Dưới ống tay áo rộng thùng thình, có một vật cứng cọ qua đầu ngón tay anh.
Bàn tay Thẩm Nhạn Hàn khựng lại một nhịp. Cố An Ninh cũng dừng lại.
Hai người cách nhau nửa bước, ánh mắt chạm nhau.
Gương mặt cô vẫn trắng bệch vì kinh sợ, đuôi mắt còn vương chút ửng đỏ sau cơn ốm, nhưng trong đáy mắt cô lại không hề có sự hoảng loạn.
Cô đang quan sát bả vai, cổ tay và vị trí mượn lực dưới chân của gã đàn ông cầm súng, cũng như đang chờ một thời cơ có thể ra tay.
Thẩm Nhạn Hàn thu tay về, không mở miệng hỏi trong tay áo cô giấu thứ gì.
Anh bước sang bên nửa bước, dùng cơ thể mình che chắn góc nhìn của mấy hành khách phía sau về hướng ống tay áo của cô.
Cố An Ninh rụt tay vào trong tay áo, người này đã nhận ra nhưng anh không vạch trần.
Gã đàn ông mặc đồ công nhân bị Tần Phong ép không lùi được, người thanh niên trong tay lại liên tục trượt xuống không thể che chắn cho cơ thể gã nữa.
Gã chửi thề một tiếng, giơ chân đá văng người thanh niên ra, người thanh niên ngã nhào vào gầm ghế, ôm đầu cuộn tròn lại.
Tần Phong chớp lấy khoảng trống ép tới. Trinh sát ngầm còn lại cũng áp sát từ phía sau.
Gã đàn ông mặc đồ công nhân xoay người, họng súng quét qua đám đông.
Gã biết mình bắt buộc phải bắt một người dễ khống chế hơn.
Tầm mắt gã rơi thẳng lên người Cố Vệ Quốc.
Lão già này chân cẳng bất tiện, vừa rồi vì bảo vệ cháu gái nên bị đám đông chen lấn đẩy ra mép lối đi. Gậy chống rơi dưới gầm ghế, tay vịn vào lưng ghế, không thể lùi lại được.
Cố An Ninh nhìn thấy gã xoay người, con dao trong tay đã trượt xuống miệng ống tay áo.
Nhưng hai hành khách trong lúc hoảng loạn đã va vào trước mặt cô, chặn mất hướng ra tay của cô.
“Ông nội!” Cô cất tiếng gọi rất khẽ.
Cố Vệ Quốc nghe thấy, theo bản năng nhìn về phía cô.
Gã đàn ông mặc đồ công nhân thừa cơ hội này, tóm chặt lấy cổ áo Cố Vệ Quốc, lôi ông ra chắn trước người.
Họng súng gí thẳng lên đầu ông.
“Tất cả lùi lại!”
Cố Vệ Quốc bị giật mạnh va vào cạnh ghế, nếp nhăn trên mặt co rúm vì đau đớn, nhưng ông không hề sợ hãi la hét.
Tần Phong dừng lại, Thẩm Nhạn Hàn cũng dừng lại.
Cố An Ninh đứng sau đám đông, ống tay áo rủ xuống nhưng mũi dao không hề lộ ra.
Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay gã đàn ông mặc đồ công nhân đang túm lấy cổ áo Cố Vệ Quốc.
Họng súng đang gí sát vào thái dương Cố Vệ Quốc.
Cổ áo của ông bị gã đàn ông mặc đồ công nhân kéo đến biến dạng, lưng tựa vào thành ghế cứng, vết thương cũ ở chân khiến ông đứng không vững, chỉ có thể dùng một tay bám chặt lấy ghế ngồi.
Ông không hề kêu la mà chỉ nhìn Cố An Ninh một cái như đang bảo cô rằng… đừng qua đây.
Toa tàu hỗn loạn vô cùng.
Tiếng trẻ con khóc cộng thêm tiếng phụ nữ thét chói tai, dưới gầm ghế có người bịt chặt miệng không dám phát ra tiếng động. Chiếc ca tráng men trên sàn bị ai đó đá văng vào góc, va vào vách sắt kêu “loảng xoảng”.
Nhưng bên tai Cố An Ninh lúc này chỉ còn lại tiếng thở của Cố Vệ Quốc.
Nặng nề, chậm rãi, nén chặt cơn đau. Tay gã đàn ông mặc đồ công nhân túm chặt cổ áo ông, họng súng đè rất sát. Chỉ cần ngón tay gã khẽ động, Cố Vệ Quốc lập tức sẽ mất mạng.
Cố An Ninh thu chiếc dao trong tay áo vào không gian, cô không thể dùng dao.