Đến nội dung chính

Chương 26

admin 722 Chữ Cài Đặt

Lưng gã luôn giữ một độ cong căng cứng, gần như lơ lửng cách khỏi lưng ghế. Hai chân hơi tách ra, lòng bàn chân đặt vững trên mặt đất.

Đó là tư thế ngồi đặc trưng của người đã quen chiến đấu, bất cứ lúc nào cũng có thể bật dậy, lập tức lao vào hành động.

Ánh mắt Cố An Ninh kín đáo hạ xuống, lướt qua đôi tay của người đàn ông.

Hai bàn tay gã thô ráp, đen sạm vì nắng gió. Nhưng vị trí những vết chai lại rất khác thường.

Nếu là người quanh năm cầm cuốc làm ruộng, vết chai đáng lẽ phải tập trung ở lòng bàn tay và phần gốc các ngón tay. Thế nhưng trên tay người đàn ông này, những mảng chai dày nhất lại nằm ở kẽ ngón cái và ngón trỏ của bàn tay phải, đốt thứ hai của ngón trỏ và phần rìa ngoài lòng bàn tay.

Đó là những vết chai hình thành do nhiều năm cầm súng, liên tục kéo khóa nòng và bóp cò.
Điều đáng chú ý hơn cả là người đàn ông đang ôm khư khư một chiếc túi vải bạt cũ màu xám trước ngực.

Gã không chỉ dùng cả hai tay giữ chặt chiếc túi, mà khuỷu tay trái còn cố tình đè lên phần khóa kéo.

Đây là một động tác phòng bị gần như theo bản năng của người luôn phải bảo vệ thứ quan trọng bên mình. Vừa có thể ngăn kẻ khác giật mất chiếc túi… vừa giúp hắn có thể lập tức rút thứ được giấu bên trong ra khi cần.

Cố An Ninh vừa thoáng để ý đến gã, người đàn ông dường như đã nhận ra.

Đôi mắt vốn đang cụp xuống của gã chậm rãi nâng lên. Ánh mắt ấy lạnh lẽo và sắc bén, giống như một con rắn độc vừa tỉnh giấc sau mùa đông, âm thầm lướt qua lối đi rồi dừng lại ở phía đối diện.

Tầm nhìn hai bên giao nhau. Cố An Ninh không né tránh, cũng không cố tình thu hồi ánh mắt.
Cô làm ra vẻ hết sức tự nhiên nghiêng đầu sang một bên, há đôi môi khô nẻ ra, ngáp một cái chẳng màng hình tượng. Ánh mắt cô đờ đẫn, trong đáy mắt hằn vài tia máu đỏ, hoàn toàn là một dáng vẻ ngốc nghếch vừa mới tỉnh ngủ, say xe khó chịu. Cô thậm chí còn dùng ống tay áo dính chút tro than, tùy tiện quệt quệt mũi.

Gã đàn ông nhìn cặp ông cháu này rồi thầm đánh giá.

Một ông lão gầy nhom và một con nhóc vắt mũi chưa sạch kia mặt mũi hốc hác, chiếc áo bông thô khoác trên người đầy những mảnh vá, để lộ cổ tay bé tẹo như cành cây khô, toàn thân toát lên một vẻ nghèo hèn ra thì chẳng có gì.

Sự cảnh giác dưới đáy mắt gã đàn ông nhanh chóng tiêu tan, thay vào đó là một vẻ khinh miệt trần trụi.

Gã là một đặc vụ nằm vùng trong nước, lần này mang theo “đồ nghề” lên tàu, là để thực hiện một nhiệm vụ ám sát nhắm vào một nhân vật tầm cỡ nào đó. Do trước khi lên tàu bị sự kiểm tra thường lệ của ga tàu làm trễ nải thời gian, dây thần kinh của gã hiện tại căng như dây đàn, cực kỳ nhạy cảm với bất kỳ ánh mắt nào.
Cái liếc mắt vừa rồi, gã còn tưởng mình đã bị cảnh sát đường sắt hoặc mật vụ trên tàu nhắm đến.

Kết quả nhìn kỹ lại, thì ra chỉ là một con nhóc nhà quê đần độn chưa từng trải sự đời.

Gã đàn ông thầm cười nhạo một tiếng trong lòng, thu hồi ánh mắt sau đó lại cúi đầu xuống, ngón tay vô thức vuốt ve mép chiếc túi vải bạt trong ngực.

Gã đang tính toán đường lui: Nếu lát nữa ở trạm tiếp theo gặp cảnh sát đường sắt soát vé, hoặc hành động xảy ra biến cố gì cần phá vây bằng bạo lực, gã hoàn toàn có thể lôi con nhóc ở đối diện lối đi kia qua ngay trong giây đầu tiên, che chắn trước người mình. Khoảng cách chưa tới hai mét, bước một bước qua chỉ mất nửa giây.