Trông cô quá gầy, áo bông rách lại rộng nên thân hình lọt thỏm trong đám đông hỗn loạn, gần như là không ai để ý tới.
Nhưng Tần Phong nhìn rõ bước chân dưới đáy quần cô.
Đoàn tàu lắc lư một cái, cô liền dừng lại. Đám đông chen lấn xô đẩy thì cô liền tiến lên một chút. Đây tuyệt đối không phải chạy loạn mà là cố ý tránh khỏi tầm mắt đối phương.
Lòng Tần Phong chùng xuống. Con bé này muốn làm gì?
Lúc súng gí vào đầu con tin, sợ nhất là có người từ bên cạnh kích động kẻ thủ ác. Tay gã run một cái là mạng người không còn.
Tần Phong muốn mở miệng ngăn cản nhưng lúc này anh ta không thể cất tiếng.
Hễ cất tiếng, gã đàn ông mặc đồ công nhân sẽ phát hiện ra hành động của cô ngay.
Thẩm Nhạn Hàn đứng bên cạnh dãy ghế khác cũng nhìn thấy hành động của Cố An Ninh. Anh cũng không lên tiếng, anh nhìn thấy ống tay áo của cô đã trống rỗng rồi. Vật cứng lúc nãy đã biến mất, chắc hẳn cô đã thu dao lại.
Ngón tay Thẩm Nhạn Hàn ấn trên quai xách hòm thuốc, ánh mắt rơi vào từng bước chân của Cố An Ninh. Đó không giống bước chân của một cô gái thôn quê.
Cô đang tiến lên từng bước một cách chuẩn xác.
Gã đàn ông mặc đồ công nhân vẫn đang ép Tần Phong lùi lại.
“Nhường đường ra, mở cửa toa tiếp theo rồi tìm cho tao thêm một chiếc áo khoác!”
Tần Phong không nhúc nhích: “Anh không chạy thoát được đâu.”
“Chạy thoát hay không, không cần mày lo.” Hơi thở gã đàn ông mặc đồ công nhân dồn dập hơn, họng súng lại đẩy mạnh vào thái dương Cố Vệ Quốc thêm một cái.
Cố Vệ Quốc bị đẩy đến lệch đầu, trên cổ nổi lên hai đường gân xanh.
Cố An Ninh dừng lại sau chiếc ghế. Cô chỉ còn cách gã đàn ông mặc đồ công nhân đúng một bề rộng ghế ngồi nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Gã cầm súng tay phải, tay trái túm Cố Vệ Quốc, người nghiêng về phía Tần Phong.
Nếu bây giờ cô lao lên chỉ có thể chạm vào lưng gã. Muốn khống chế súng thì bắt buộc phải khiến họng súng rời khỏi thái dương Cố Vệ Quốc nửa tấc.
Dù chỉ nửa tấc… Cố An Ninh cúi đầu, thấy dưới gầm ghế có một chiếc hộp cơm nhôm đang lăn lóc.
Cô vươn chân khều nhẹ một cái.
Hộp cơm trượt trên mặt sàn, va vào một chiếc ca tráng men khác.
“Loảng xoảng.”
Âm thanh không lớn, nhưng lại vừa vặn truyền đến từ phía sau bên phải của gã đàn ông mặc đồ công nhân.
Gã đàn ông theo bản năng nghiêng đầu.
Chỉ là bả vai lệch sang bên phải một chút, tay cầm súng cũng theo đó dịch chuyển một chút.
Nửa tấc đã đủ rồi.
Đúng lúc này toàn thân Cố An Ninh lướt ra từ sau lưng ghế.
Cô mượn cú xóc nảy của đoàn tàu lướt tới phía trước, tựa như bị đám đông xô đẩy ngã ra, chân trượt một cái, thân mình nghiêng hẳn về phía mạn phải của gã đàn ông mặc đồ công nhân.
Khóe mắt gã đàn ông bắt được bóng người, lập tức phản ứng lại. Gã muốn quay súng lại nhưng Cố An Ninh còn nhanh hơn gã.
Tay trái của cô vươn tới trước, những ngón tay trắng bệch bám chặt vào khóa nòng súng, ngón cái kẹp chặt phía sau, gốc bàn tay ấn mạnh xuống.
Đồng thời vai phải cô húc thẳng vào mặt ngoài khuỷu tay cầm súng của gã. Họng súng bị ấn lệch đi, rời khỏi thái dương Cố Vệ Quốc.
Sắc mặt gã đàn ông mặc đồ công nhân biến đổi, ngón tay lập tức muốn bóp cò nhưng súng không nổ. Khóa nòng đã bị Cố An Ninh kẹp chặt, động tác bóp cò của gã cứ thế bị chặn đứng.