Ngón tay Cố An Ninh ấn trên chuôi dao, chờ gã để lộ cổ tay. Gã đàn ông mặc đồ công nhân không cho cô cơ hội này.
Gã dùng súng ép mọi người dạt ra, bất thình lình vươn tay tóm lấy một thanh niên trẻ bên cạnh, lôi người chắn trước mặt mình.
Người thanh niên sợ đến mức không thốt nên lời, hai chân bủn rủn trượt tuột xuống.
“Đứng dậy.” Gã đàn ông mặc đồ công nhân dùng báng súng nện một cái: “Đứng vững cho tao.”
Tần Phong bước lên nửa bước.
Gã đàn ông mặc đồ công nhân lập tức dí họng súng vào sát tai người thanh niên.
Tần Phong lập tức dừng lại. Ở đầu bên kia toa tàu, có một cụ già bị đám đông xô ngã, trán đập vào cạnh ghế, máu chảy dọc theo chân mày xuống mặt.
Nhân viên soát vé bò sát cửa, gào khản giọng về hướng toa giường nằm mềm: “Bác sĩ. Có bác sĩ không… Bên này.. bên này có người bị thương rồi”
Tiếng gào xuyên qua chỗ nối toa tàu. Trong toa giường nằm mềm, Thẩm Nhạn Hàn vừa gập bản báo cáo chiến sự trên bàn lại.
Sở lão không đứng dậy. Cảnh vệ đứng gác cạnh cửa đã chặn ngay lối ra vào, tay đặt sẵn dưới vạt áo.
Thẩm Nhạn Hàn xách hòm thuốc màu đen lên.
Sở lão liếc nhìn anh một cái: “Cẩn thận đấy.”
“Cháu biết rồi.” Ngay sau đó Thẩm Nhạn Hàn đẩy cửa bước ra ngoài.
Gió ở chỗ nối toa rất lạnh, tiếng bánh xe nghiến trên đường ray rền vang rung chuyển cả tấm tôn. Thẩm Nhạn Hàn rảo bước băng qua hai toa tàu, tới cửa toa ghế cứng bình thường.
Bên trong toa hỗn loạn vô cùng. Có người khóc, có người hét, có người nằm rạp dưới gầm ghế không dám ngẩng đầu.
Thẩm Nhạn Hàn nhìn thấy cụ già đang chảy máu trên sàn đầu tiên. Anh ngồi xổm xuống rồi mở hòm thuốc, lấy gạc áp chặt vào vết thương.
Hòm thuốc vừa mở ra, mùi cồn y tế lập tức lan tỏa, bên trong còn lẫn chút vị đắng của thảo dược phơi khô.
Cố An Ninh đứng cách đó không xa nên ngửi thấy.
Cô nghiêng đầu nhìn sang đánh giá. Người đàn ông mặc quân phục, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng vàng. Động tác ấn giữ vết thương của anh vô cùng thuần thục, tay kia sờ qua cạnh cổ cụ già, sau khi xác nhận người còn trụ được mới ngẩng đầu nhìn về phía gã đàn ông cầm súng ở giữa lối đi.
Tần Phong không quay đầu lại, chỉ trầm giọng nói: “Đừng qua đây.”
Thẩm Nhạn Hàn đã hiểu rõ cục diện.
Anh nhét miếng gạc cho một hành khách bên cạnh: “Giữ chặt lấy, đừng buông tay.”
Người kia run lẩy bẩy đón lấy.
Thẩm Nhạn Hàn đứng dậy, tiện tay đẩy một người phụ nữ đang bò loạn xạ trở lại sau ghế ngồi, rồi lại kịp thời kéo lấy Cố An Ninh đang suýt bị dòng người xô ngã.
Trong mắt anh, đây chỉ là một cô gái nông thôn mặt vàng như nghệ, gầy gò ốm yếu.
Cô đứng quá gần lối đi nên Thẩm Nhạn Hàn dùng lực ở tay, kéo cô vào góc hẹp giữa vách toa tàu và ghế ngồi.
“Ra phía sau đi.” Anh bình tĩnh nói khẽ.
Cố An Ninh bị anh kéo lùi lại nửa bước. Vị trí này quả thực rất an toàn.
Phía trước có ghế ngồi chắn, bên trái là vách tàu bằng sắt, đạn lạc rõ ràng khó bắn tới. Người bình thường trốn ở đây tốt hơn nhiều so với việc ngồi xổm ngoài lối đi.
Anh không giống như một bác sĩ bình thường gì cả.
Đám đông phía sau bỗng nhiên chen lấn dồn lên. Một người đàn ông vác bọc chăn chiếu hoảng loạn chạy tháo thân, bả vai va mạnh vào lưng Cố An Ninh.
Cố An Ninh bị đụng trúng, lảo đảo lệch sang bên một bước.
Thẩm Nhạn Hàn vươn tay định kéo lại, nhưng chỉ chạm được vào mép tay áo của cô.