt chưa chắc đã cho bọn họ thời gian.
“Bỏ súng xuống.” Tần Phong lên tiếng: “Anh vẫn còn cơ hội.”
Gã đàn ông mặc đồ công nhân cười khẩy một tiếng, giọng khàn đặc:
“Bớt giở trò đó ra.”
Gã dùng họng súng đẩy Cố Vệ Quốc, ép ông bước lên nửa bước.
“Tất cả lùi lại hết, đứa nào dám nhích lên, tao bắn chết lão già này trước!”
Cố Vệ Quốc đau đến mức khóe miệng giật giật, nhưng vẫn không rên lấy một tiếng.
Cố An Ninh nhìn chằm chằm vào khẩu súng kia. Súng ngắn kiểu cũ, khóa nòng lộ ra ngoài, tay cầm súng là tay phải.
Ngón tay gã đặt trên cò súng, kẽ lõm giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ trên bàn tay ép rất chặt, chứng tỏ gã biết bắn súng chứ không phải cầm chỉ để dọa người.
Sự chú ý lúc này của gã phần lớn đặt trên người Tần Phong còn một phần nhỏ đặt trên người Cố Vệ Quốc, phần còn lại mới chia cho hành khách xung quanh.
Cố An Ninh lùi sang bên nửa bước.
Động tác của cô rất cẩn thận, như thể bị đám đông xô đẩy không đứng vững nổi, chỉ đành nép vào mép ghế để nhường chỗ.
Phía trước, một người đàn ông ôm bọc chăn đang ngồi thụp dưới sàn, sợ hãi vùi đầu vào cánh tay. Cố An Ninh mượn người đó che chắn phần thân dưới, cúi người nhặt chiếc mũ bông cũ rơi trên đất.
Tay cô luồn qua chân ghế, tiện tay gạt chiếc giỏ tre lăn lóc ra ngoài một chút.
Chiếc giỏ tre chặn ngay lối đi. Những người phía sau đang vội vã lùi về hướng toa giường nằm mềm bị vấp phải, cất tiếng chửi thề nho nhỏ.
Gã đàn ông mặc đồ công nhân bị động tĩnh này phân tán nửa ánh mắt.
Tần Phong chớp cơ hội nhích lên một tấc.
“Đứng im!”
Gã đàn ông mặc đồ công nhân lập tức gí ngược họng súng vào thái dương Cố Vệ Quốc.
Tần Phong dừng lại nghiến chặt răng.
Chỉ thiếu một chút nữa, vẫn còn cách quá xa.
Bên này Cố An Ninh đã vòng qua mép ghế.
Người trong toa đều đang chạy trốn về hai đầu, chỉ có đường thẳng là dễ thấy nhất. Cô nép sát lưng ghế, khom lưng nhích từng chút một về phía trước, bả vai sượt qua lớp áo bông của người khác, lòng bàn chân giẫm vào khe hở giữa các kiện hành lý, không hề phát ra tiếng động nào trên sàn sắt.
Có một người phụ nữ nép dưới gầm ghế, vừa vặn ngẩng đầu nhìn thấy cô.
Người phụ nữ há miệng thì Cố An Ninh nhìn sang.
Cô làm dấu im lặng, đặt tay lên vai người phụ nữ khẽ ấn nhẹ xuống. Người phụ nữ liền vùi đầu trở lại.
Tần Phong nhìn thấy Cố An Ninh, anh ta giật mình trước tiên.
Cô gái kia không biết đã rời khỏi vị trí cũ từ lúc nào, đang nép sát sườn ghế mò về phía sau lưng gã đàn ông mặc đồ công nhân.